Mẹ con sản phụ tử vong sau ca mổ lấy con

Sự kiện: Sống khỏe

Trước cái chết của mẹ con sản phụ, người nhà cho rằng các bác sĩ tại bệnh viện đã tắc trách.

Ngày 19/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tại bệnh viện vừa xảy ra trường hợp mẹ con sản phụ Võ Thị H. (SN 1985, ngụ thôn 5 xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Mẹ con sản phụ tử vong sau ca mổ lấy con - 1

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi xảy ra vụ việc

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, chị H. nhập viện vào khoảng 9 giờ ngày 18/3 để sinh con. Theo người nhà, đây là lần sinh con thứ 2 của chị H.. Thời điểm nhập viện, tình trạng thai nhi đủ tháng, sức khỏe sản phụ bình thường, không có các biểu hiện bệnh lý nên được các bác sĩ cho sinh thường.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sản phụ đã vỡ ối hoàn toàn và được đưa lên bàn sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tim thai yếu. Đến 16h10, sản phụ H. đột ngột khó thở, tím tái và có biểu hiện ngừng tim.

Lúc này, khoa Sản của bệnh viện đã mời bác sĩ tại các khoa Hồi sức tích cực, khoa Gây mê đến để cấp cứu sản phụ. Sau khi được cấp cứu tích cực, tim sản phụ H. có lại nhưng huyết áp thấp nên các bác sĩ đề nghị mổ lấy thai nhi để cứu sản phụ. Thế nhưng, sau ca mổ kéo dài chừng gần 1 giờ, cả 2 mẹ con chị H. đã tử vong. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ sự việc.

Bác sĩ Phong cho hay, hiện toàn bộ hồ sơ của sản phụ H. đang được niêm phong. Nguyên nhân cái chết của sản phụ này phải chờ kết quả giám định của pháp y. Bác sĩ Phong nhận định ban đầu, cái chết của chị H. có thể là do thuyên tắc mạch phổi do nước ối. Bệnh lý này rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong rất cao. Ngoài ra, cũng có một số nguyên nhân khác khiến sản phụ tử vong như bị dị mạch máu não, nhồi máu cơ tim trong quá trình sinh… Riêng nguyên nhân tử vong của thai nhi thì rất khó khẳng định được vì có rất nhiều nguyên nhân như nhau quấn cổ, thoái hóa bánh nhau…

Theo bà Nguyễn Thị D. (58 tuổi, mẹ chị H.), khoảng 9 giờ, ngày 18/3, chị H. có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để sinh.

Mẹ con sản phụ tử vong sau ca mổ lấy con - 2

Người nhà bức xúc trước cái chết của mẹ con sản phụ

Sau khi nhập viện, chị H. được các bác sĩ Khoa sản thăm khám và chẩn đoán thai nhi thuận, bé trai nặng khoảng 3,4kg. Đến 14 giờ cùng ngày, chị H. được đưa vào phòng chờ sinh. Bà D. Kể: “Thời điểm đi vào phòng sinh, con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, thai nhi đủ tháng, sức khỏe sản phụ bình thường, không có các biểu hiện bệnh lý nên được các bác sĩ cho sinh thường. Không hiểu sao khoảng 2 giờ sau, một bác sĩ ra ngoài báo tin tình hình cả hai mẹ con đang nguy kịch, đề nghị gia đình tôi ký giấy mổ cứu người mẹ. Thế nhưng, sau đó cả 2 mẹ con đã tử vong”.

Người nhà cho rằng, trong quá trình sinh các bác sĩ đã tắc trách dẫn đến cả 2 mẹ con tử vong.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên làm báo cáo nhanh về vụ việc.

Sản phụ vỡ tử cung nguy kịch vì sinh con tại nhà ”thuận tự nhiên”

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nguyên ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN