Tom Hanks sồ sề, bệnh tật vẫn lạc quan

Ngôi sao của Forrest Gump gọi bản thân là ông già sồ sề quá khổ và tiết lộ việc mắc bệnh tiểu đường cấp độ 2.

Mới đây, trong chương trình The Late Show with David Letterman của MC kỳ cựu David Letterman trên đài NBC, nam diễn viên đoạt giải Oscar Tom Hanks công khai về căn bệnh tiểu đường loại 2 mà ông đang mắc phải. Tom Hanks chia sẻ, ngay từ năm 36 tuổi ông đã được phát hiện có lượng đường trong máu cao. 

Bác sĩ của Hanks đã đưa ra lời khuyên, nếu nam tài tử có thể giảm cân được như hồi trung học, tình trạng sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể và không bị liệt vào tiểu đường loại hai như hiện tại. Tuy nhiên, ngôi sao 57 tuổi thừa nhận khó có thể lấy lại vóc dáng như xưa.

Tom Hanks sồ sề, bệnh tật vẫn lạc quan - 1

Tom Hanks  hài hước và lạc quan trong talkshow của David Letterman tối 7/10.

Tom Hanks công khai bệnh tật trong chương trình của David Letterman.

Tiểu đường loại hai là cấp độ thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường, và Hanks không phải ngôi sao duy nhất bị mắc căn bệnh  này. Có thể kể đến hàng loạt ngôi sao nổi tiếng từng chịu đựng căn bệnh trên như Patti LaBelle, Drew Carey, Sherri Shepherd hay Paula Deen, nữ diễn viên da màu đoạt giải Oscar Halle Berry và cả nữ MC Larry King.

Được biết, tiểu đường có liên quan mật thiết đến tình trạng thể trọng của bệnh nhân. Đặc biệt Tom Hanks luôn thường xuyên phải đối mặt với việc tăng giảm cân một cách đột xuất để phục vụ cho vai diễn.

Ngay từ năm 1992, Hanks vào vai người quản lý đội bóng nữ trong bộ phim để đời A League of Their Own, mang lại cho khán giả những xúc cảm đan xen khó tả: xúc động, hồi hộp và vỡ òa vì hạnh phúc. Và để vào vai Jimmy Dugan trong bộ phim nói trên, Tom Hanks đã phải giảm 14kg.

Về sau, với phim Cast Away (2000) của đạo diễn Robert Zemeckis, Tom Hanks thậm chí đã phải giảm đến 20kg để phục vụ cho vai Chuck Noland. Có lẽ, việc hy sinh vì nghệ thuật của Hanks cũng phần nào dẫn đến ông mắc bệnh tiểu đường như hiện nay.

Tom Hanks sồ sề, bệnh tật vẫn lạc quan - 2

Để vào vai Jimmy Dugan trong A League of Their Own, Tom Hanks đã giảm 14kg.

Tom Hanks sồ sề, bệnh tật vẫn lạc quan - 3

Tom Hanks đã giảm 20kg để vào vai ông già Chuck Nolan mình hạc trong bộ phim Cast Away.

Mặc dù nói về bệnh tật nhưng Tom Hanks tỏ ra khá lạc quan. Nam tài tử cười vui vẻ khi nhắc lại niềm tự hào 44kg thời học trung học, trong khi hiện tại đã là một ông già sồ sề quá khổ.

Tom Hanks tỏ ra là một ngôi sao chín chắn, ngay đến những phát ngôn của ông cũng đầy tính chiêm nghiệm và triết lý: "Làm người, ai rồi cũng sẽ phải chết!".

Trên Twitter cá nhân, Hanks đã để lại dòng chia sẻ an ủi người hâm mộ và cho rằng căn bệnh không quá nguy hiểm tới tính mạng: "Thực tế là tôi mắc bệnh tiểu đường loại 2. Loại 1 rất nguy hiểm nhưng loại 2 có thể kiểm soát được nếu tuân thủ chế độ kiêng và lối sống phù hợp. Tôi sẽ có trách nhiệm hơn với căn bệnh của mình".

Trong bộ phim mới nhất, Tom Hanks thủ vai thuyền trưởng dũng cảm Richard Phillips, nhân vật có thật trong trong vụ cướp biển năm 2009 qua bộ phim Captain Phillips/Thuyền trưởng Phillips, do đạo diễn Paul Greengras dàn dựng. Nội dung phim xoay quanh việc thuyền trưởng Richard Phillips đối phó với bọn cướp biển Somali, trấn an đoàn thủy thủ hãy sát cánh bên nhau.

Tom Hanks sồ sề, bệnh tật vẫn lạc quan - 4

Tom Hanks (áo xanh) trong phim Captain Phillips.

Trong khi chờ đợi hải quân Mỹ được huy động đến giải cứu, thuyền trưởng Richard bằng kinh nghiệm và lòng quả cảm của người đứng đầu đã tự mình chiến đấu với cướp biển. Hình tượng người thuyền trưởng can đảm, bình tĩnh trước nguy hiểm đang đến được Tom Hanks thể hiện khá hoàn hảo.

Với vai diễn trên, Tom Hanks đã nhận được đề cử giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Phim cũng sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ vào 11/10/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN