Bác sĩ đóng bỉm, mặt hằn vết khẩu trang vì căng mình chạy chữa cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc không ngại gian khó và cả nguy hiểm để tập trung cho công việc chữa trị bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Tình hình chữa trị, phòng chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang rất khẩn trương. Tại các bệnh viện ở Vũ Hán, đội ngũ y bác sĩ đang hết lòng với người bệnh. Hầu hết họ không có thời gian để chăm lo cho bản thân, một số phải đóng bỉm để không phải đi vệ sinh. Mọi sức lực của đội ngũ y bác sĩ tại đây đều dồn cho công cuộc chữa trị chăm sóc cho người bệnh.

Trả lời tờ South China Morning Post, một bác sĩ ở Bệnh viện Vũ Hán chia sẻ, ông đã không về nhà trong suốt 2 tuần qua và phải khám tới 150 người trong một ca trực đêm gần đây

Còn một bác sĩ yêu cầu giấu tên ở Bệnh viện y dược Tongji cho biết anh đã mặc duy nhất một bộ đồ bảo hộ trong cả ca trực 10 tiếng do tình trạng thiếu thốn. Theo anh này, đồ bảo hộ cần phải được thay mới mỗi khi ra vào khu vực cách ly có nguy cơ lây nhiễm.

Để giải tỏa bớt áp lực cho các bác sĩ ở Vũ Hán, chính quyền Trung Quốc đã huy động 1.400 nhân viên quân y. Một số địa phương gần Hồ Bắc như Bắc Kinh cũng gửi hàng ngàn y tá, bác sĩ để giải vây.

Rất nhiều hình ảnh đẹp và đầy xúc động về chuyến đi của lực lượng y bác sĩ được điều động đến Vũ Hán. Có cảnh con gái tiễn cha, có cảnh chồng tiễn vợ và có cả khoảnh khắc 2 vợ chồng cũng đi sang ổ dịch rời xa gia đình.

Một y tá làm việc liên tục bằng khẩu trang chuyên dụng. Vì thời gian dùng quá lâu nên chiếc khẩu trang này đã hin hằn lên gương mặt của chị.

Một y tá làm việc liên tục bằng khẩu trang chuyên dụng. Vì thời gian dùng quá lâu nên chiếc khẩu trang này đã hin hằn lên gương mặt của chị.

Những đôi tay y bác sĩ nứt nẻ vì thời tiết giá lạnh và lịch làm việc dày đặc.

Những đôi tay y bác sĩ nứt nẻ vì thời tiết giá lạnh và lịch làm việc dày đặc.

Họ đóng bỉm để tiết kiệm thời gian. Thậm chí, họ không có thời gian lo cho bản thân và sẵn sàng nghỉ tại chỗ khi quá mệt mỏi.

Họ đóng bỉm để tiết kiệm thời gian. Thậm chí, họ không có thời gian lo cho bản thân và sẵn sàng nghỉ tại chỗ khi quá mệt mỏi.

2 vợ chồng bác sĩ này rời xa gia đình để đến ổ dịch Vũ Hán.

2 vợ chồng bác sĩ này rời xa gia đình để đến ổ dịch Vũ Hán.

Nữ y tá rơi nước mắt chào tạm biệt gia đình.

Nữ y tá rơi nước mắt chào tạm biệt gia đình.

Bác sĩ chia tay con gái để làm nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ chia tay con gái để làm nhiệm vụ được giao.

Vợ tạm biết chồng khi làm nhiệm vụ đến Vũ Hán.

Vợ tạm biết chồng khi làm nhiệm vụ đến Vũ Hán.

Tất cả y bác sĩ đều sẵn sàng cho nhiệm vụ nhân đạo dành cho Vũ Hán.

Tất cả y bác sĩ đều sẵn sàng cho nhiệm vụ nhân đạo dành cho Vũ Hán.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV lúc 10h00 ngày 3/2/2020:

- Thế giới: 17.389 người mắc, 362 người tử vong, trong đó Trung Quốc 361 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong.

- Việt Nam: 08 người mắc nCoV.

Trước đó, ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch do nCoV dưới góc nhìn của “người hùng” chống dịch SARS

Dù đã nghỉ hưu nhưng những chuyên gia về bệnh truyền nhiễm như ThS. BSCKII. Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN