"Tắc cứng" cả con đường vì dân chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay

Trong những ngày gần đây, đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội – khu vực toà nhà Hapulico là chợ thuốc lớn nhất miền Bắc luôn trong cảnh tắc đường do có quá nhiều khách hàng đến mua khẩu trang.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi chiều ngày 31/1, do có nhiều người đồng thời đổ về tìm mua khẩu trang nên đã khiến tuyến đường Vũ Trọng Phụng trở nên đông nghịt, thậm chí tắc cục bộ.

Thùng khẩu trang được người mua xếp chồng lên nóc ô tô

Thùng khẩu trang được người mua xếp chồng lên nóc ô tô

"Tắc cứng" cả con đường vì dân chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay - 2

"Tắc cứng" cả con đường vì dân chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay - 3

Khảo sát tại các quầy hàng, nhân viên bán hàng cho biết có quá nhiều người hỏi mua khẩu trang trong khi nguồn hàng hạn chế. Nhiều quầy đã hết hàng, để không phải trả lời khách hàng nhiều lần quầy hàng treo biển “Không bán khẩu trang và nước rửa tay”.

"Tắc cứng" cả con đường vì dân chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay - 4

Quá nhiều người hỏi mua khẩu trang, nhiều quầy hàng treo biển “Không bán khẩu trang và nước rửa tay”

Quá nhiều người hỏi mua khẩu trang, nhiều quầy hàng treo biển “Không bán khẩu trang và nước rửa tay”

Theo một số nhân viên bán hàng, khẩu trang có rất nhiều loại, nguồn gốc xuất xứ cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, do nguồn hàng khan hiếm nên cứ có hàng về là khách hàng mua hết luôn.

Song, vẫn có tình trạng một số quầy hàng “găm hàng” để đẩy giá khẩu trang lên cao.

Một quầy hàng bán khẩu trang của nước ngoài với mức giá 50.000 đồng/chiếc nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Một quầy hàng bán khẩu trang của nước ngoài với mức giá 50.000 đồng/chiếc nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thông thường, hộp khẩu trang được bán giá bán buôn tại các quầy thuốc ở mức 17.000 đồng/hộp, nhưng ở một vài quầy cách đó không xa một khách hàng khác mua lẻ với mức giá 200.000 đồng/hộp.

Một số khách hàng vui mừng với túi khẩu trang mua được

Một số khách hàng vui mừng với túi khẩu trang mua được

Chị Lê Thị Thu Hà – một khách hàng đến từ quận Cầu Giấy cho biết, giá tuy có cao hơn so với mọi ngày nhưng vì khan hiếm nên chị mua luôn kẻo mai không mua được.

Cũng trên đường Vũ Trọng Phụng, một siêu thị chuyên bán hàng nội địa Nhật – nằm liền kề chợ thuốc đang có hàng chục người chen lấn mua khẩu trang.

"Tắc cứng" cả con đường vì dân chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay - 8

"Tắc cứng" cả con đường vì dân chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay - 9

Được biết, trước đó ít phút siêu thị nhập hàng mới về trong đó có khẩu trang. Tuy nhiên, hàng chưa kịp lên kệ khách hàng đã chờ và mua hết.

Trước tình trạng số lượng khẩu sang khan hiếm và tăng giá “phi mã”, sáng 31/1, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU- số 1 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân).

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng đã treo biển hết khẩu trang, nước rửa tay phòng bệnh. Tại nhiều cửa hàng thuốc bán lẻ khác, các mặt hàng này cũng trong tình trạng khan hiếm. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh không niêm yết giá, có dấu hiệu găm giữ hàng hóa. Đội đã lập biên biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế không niêm yết giá đối với 5 nhà thuốc; đồng thời yêu cầu các cơ sở bán ngay ra thị trường số khẩu trang hiện có, cũng như cam kết không trục lợi và bán hàng rõ nguồn gốc, bảo đảm chất lượng.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết: "Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa là khẩu trang y tế các loại, sản phẩm sát khuẩn - tay - chân - miệng các loại trên các khâu lưu thông hàng hóa bao gồm cả kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử, bảo đảm thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường Hà Nội".

Nguồn: [Link nguồn]

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá mặt hàng khẩu trang y tế

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN