Thứ nhà ai cũng vứt đi mà không biết đó là “mỏ vàng”, dân buôn ngày bán cả tấn

Sự kiện: Dạo chợ

Thứ này hầu như nhà nào cũng có nhưng đều vứt đi, ít ai biết nó là “mỏ vàng”, có thể bán giá lên tới gần 20.000 đồng/kg. Điều đáng chú ý là rất nhiều người tìm mua.

Trứng gà là một loại thực phẩm mà hầu như nhà nào cũng có. Trứng có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người. Tuy nhiên hầu hết mọi nhà đều vứt vỏ trứng đi mà không biết rằng phần vỏ trứng gà cũng đem lại nhiều lợi ích cho cây trồng.

Theo kinh nghiệm của nhiều người làm nông nghiệp, vỏ trứng đập nát rắc lên đất sẽ hạn chế được phần lớn các loài động vật thân mềm phá hoại cây rau như ốc sên. Vỏ trứng được tận dụng treo lên cọc sẽ phòng ngừa bướm trắng đẻ trứng vào rau gây sâu phá hoại.

Vỏ trứng gà đã được trải qua nhiều công đoạn xử lý, khách chỉ cần đặt mua về bón cây.

Vỏ trứng gà đã được trải qua nhiều công đoạn xử lý, khách chỉ cần đặt mua về bón cây.

Ngoài ra, vỏ trứng đã qua xử lý, nghiền nhỏ còn trở thành phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Nếu muốn đất trồng rau tơi xốp, thoát nước tốt, chỉ cần trộn vỏ trứng gà nghiền nát với hỗn hợp giá thể đất sạch, xơ dừa…

Còn có ý định ủ phân bằng các loại rác thải sinh hoạt hữu cơ (rau củ hỏng, cỏ…), người làm vườn có thể thêm các mảnh vỏ trứng gà vào đống phân ủ đó. Điều đó sẽ giúp phân bón ủ có thêm một lượng canxi hữu ích cho cây.

Nhận thấy những lợi ích tuyệt vời từ vỏ trứng gà cho cây, anh Trần Tú (Bến Tre) đã bắt đầu thu gom vỏ trứng gà tại các lò ấp để về xử lý và bán cho các nhà vườn.

Vỏ trứng qua xử lý bón cho cây để giúp cây có thêm chất dinh dưỡng.

Vỏ trứng qua xử lý bón cho cây để giúp cây có thêm chất dinh dưỡng.

“Tới nay, tôi đã bán vỏ trứng gà được 5 năm. Khách hàng đặt mua nhiều lắm, mỗi tháng tôi bán hết khoảng 3 tấn vỏ trứng gà đã qua xử lý”, anh chia sẻ.

Anh Tú thường đi tới các lò ấp gà con và thu mua toàn bộ số vỏ trứng gà đó. Sau khi đem về, anh xử lý qua vôi bột và một số công đoạn nữa để đảm bảo sạch mầm vi khuẩn. Sau đó, anh đem bỏ vào máy nghiền nát khiến vỏ trứng vụn ra để bón cây cho dễ dàng và cây cũng dễ hấp thụ hơn.

Đây là công việc làm thêm, anh chỉ làm vào những ngày cuối tuần. Vì vậy, khách hàng muốn mua gần như phải đặt trước. Có nhiều người còn phải đợi tận 5 ngày mới nhận được hàng.

Hiện, anh đang bán giá 95.000 đồng/5 kg, nếu khách mua 10kg sẽ có giá 165.000 đồng và được miễn phí vận chuyển toàn quốc.

Vỏ trứng gà đã qua xử lý đang được rao bán giá lên đến gần 20.000 đồng/kg.

Vỏ trứng gà đã qua xử lý đang được rao bán giá lên đến gần 20.000 đồng/kg.

Cũng bán vỏ trứng gà đã qua xử lý 2 năm nay, chị Hà Cường (ở Tử Du, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết nhà chị phải huy động 3 nhân sự để thu mua và xử lý vỏ trứng gà. “Khách ở khắp nơi đặt mua rất nhiều về làm phân bón cho cây. Trung bình mỗi ngày, nhà tôi đi hàng khoảng 2-3 tạ.

Có ngày khách đặt mua vài tạ, có khi họ đặt mua cả tấn vỏ trứng. Với số lượng lớn như vậy, họ sẽ phải đợi vài ngày để tôi gom và xử lý vỏ trứng”, chị chia sẻ.

Hàng ngày, chị sẽ đi tới các lò ấp trứng và thu mua vỏ. Đem vỏ về, chị phải xử lý qua 4-5 công đoạn rất mất thời gian và công sức. Vì vậy, chị đang rao giá bán lẻ là 15.000 đồng/kg, chưa bao gồm phí vận chuyển.

Ngoài có công dụng bón phân cho cây, vỏ trứng còn có nhiều tác dụng khác như làm bóng đồ nội thất; làm sạch phích, thủy tinh; chăm sóc da mịn màng; làm lành vết thương; tẩy sạch quần áo…

Nguồn: [Link nguồn]

Loại cỏ dại mọc đầy đường bỗng được thu mua giá 70.000 đồng/kg

Loại cỏ này có thể dễ dàng kiếm ở ven đường các vùng nông thôn, chúng mọc rất nhiều, nay bỗng có người thu mua, giá lên đến 70.000 đồng/kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN