Hàng ngàn loại vi khuẩn trên đồng USD

Trong nghiên cứu tổng hợp đầu tiên về DNA và vi khuẩn trên đồng USD, các nhà khoa học thuộc dự án mang tên Dirty Money Project của ĐH New York đã phát hiện hàng ngàn loại vi khuẩn trên giấy bạc do nó được chuyền tay từ người này sang người khác.

Theo nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bằng cách phân tích chất liệu gien trên tờ 1 USD, các nhà khoa học nói trên đã phát hiện 3.000 loại vi khuẩn, trong số này cũng có nhiều loại đã được phát hiện qua kính hiển vi. Các  vi khuẩn gây mụn trứng cá là dạng hiện diện nhiều nhất; kế đến là loại gây loét dạ dày, viêm phổi, ngộ độc thực phẩm, khuẩn tụ cầu... và một số loại vi khuẩn mang gien kháng thuốc kháng sinh. Giám đốc Trung tâm Gien và Hệ Sinh học thuộc ĐH New York Jane Carton nói: “Chúng tôi sửng sốt khi thấy có quá nhiều vi khuẩn tăng trưởng trên giấy bạc”.

Hàng ngàn loại vi khuẩn trên đồng USD - 1

Các nhà khoa học sửng sốt khi phát hiện quá nhiều vi khuẩn trên tờ giấy bạc. Ảnh: FOX NEWS

Số lượng vi khuẩn được phát hiện trên giấy bạc cao gấp nhiều lần so với các nghiên cứu trước đây. Các nhà khoa học nói trên cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ quan tâm đến nguy cơ giấy bạc bị làm giả chứ không chú trọng về vấn đề vệ sinh. Thời gian lưu hành trung bình của tờ 1 USD là khoảng 21 tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN