Bảo hiểm y tế: “Vừa xay lúa vừa cõng em”

“Ở Việt Nam quản lý bảo hiểm y tế vẫn theo kiểu “vừa xay lúa vừa cõng em” tức là vừa nuôi bệnh viện vừa chi trả bảo hiểm”.

Đó là ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời bên lề Hội thảo “An sinh Xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và Gợi mở cho Việt Nam” hôm nay (24/9).

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tiên  cho biết, tỷ lệ 70% dân số Việt tham gia bảo hiểm y tế là con số đáng nể so với các nước có thu nhập 1.500 USD/người/năm như Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Tiên, đối với người Việt Nam, mua bảo hiểm y tế như “lựa chọn ngược”, tức là phải ốm đau, bệnh tật mới tham gia.

Bảo hiểm y tế: “Vừa xay lúa vừa cõng em” - 1

Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời PV bên lề hội thảo.

Ông Tiên cho rằng, tình trạng quá tải bệnh viện khiến thời gian chờ đợi rất lâu cộng thêm thủ tục phiền hà cũng là nguyên nhân khiến nhiều người chê bảo hiểm y tế. Một thực tế nữa là giá dịch vụ y tế chi trả cho bảo hiểm y tế quá thấp, nên người dân phải mua thêm nhiều thuốc và các dụng cụ bên ngoài.

Người Việt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế như một nghịch lý. Có nhiều nhóm đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế 30 ngày đã được hưởng quyền lợi. Đây là điều không công bằng với nhiều người tham gia mấy chục năm.

Ông Tiên cho biết, hiện nay có nhiều trạm y tế cơ sở chỉ khám bệnh qua loa rồi chuyển lên tuyến trên. Do đó, đầu tư vào trạm y tế xã, phường là lãng phí. Hơn nữa, nhiều cán bộ y tế xã, phường còn quan liêu, nên nhiều người muốn vượt tuyến.  Vấn đề xã hội hóa ở các bệnh viện, lạm dụng các thiết bị vào chẩn đoán và điều trị cũng là nguyên nhân vỡ quỹ bảo hiểm y tế. Do đó, phải điều chỉnh chính sách khi sửa lại luật bảo hiểm y tế.

Vị Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định hiện nay, bảo hiểm y tế vẫn chưa minh bạch.

“Ở Việt Nam nhà nước quản lý bảo hiểm y tế vẫn theo kiểu “vừa xay lúa vừa cõng em” tức là vừa nuôi bệnh viện vừa chi trả bảo hiểm. Do đó, điều cốt yếu là phải minh bạch, công tư trong nguyên tắc bảo hiểm”.

Ngoài ra, vấn đề y đức tồn tại trong các bệnh viện nhà nước sẽ rất khó chữa. Do đó, Bộ Y tế phải chấn chỉnh y đức, thái độ đối với người bệnh.

Mới đây, trong chương trình dân hỏi, bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cải cách thủ tục khám, chữa bệnh để người dân mặn mà hơn với bảo hiểm y tế.

Trước hết, Bộ Y tế sẽ cải cách ở khoa khám bệnh; rút ngắn thời gian chờ đợi từ 4 đến 7 tiếng đồng hồ trước đây xuống trung bình khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, tùy theo loại khám thông thường hoặc khám có thêm các xét nghiệm chức năng. Bộ Y tế cũng ban hành chỉ thị về nâng cao quy tắc ứng xử. Khoa khám bệnh là bộ mặt bệnh viện nên sẽ phải từng bước cải thiện để giảm bớt phiền hà khi tham gia bảo hiểm y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN