Cậu bé 8 tuổi ở Trung Quốc bị đau đầu hơn nửa tháng, hóa ra là ung thư biểu mô vòm họng

Sự kiện: Ung thư

Youyou, cậu bé 8 tuổi đến từ Tuyền Châu, Trung Quốc bị đau nửa đầu bên trái suốt nửa tháng. Vào ban đêm, thái dương của cậu bé có cảm giác như bị ai đó đập liên tục khiến cậu đau buốt không thể ngủ được.

Nhức đầu không giải thích được kéo dài trong nửa tháng

Trong suốt nửa tháng trôi qua, các triệu chứng của Youyou không những không biến mất mà ngày càng nghiêm trọng. Sau khi đến nhiều bệnh viện, không có chẩn đoán xác định và kế hoạch điều trị nào được đưa ra. Gia đình đã đến khoa xạ trị đầu và cổ của Bệnh viện ung thư Phúc Kiến (Trung Quốc).

Qua thăm khám, bác sĩ Lin Fengjie phát hiện trên cổ của Youyou có khối sưng cứng, quyết định nội soi mũi họng. Kết quả thật bất ngờ, vòm họng của Youyou bị sưng tấy. Khối vòm mũi họng liên quan đến nhiều bộ phận như vách ngăn mũi, mỏm bướm trái, xoang bướm và nền sọ. Sinh thiết cũng cho thấy cậu bé đã bị ung thư biểu mô vòm họng.

Sau khi thảo luận, cuối cùng các bác sĩ đã chốt được kế hoạch điều trị bằng xạ trị và hóa trị cho cậu bé: 4 đợt hóa trị toàn thân và 2 đợt xạ trị.

Sau gần 4 tháng điều trị, các dây thần kinh sọ đã hoạt động trở lại bình thường, cậu bé không còn cảm thấy đau đầu nữa.

Đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư biểu mô vòm họng

Đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư biểu mô vòm họng, đa số là đau nửa đầu dai dẳng, một số ít là đau gáy, lưng gối hoặc đau cổ. Vị trí và mức độ đau đầu thường liên quan đến vị trí và mức độ xâm lấn của tổn thương.

Youyou được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô vòm họng, đây là bệnh tương đối hiếm gặp ở thanh thiếu niên và trẻ em, tỷ lệ mắc khối u ác tính ở trẻ em là <5%, tỷ lệ mắc bệnh của bé trai cao hơn bé gái.

Mặc dù hầu hết trẻ em bị ung thư biểu mô vòm họng đều tiến triển tại chỗ nhưng tiên lượng tốt hơn so với người lớn. Do đó, khi xuất hiện những cơn đau đầu lặp đi lặp lại, mọi người nên đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám càng sớm càng tốt, tránh để tình trạng bệnh kéo dài.

Cậu bé 8 tuổi ở Trung Quốc bị đau đầu hơn nửa tháng, hóa ra là ung thư biểu mô vòm họng - 1

Làm thế nào có thể ngăn ngừa ung thư vòm họng?

Tránh xa khí độc hại

Cố gắng tránh hít phải khói độc hại qua mũi, chẳng hạn như khói thuốc, khí đèn dầu hỏa, bình xịt thuốc trừ sâu,…

Chú ý đến chế độ ăn uống

Hãy chú ý đến cấu trúc của chế độ ăn uống, ăn nhiều rau, trái cây và các thực phẩm khác có chứa nhiều vitamin. Bên cạnh đó, nên ăn ít hoặc không ăn các thực phẩm có chứa nitrosamine như: dưa cà muối, dưa cải muối, thịt xông khói và một số loại đồ hộp có chứa nitrosamine.

Bỏ thuốc lá

Những người có tiền sử hút thuốc thì tốt nhất nên bỏ, vì trong thuốc lá có chứa nhiều nicotin, chất này rất dễ bay hơi, bị oxy hóa thành màu xám đen trong không khí, dễ hấp thụ, gây ung thư vòm họng.

Tăng cường sức đề kháng

Chú ý điều hòa sinh hoạt, tránh mệt mỏi về thể chất như lao động chân tay nặng nhọc, thức khuya, tập thể dục thể thao quá sức,… Điều đó có thể làm cho môi trường bên trong cơ thể mất cân bằng, sức đề kháng giảm sút, thúc đẩy bệnh viêm mũi họng xuất hiện và lây lan, gây ung thư biểu mô.

Nguồn: [Link nguồn]

Não không cảm thấy đau, tại sao chúng ta lại đau đầu?

Bộ não nhận biết được cơn đau của các bộ phận trong cơ thể, nhưng không có cơ quan cảm nhận cơn đau riêng của chính mình, vậy tại sao những cơn đau đầu lại khiến bạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DIỆP NHI (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN