Bệnh ung thư nào khiến "hảo hán Tống Giang" phải chống chọi nhiều năm?

Ung thư vòm họng là căn bệnh xảy ra ở vùng phía sau mũi và trên cổ họng của bạn.

Nếu là một fan trung thành của bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thủy Hử thì chắc chắn bạn không thể quên vai diễn Tống Giang do Lý Tuyết Kiện thủ vai. Năm 2001, trên mũi của nam diễn viên bất ngờ nổi một khối u. Theo thời gian, khối u càng ngày càng lớn và khi đến bệnh viện kiểm tra, ông mới phát hiện ra mình đang mắc phải bệnh ung thư vòm họng.

Bệnh ung thư nào khiến "hảo hán Tống Giang" phải chống chọi nhiều năm? - 1

Nhờ sự động viên của gia đình và ban bè cùng nỗ lực kiên trì trị liệu, sau 2 năm điều trị, Lý Tuyết Kiện đã trở lại và tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng vì bệnh tật.

Ung thư vòm họng là gì?

Ung thư vòm họng là ung thư xảy ra ở vùng nằm phía sau mũi và trên cổ họng. Căn bệnh này rất khó để phát hiện sớm vì triệu chứng của nó không mấy rõ ràng. Cách điều trị phổ biến của ung thư vòm họng là xạ trị, hóa trị hoặc kết hợp cả hai tùy thuộc vào tình trạng bệnh.

Bệnh ung thư nào khiến "hảo hán Tống Giang" phải chống chọi nhiều năm? - 2

Triệu chứng của ung thư vòm họng

Trong giai đoạn đầu, ung thư vòm họng có thể không xuất hiện bất kì triệu chứng nào. Khi bệnh đã ở giai đoạn sau, một số triệu chứng đáng chú ý có thể kể đến gồm:

- Sờ thấy một khối u ở cổ do một hạch bạch huyết sưng lên

- Có máu trong nước bọt

- Chảy máu mũi

- Nghẹt mũi hoặc ù tai

- Mất thính lực

- Nhiễm trùng tai thường xuyên

- Viêm họng

- Nhức đầu

Nguyên nhân của ung thư vòm họng

Ung thư bắt đầu khi một hoặc nhiều đột biến di truyền khiến các tế bào bình thường phát triển ngoài tầm kiểm soát, xâm lấn các cấu trúc xung quanh và cuối cùng lây lan, di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Quá trình này bắt đầu trong các tế bào vảy nằm trên bề mặt của vòm họng.

Bệnh ung thư nào khiến "hảo hán Tống Giang" phải chống chọi nhiều năm? - 3

Chính xác nguyên nhân gây ra đột biến gen dẫn đến ung thư biểu mô vòm họng vẫn chưa được biết rõ, mặc dù các yếu tố, chẳng hạn như virus Epstein-Barr, là tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư này đã được xác định. Tuy nhiên, không rõ tại sao một số người có đủ tất cả các triệu chứng nguy cơ lại không bị ung thư, trong khi những người khác không có yếu tố nguy cơ lại mắc bệnh.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng

- Ung thư vòm họng phổ biến ở nam giới hơn nữ giới.

- Loại ung thư này phổ biến ở châu Á và bắc Phi hơn các nước Châu Âu.

- Ung thư vòm họng xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở người lớn thuộc độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi.

- Thực phẩm có chất bảo quản khi chế biến được giải phóng trong hơi nước có thể xâm nhập vào khoang mũi, làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng.

- Nếu gia đình có người mắc ung thư vòm họng thì các thành viên khác cũng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Không có cách nào đẩy lùi ung thư vòm họng tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu lo lắng về nguy cơ mắc ung thư vòm họng thì bạn có thể chọn cắt giảm thực phẩm có nhiều muối hoặc loại bỏ hoàn toàn đồ ăn mặn ra khỏi thực đơn của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu HLV Barcelona qua đời khi rất trẻ vì ung thư vòm họng, làm sao để phòng tránh bệnh này?

Tito Vilanova, huấn luyện viên đã kế nhiệm Pep Guardiola tại Barcelona và giành chức vô địch Tây Ban Nha trong mùa giải duy nhất mà ông cầm quyền (2012-2013) đã qua đời ngày 25 tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thương (Theo Mayoclinic) ([Tên nguồn])
Bệnh của người nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN