Nhập viện nghi do uống rượu pha mật gấu

Bệnh nhân uống rượu pha mật gấu phải nhập viện do nổi ban đỏ ngứa toàn thân, bong tróc da nhiều đợt, chán ăn, trướng bụng…

Ngày 17/10, thông tin từ trung tâm Dị ứng – miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận bệnh nhân V.V.K., 72 tuổi, ngụ ở Hải Phòng, nhập viện do nổi ban đỏ ngứa toàn thân, bong tróc da nhiều đợt, chán ăn, trướng bụng…

Theo lời bệnh nhân K., nghe chỉ dẫn của người quen ông uống rượu pha mật gấu hàng ngày trước bữa ăn để bồi bổ. Sau đó, ông thấy ngứa, nổi ban toàn thân… nhưng điều trị ở bệnh viện tuyến dưới không khỏi nên phải lên Bạch Mai.

Tại đây, các bác sĩ kết luận ông K. bị bệnh đỏ da toàn thân kèm xơ gan, nghi do rượu pha mật gấu. Nay sức khoẻ ông K. đã hồi phục, nhưng vẫn phải điều trị lâu dài tại nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Hương (Sài Gòn tiếp thị)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN