Người phụ nữ bị ung thư phải cắt bỏ cơ quan sinh dục vì xấu hổ không đi khám phụ khoa

Sự kiện: Ung thư

Thời gian ủ bệnh của ung thư âm hộ thường rất lâu, có thể sau 10 - 15 năm mới phát bệnh. Vì vậy, khi thấy bất kỳ dấu hiệu gì bất thường ở vùng kín, tốt nhất chị em cần được thăm khám sớm.

Người phụ nữ họ Lưu, gần 60 tuổi, sống cùng chồng ở một thị trấn nhỏ ngoại thành Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vừa qua đã phải trả giá đắt vì thiếu kiến thức khi chăm sóc sức khỏe vùng kín của mình.

Khi thấy vùng kín ngứa ngáy, sưng đỏ và có các nốt nhỏ, bà xấu hổ không đi khám nên tự đun các loại lá, dùng nước muối để rửa mỗi ngày.

Người phụ nữ bị ung thư phải cắt bỏ cơ quan sinh dục vì xấu hổ không đi khám phụ khoa - 1

Một thời gian sau đó, tình trạng này không thuyên giảm mà dịch tiết âm đạo ngày càng nhiều, âm hộ có dấu hiệu lở loét, mụn cóc mọc nhiều. Nghĩ mình bị mụn trứng cá, bà Lưu ra hiệu thuốc mua thuốc trị trứng cá, kem dưỡng ẩm, thuốc trị nấm... về bôi. 

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Các nốt mụn ngày càng lan rộng, có mùi hôi tanh kèm cảm giác khó chịu, mệt mỏi, ăn uống kém... nên đến viện khám.

Sau thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bà mắc bệnh ung thư âm hộ. Thời điểm phát hiện bệnh thì ung thư đã tiến triển tới giai đoạn 3 và đã di căn. Bác sĩ đã chỉ định cắt bỏ triệt căn kết hợp vét hạch bẹn - đùi. Sau đó, vẫn phải điều trị xạ trị bổ sung và uống thuốc theo đơn từ bác sĩ.

Bác sĩ cho biết, ung thư âm hộ gần giống ung thư cổ tử cung. Thời gian ủ bệnh của ung thư âm hộ thường rất lâu, có thể sau 10 - 15 năm mới phát bệnh, thời điểm phát bệnh thường là giai đoạn cuối, khả năng cứu chữa rất thấp. Vì vậy, khi thấy bất kỳ dấu hiệu gì bất thường ở vùng kín, tốt nhất chị em cần được thăm khám sớm.

Ung thư âm hộ là gì?

Người phụ nữ bị ung thư phải cắt bỏ cơ quan sinh dục vì xấu hổ không đi khám phụ khoa - 2

Ung thư âm hộ là ung thư ở mặt ngoài của bộ phận sinh dục nữ. Đây là vùng da bao quanh âm đạo và niệu đạo, bao gồm âm vật, môi lớn, môi bé.

Ung thư âm hộ giai đoạn đầu không có biểu hiện gì đặc trưng, người bệnh có thể cảm thấy ngứa, xuất huyết, cảm giác căng tức... Những triệu chứng này thường dễ bị bỏ qua do giống với các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm nấm thông thường.

Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, còn được gọi là tân sinh trong biểu mô âm hộ. Ung thư âm hộ thường bắt đầu bằng một nốt hoặc một vết loét ở âm hộ, phổ biến nhất là ở phần môi lớn. Các vết loét này sẽ phát triển thành ung thư âm hộ.

6 dấu hiệu ung thư âm hộ, cần được khám sớm

Ung thư âm đạo là một loại ung thư hiếm gặp và có triệu chứng không rõ ràng. Vì vậy, khi có dấu hiệu sau đây cần được khám sớm:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngứa âm hộ một thời gian dài, có thể liên quan đến các tổn thương tiền ung thư, đặc biệt là khi da âm hộ có biểu hiện bất thường như thay đổi màu sắc, có mụn cóc hay loét không lành thì đó cũng là dấu hiệu của của bệnh ung thư âm đạo.

Chảy máu âm đạo bất thường: Chị em thấy chảy máu âm đạo bất thường sau khi quan hệ tình dục hoặc ở những phụ nữ đã mãn kinh thì đó có thể là triệu chứng đầu tiên và thường gặp nhất của bệnh ung thư âm đạo. Tuy nhiên, hiện tượng chảy máu này cũng có thể là triệu chứng của các bệnh phụ khoa khác.

Xuất hiện khối u: Có thể sùi thành khối lớn là dấu hiệu dễ dàng nhất có thể biết được bạn đã mắc bệnh về đường sinh dục, đặc biệt là ung thư âm hộ.

Tiết dịch âm đạo: dịch âm đạo là hiện tượng nhiều chị em gặp phải, nhưng dịch âm đạo bất thường, có mùi khó chịu, có máu lại có thể là triệu chứng của ung thư âm đạo. Ngay khi thấy dấu hiệu này chị em cần đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Tiểu khó và đau rát: Nếu bạn đi tiểu nhiều hơn bình thường, đau rát khi đi tiểu hoặc tiểu ra máu, bạn cũng cần lưu ý bởi đây cũng có thể là biểu hiện của ung thư âm đạo. Mặc dù bằng mắt thường có thể rất khó phát hiện nước tiểu có lẫn máu, nhưng chị em có thể để ý nếu thấy nước tiểu màu hồng nâu hoặc có vệt máu ở đáy quần lót.

Đau tức vùng chậu: Đau vùng chậu hoặc ở vùng bụng dưới rốn theo từng đợt hoặc đau liên tục kéo dài thì bạn cũng nên thăm khám đế phát hiện bệnh sớm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ung thư âm hộ là bệnh lý ác tính thường gặp ở người trẻ tuổi từ 35-55 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo GĐXH ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN