Bé gái 2 tuổi chết tức tưởi, bệnh này giống cảm lạnh nên chớ coi thường

Vì dấu hiệu giống với cảm cúm thông thường nên nhiều người chủ quan bỏ qua, đặc biệt căn bệnh nguy hiểm này thường xảy ra ở trẻ em, người già và phụ nữ mang thai.

Ngày 22.1.2019, tại phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân tỉnh Chiết Giang đã xảy ra một trường hợp rất thương tâm. Một đứa bé chỉ mới 2 tuổi đột nhiên bị ngừng tim, mặc dù cấp cứu kịp thời và các bác sĩ đã thử tất cả phương pháp nhưng vẫn không thể cứu sống được.

Bé gái 2 tuổi chết tức tưởi, bệnh này giống cảm lạnh nên chớ coi thường - 1

Đây không phải là một trường hợp cá biệt, cùng lúc đó vào khoảng 5h chiều ngày 22, một bé gái khác cũng được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nhịp tim rất nhanh, khoảng 180, huyết giảm giảm còn 70, đồng tử giãn, cơ thể không phản ứng. Bác sĩ nhanh chóng đặt ống thông khí quản, hỗ trợ hô hấp… nhưng tim đứa bé vẫn ngừng đập. Rất nhiều người cảm thấy sốc và thắc mắc đó là bệnh gì mà lại nguy hiểm đến như vậy. Đây chính là bệnh viêm cơ tim tối cấp với tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Thủ phạm gây ra căn bệnh này ở trẻ em chính là bệnh cúm.

Sau khi bị cảm, sức đề kháng của cơ thể cũng giảm khiến cho virus nhanh chóng xâm nhập vào tim thông qua đường máu, gây ra viêm cơ tim nặng. Trẻ em thường có triệu chứng sốt, cảm lạnh trong vài ngày và mọi người thường nghĩ rằng đó chỉ là một cơn cảm cúm thông thường. Nếu một đứa trẻ quá nhỏ, nó không thể nói và diễn tả hết được những triệu chứng, do đó việc cấp cứu trở nên quá muộn.

Ông Lu Lan, giám đốc bệnh viện cho biết: “Viêm cơ tim tối cấp là loại viêm cơ tim nghiêm trọng nhất, khởi phát cấp tính và phát triển rất nhanh, do virus cocaine, virus EV-71 và virus cúm tấn công. Bệnh này diễn ra rất nhanh trong vài giờ hoặc 1,2 ngày, hậu quả là không thể tưởng tượng được”.

Các triệu chứng cảm lạnh và triệu chứng ban đầu có viêm cơ tim rất giống nhau, người bình thường rất khó phân biệt được. Thế nhưng các bác sĩ đã đưa ra một số triệu chứng khác nhau cơ bản để mọi người sớm nhận biết được.

Bé gái 2 tuổi chết tức tưởi, bệnh này giống cảm lạnh nên chớ coi thường - 2

1.Triệu chứng ban đấu tương tự cảm lạnh

Nhìn chung, các biểu hiện ban đầu của viêm cơ tim chủ yếu là nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc nhiễm trùng đường ruột, sốt, đau nhức cơ thể, đau họng, kiệt sức, buồn nôn, tiêu chảy. Các triệu chứng này tương đối nhẹ nên thường bị bỏ qua.

2.Triệu chứng trung hạn, ảnh hưởng đến cơ tim

Khi virus xâm nhập vào cơ tim hoặc ảnh hưởng đến cơ tim, tình trạng viêm cục bộ xảy ra và bệnh viêm cơ tim sẽ xuất hiện sớm. Khi virus xâm nhập vào cơ tim, phạm vi bắt đầu tăng lên và cơ tim bắt đầu thiếu máu cục bộ. Đau ở vùng trước ngực, chóng mặt, khó thở, phù và các triệu chứng khác. Nếu virus ảnh hưởng đến cơ tim và màng ngoài tim, cả hai sẽ bị viêm cùng một lúc và cơn đau tim của bệnh nhân sẽ tăng lên đáng kể.

3.Triệu chứng nghiêm trọng, suy tim, sốc tim

Nếu viêm cơ tim không được cấp cứu kịp thời, chức năng cơ tim bị suy yếu, ảnh hưởng đến chức năng bơm oxy của tim, gây suy tim và thậm chí là sốc tim, tử vong đột ngột. Nếu ngoài các triệu chứng cảm lạnh thông thường, bỗng nhiên ngực cảm thấy tức đến mức khó thở cùng với nôn mửa, ngay lập tức nhập viện vào lúc này.

Bé gái 2 tuổi chết tức tưởi, bệnh này giống cảm lạnh nên chớ coi thường - 3

Các nhóm nguy cơ mắc bệnh viêm cơ tim tối cấp

-Trẻ em <5 tuổi (<2 tuổi có nhiều khả năng bị biến chứng nghiêm trọng)

-Người già ≥65 tuổi

-Bệnh nhân mắc các bệnh hoặc tình trạng sau: bệnh hô hấp mãn tính, bệnh tim mạch (trừ tăng huyết áp), bệnh thận, bệnh gan, bệnh thần kinh, bệnh nội tiết, ức chế chức năng miễn dịch.

-Béo phì

-Phụ nữ đang mang thai

Triệu chứng của viêm cơ tim tối cấp trong giai đoạn nghiêm trọng

- Sốt cao kéo dài trên 3 ngày, thuốc hạ sốt không có tác dụng, ho nhiều, đau ngực

-Nhịp thở nhanh, khó thở, môi tím tái

-Thay đổi trong ý thức: phản ứng chậm, thờ ơ, bồn chồn, co giật, v.v.

-Nôn mửa nghiêm trọng, tiêu chảy, mất nước

-Kết hợp với viêm phổi

-Các bệnh tiềm ẩn ban đầu trầm trọng hơn

Nếu điều trị bằng thuốc kháng virus trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát có thể làm giảm các biến chứng cảm cúm, giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhập viện và rút ngắn thời gian nằm viện. 

Dấu hiệu như cảm cúm nhưng là bệnh ung thư nguy hiểm

Những người mắc bệnh ung thư vòm mũi họng triệu chứng ban đầu thường gặp là đau đầu, nghẹt mũi một bên, ù tai một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Kiến thức sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN