Làm sao phân biệt nhức đầu, sốt do Covid-19 hay bệnh khác?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bạn đọc Lê Hảo (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Làm sao để phân biệt nhức đầu, nóng sốt là bệnh thông thường với việc mắc COVID-19?".

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Không có cách nào phân biệt cơn sốt do các bệnh cảm cúm thông thường với mắc COVID-19, chỉ có thể xác định qua xét nghiệm mà thôi. Với tình hình hiện nay, chỉ trừ khi bạn đã không tiếp xúc với ai, kể cả các thành viên trong gia đình trong nhiều ngày trước đó, không bước ra cửa mà quên mang khẩu trang, cầm vào đồ vật từ bên ngoài mà quên rửa tay... thì mới có thể tạm yên tâm là mình không nhiễm SARS-CoV-2, mà điều này có vẻ khó.

Vì vậy khi nóng, sốt, đau đầu, bạn nên báo với y tế địa phương để xét nghiệm hoặc có thể nhờ mua, đặt hàng test nhanh để tự kiểm tra. Xử lý cơn nhức đầu, nóng sốt và các triệu chứng cảm cúm khác như những lần bệnh trước (uống thuốc hạ sốt, thuốc ho...) nếu như không có các triệu chứng cảnh báo diễn tiến nặng như: khó thở, SpO2 tụt..., nếu như bạn được cho tự cách ly tại nhà hoặc trong khi đợi y tế đến.

Nguồn: [Link nguồn]

Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

Người nhiễm COVID-19 được quản lý tại nhà bao gồm: người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ghi ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN