Bệnh lạ: Bé sơ sinh không có da chân, tay

40% diện tích cơ thể của bé gái vừa sinh ra ở Trung Quốc không có da che phủ do căn bệnh thiếu da bẩm sinh.

Sáng 27/5, các bác sĩ bệnh viện thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã đỡ thành công một ca sinh khó, tuy nhiên bé gái sơ sinh không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Em mắc căn bệnh thiếu da bẩm sinh, 40% cơ thể của bé không có da dẫn đến nhiễm trùng huyết, nôn mửa, cơ quan nội tạng yếu.

Bác sĩ cho biết, bệnh viện đang cố gắng điều trị cho bé nhưng với 40% diện tích thân thể không có da bao phủ thì việc cứu sống rất khó khăn.

Ông Lâm (38 tuổi), cha của đứa trẻ, chia sẻ: "Vợ chồng tôi cưới nhau nhiều năm nay nhưng chưa có con. Đứa bé là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi".

Bác sĩ cho biết, đây là căn bệnh di truyền hiếm gặp trên thế giới với tỷ lệ mắc là 1/10.000, hiện trên thế giới có khoảng 400 người bị mắc bệnh còn tại Trung Quốc có 17 trường hợp. Ghép da để che vết thương là biện pháp duy nhất để cứu cuộc sống của người mắc bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Loan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN