Dương tính 9 ngày không triệu chứng, còn trở nặng được không?

Bạn đọc Trần Thị Uyên (TP HCM) hỏi: "Em test 9 ngày trước thì thấy dương tính, cách ly tại nhà đến ngày thứ 9 mà không thấy triệu chứng Covid-19 nào hết. Em có tiêm 1 mũi vắc-xin 2 tháng trước. Cho hỏi vậy nguy cơ trở nặng của em còn cao không?"

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Thông thường thời gian bệnh có thể trở nặng rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 8 của bệnh. Bạn đã xét nghiệm dương tính 9 ngày mà vẫn chưa thấy triệu chứng, được tiêm vắc-xin từ lâu nên có thể nói bạn đã may mắn rơi vào nhóm F0 không có triệu chứng, vốn chiếm tới 60-70% các F0. Nếu lo lắng, bạn có thể test nhanh lại, thấy vạch T mờ đi hay thậm chí biến mất luôn là biết mình đang dần khỏi bệnh hoặc đã khỏi bệnh rồi đấy.

Từ ngày 9-8, Báo Người Lao Động mở chuyên mục "Phòng mạch" Covid-19 với nhiều nội dung phong phú như Hỏi - đáp về các loại bệnh, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp; Cập nhật những bài viết mang tính thông tin về các chính sách của nhà nước đối với dịch bệnh Covid-19; Các đường dây nóng liên quan dịch bệnh Covid-19…

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Y tế: Tăng cường xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Bộ Y tế đánh giá Đồng Nai đang đi đúng hướng khi tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ghi ([Tên nguồn])
BS Trương Hữu Khanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN