Nhiễm virus đậu mùa sau khi giải cứu mèo

Một thiếu nữ Hà Lan đã bị nhiễm virus hiếm gặp sau khi giải cứu chú mèo sắp chết khỏi mương nước.

Cô gái 17 tuổi (giấu tên) xuất hiện vết thương hở trên cổ tay sau khi vớt con mèo sắp chết lên từ rãnh nước. Sau khi điều trị bằng nhiều cách vẫn không hiệu quả, các bác sĩ nhận ra thiếu nữ đã nhiễm loại virus hiếm gặp mà họ chưa từng điều trị bao giờ.

Cùng lúc đó, trên cánh tay cô cũng xuất hiện nhiều vết phồng giộp đỏ tấy. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng thiếu nữ bị nhiễm trùng và cho thuốc kháng sinh về uống. Tuy nhiên, vết thương không những không khỏi mà còn nặng thêm, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao.“Khi hy vọng vết thương sẽ bình thường nhưng chúng tôi đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một vết loét lớn bên trong”, bác sĩ Jojanneke Heidema – chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Antonius Ziekenhuis ở Nieuwegein, Hà Lan phát biểu trên tờ Live Science.

Nhiễm virus đậu mùa sau khi giải cứu mèo - 1

Vết loét lớn ở cánh tay do virus đậu mùa ở động vật gây ra

Sau khi nhìn thấy vết thương, ông biết rằng đó không phải do loại vi khuẩn bình thường nên đã tìm hiểu nguyên nhân. Bác sĩ Jojanneke Heidema nghi ngờ virus đậu mùa động vật đã gây ra các vết thương trên và kết quả xét nghiệm đúng như vậy.

Bệnh đậu mùa động vật (cowpox) tự hết mà không cần điều trị, nhưng để lại vết thương lớn trên người cô gái. 1 tuần sau, thiếu nữ dần bình phục và 2 tháng sau thì hồi phục hẳn.

Các chuyên gia tin rằng virus đậu mùa động vật truyền qua từ vết xước xuất hiện trên cổ tay trước khi cô gái nhặt con mèo. Tuy nhiên, virus cũng có thể lây truyền qua da không trầy xước. Sau khi truyền từ mèo hoặc động vật gặm nhấm mắc bệnh sang người, virus gây ra các vết giộp đỏ. Thông thường, bệnh tự giới hạn, thường hết trong vòng vài tuần nhưng đối với những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch, virus có thể gây tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Thoa (Người lao động/Daily Mail, Science)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN