Hồng Phước khéo né vụ "đạo thơ viết nhạc"

Sự kiện: Sao Việt

Lần đầu tiên nam ca sĩ đã có câu trả lời cho những ồn ào gần đây xoay quanh nghi án "đạo thơ viết nhạc" của mình.

Hơn 1 tuần qua, câu chuyện xoay quanh vấn đề “đạo thơ, viết nhạc” của ca khúc “Khi chúng ta già” đã trở thành chủ đề gây tranh cãi của cư dân mạng. Trong khi, tác giả Nguyễn Thị Việt Hà bày tỏ thái độ vô cùng gay gắt, muốn làm rõ thực hư, thậm chí có ý định khởi kiện thì Phạm Hồng Phước lại chọn giải pháp im lặng.

Cho đến chiều nay (21/2), nam ca sĩ cuối cùng cũng đã đưa ra câu trả lời chính thức trước nghi án đạo tác phẩm thơ “Khi chúng ta già” của Nguyễn Thị Việt Hà để sử dụng làm phần lời cho ca khúc cùng tên do mình sáng tác.

Hồng Phước khéo né vụ "đạo thơ viết nhạc" - 1

Hồng Phước lần đầu lên tiếng chính thức về scandal "đạo thơ, viết nhạc"

Hồng Phước khiêm tốn khi phát biểu về việc chọn giải pháp im lặng vì với anh việc đôi co với tiền bối trên mặt báo không phải việc làm hay ho, đặc biệt hơn đối tượng lại còn là phụ nữ.

"Những ngày "im lặng" vừa qua cũng là cơ hội để anh trưởng thành hơn, cẩn trọng hơn trong công việc cũng như cách nhìn nhận những vấn đề xung quanh. Làm sao "khi chúng ta già", chúng ta sẽ không phải hối tiếc về những hành động thái quá hay những ngôn từ mạnh mẽ của mình đã vô tình làm tổn thương đến người khác" - nam ca sĩ chia sẻ.

Hồng Phước tự cho mình vẫn là một ca sĩ trẻ, mới dấn thân vào làng giải trí và may mắn nhận được sự yêu mến của khán giả với những sáng tác đầu tay mang nhiều cảm xúc cá nhân. Anh còn thiếu kinh nghiệm xử lý với scandal, với những chuyện hiểu lầm mà nếu không khéo sẽ khiến mình bị cuốn vào vòng xoáy của “bão”, đi theo “vết xe đổ” của nhiều đồng nghiệp khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân.

Hồng Phước cho rằng những sáng tác của mình đều đi theo dòng chảy cảm xúc của các bạn trẻ hiện nay trước nhịp sống hối hả. Anh cũng thích cập nhật thông tin trên Facebook và hàng ngày đọc không ít những chia sẻ trên trang cá nhân của các bạn. Đó có thể là một lời trích dẫn hoặc một dòng cảm xúc rất cá nhân nhưng sẽ là xúc tác giúp Hồng Phước đưa vào những sáng tác của mình.

Hồng Phước khéo né vụ "đạo thơ viết nhạc" - 2

Tác giả Việt Hà đã gửi đơn đến trường học của Hồng Phước đồng thời giữ quan điểm sẽ kiện cho ra lẽ mọi chuyện

Anh bày tỏ thái độ tôn trọng “đứa con tinh thần” của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà. Về phía mình, Hồng Phước cũng mong muốn giữ lại công sức sáng tạo của bản thân. Hồng Phước sẽ giữ lại phần nhạc trong “Khi chúng ta già” trên mạng như một món quà không trọn vẹn dành đến những người yêu mến anh vì theo anh: “Xét về góc độ tình cảm thì “Khi chúng ta già” đã làm trọn nhiệm vụ của nó trong dịp Valentine này”.

Hồng Phước cũng nói thêm: “Bằng tâm hồn của một nghệ sĩ, Phước xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc của mình đến người chị, tác giả của bài thơ “Khi chúng ta già” mong rằng chị sẽ luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui và giữ cho mình tâm hồn luôn trong sáng để có thể viết thêm được nhiều bài thơ hay như vậy. Tới thời điểm hiện tại, Phước vẫn rất tôn trọng ý kiến của chị ấy cũng như tôn trọng thành quả lao động của mình. Phước chỉ mong mọi việc sớm qua đi để Phước có thể tập trung tiếp cho công việc sáng tác. Phước cũng xin cảm ơn người bạn cộng sự của mình là Hương Giang Idol cùng với những người bạn đã luôn tin yêu và ủng hộ Phước”.

Hồng Phước khéo né vụ "đạo thơ viết nhạc" - 3

Hương Giang Idol và Phạm Hồng Phước trong bộ ảnh thực hiện Valentine "Khi chúng ta già"

Liên lạc với quản lý truyền thông của Phạm Hồng Phước, anh này cũng khẳng định thêm việc Hồng Phước sẽ không tiếp tục sử dụng ca khúc "Khi chúng ta già" này để biểu diễn nữa. 

Như vậy, trước những áp lực từ phía tác giả Nguyễn Thị Việt Hà, sản phẩm song ca của Hồng Phước cùng với Hương Giang Idol sẽ được gỡ bỏ thay vào đó chỉ là bản beat nhạc ca khúc này còn lại trên các trang nghe nhạc trực tuyến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN