Loét thực quản do uống thuốc nguyên vỉ

Ngày 6-8, bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương - phó khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM - cho biết các bác sĩ trong khoa vừa gắp thành công một viên thuốc còn nguyên vỉ kẹt lại trong thực quản cho một bệnh nhân.

Đó là anh N.Đ.Đ., 34 tuổi, ở Q.8, TP.HCM. Trưa 4-8, anh Đ. bị cảm sốt và tự mua thuốc cảm về nhà uống. Vì mệt mỏi bệnh nhân uống một lúc hai ba loại thuốc, trong đó có một viên còn nằm trong vỉ thuốc có cạnh rất sắc. Sau đó bệnh nhân ăn cơm, thấy đau cổ và đau ngực, nuốt khó nên đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám bệnh.

Tại đây bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị loét thực quản do thuốc nên cho nội soi thực quản và phát hiện một viên thuốc chưa bóc ra khỏi vỉ, kẹt lại ở đoạn thực quản giữa. Các bác sĩ đã đưa dụng cụ qua ống nội soi dạ dày và đã rất khó khăn để gắp thuốc ra vì cạnh viên thuốc rất sắc, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây chảy máu và thủng thực quản. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dương (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN