Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì áo chống nắng vướng vào bánh xe

Bác sĩ khuyến cáo chị em khi ngồi trên xe nên kéo khóa, vén áo chống nắng gọn gàng để áo không trùm vào phần đuôi xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến tai nạn.

Theo các bác sĩ BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, với thiết kế dáng rộng, tà áo dài và chất vải dày dặn, áo chống nắng giúp người mặc bảo vệ da, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè nhưng lại khá bất tiện khi điều khiển phương tiện. Đặc biệt, đã có những trường hợp do vô tình áo chống nắng vướng vào bánh xe và gây ra những tai nạn đáng tiếc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trường hợp của người bệnh nữ T. T.H. 63 tuổi trú tại Thượng Yên Công – Uông Bí nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí với chấn thương nặng do tai nạn xe máy mà nguyên nhân là do áo chống nắng vướng vào bánh xe khiến người bệnh bị ngã.

Người bệnh nhập viện với chấn thương gãy hở độ II đầu dưới xương quay trái, lóc da mặt mu bàn tay trái, lún xương cột sống đoạn D12, L1. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương cho người bệnh.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp người bệnh nhập viện với các chấn thương nặng mà nguyên nhân từ việc sử dụng áo chống nắng.

Hiện nay, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, người dân thực hiện nhiều biện pháp để tránh nắng, trong đó có áo khoác chống nắng. Tuy nhiên, đặc điểm của những chiếc áo này thường rất dài và khá rườm rà, nếu không cẩn thận có thể gặp những tai nạn bất ngờ.

Người dân cũng cần chú ý hơn trong việc lựa chọn các biện pháp chống nắng, đặc biệt là khi mặc áo chống nắng khi tham gia giao thông, để hạn chế tối đa những tai nạn khó lường.

Để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, khi tham gia giao thông các chị em phụ nữ nên chọn các loại áo, váy chống nắng không quá dài, quá rộng.

Khi ngồi trên xe nên kéo khóa, vén áo gọn gàng để áo không trùm vào phần đuôi xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến tai nạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam thanh niên hôn mê, tổn thương tạng vì chạy bộ lúc trời nắng nóng

Theo lời kể của gia đình, sau khi chạy bộ được khoảng 5km vào lúc 17 giờ chiều, bệnh nhân thấy hoa mắt, chóng mặt, nóng bừng toàn thân, sau đó nhanh chóng đi vào hôn mê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HÀ ANH ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN