Nóng tuần qua: Nước dừa giá rẻ bất ngờ, dân buôn tiết lộ nguồn gốc thật sự

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Nước dừa giá siêu rẻ, chỉ 20.000 đồng/lít

Mỗi chai nước dừa 1,5 lít đang được rao bán với giá chỉ 35.000 đồng đang trở thành thức uống vừa ngon vừa rẻ được người tiêu dùng thi nhau mua. Giá rẻ lại tiện dụng nên mặt hàng này thu hút sự quan tâm đặt hàng của đông đảo chị em.

Trên thực tế, để có được 1 lít nước dừa thì cần ít nhất 2-3 quả dừa. Trong khi đó, mỗi quả dừa xiêm có giá từ 20-25.000 đồng thì nước dừa đóng chai lại có giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 20-35.000 đồng/lít khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.

Chị Hồng Trang, trú tại Thanh Trì (Hà Nội) cho biết:“Nhà tôi chuyên sản xuất nước cốt dừa cung cấp cho các công ty kem, nhà hàng và các quán chè; gáo dừa cung cấp cho các công ty sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu. Chính vì vậy, nước dừa mới được tôi bán giá rẻ”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, dừa nhà chị là dừa bánh tẻ, được lấy ở Bến Tre và Bình Định. Mỗi ngày, xưởng nhà chị Trang cung cấp ra thị trường khoảng 650 lít nước dừa. Tuy nhiên, theo chị Trang, trên các chợ online có hàng trăm người bán nước dừa giá rẻ, vì vậy người mua nên chọn người bán uy tín để tránh mua phải nước dừa bị pha tạp hoặc kém chất lượng.

Chủ cửa hàng bán dừa xiêm cũng khẳng định, nước dừa 20.000 đồng/lít không phải là dừa xiêm.

Chủ cửa hàng bán dừa xiêm cũng khẳng định, nước dừa 20.000 đồng/lít không phải là dừa xiêm.

Giá thịt giảm mạnh, xuống dưới 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi, nhất là tại Đồng Nai tiếp tục giảm mạnh. Theo Cục Chăn nuôi, giá heo hơi cuối tháng 6 dao động ở mức 62.000 – 68.000 đồng/kg, giảm khoảng 32.000 – 38.000 đồng/kg so với thời kỳ khi giá heo lên đỉnh 100.000 đồng vào tháng 5/2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thực tế người chăn nuôi, nhất là hộ nhỏ lẻ tại Đồng Nai đang phải bán giá dưới 50.000 đồng/kg.

Mặc dù nhu cầu của người tiêu dùng vẫn rất cao nhưng đầu ra của người chăn nuôi không có. Lý do là thương lái tại các chợ đầu mối bị dương tính Covid-19 tương đối nhiều nên không có người thu mua, từ đó, giá cả liên tục giảm.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng: "Những tháng sắp tới, có thể giá cả cũng không tăng lên được do lượng heo tại các doanh nghiệp, nhà chăn nuôi đang bị tồn đọng, sau vài tháng họ sẽ bung nguồn hàng đó ra nên có thể nguồn cung heo sẽ dư thừa".

Ô tô giảm giá sập sàn

Ngay những ngày đầu tháng 7, hàng loạt mẫu xe ô tô đã được các hãng và đại lý giảm giá sập sàn. Trong đó, có những mẫu được giảm tới 250 triệu đồng để hút khách.

Giảm giá mạnh nhất đầu tháng 7 là mẫu xe Honda CR-V, theo đó nhiều đại lý tại Hà Nội giảm giá mạnh cho cả 2 phiên bản năm 2020 và 2021 từ 100-135 triệu đồng kèm gói quà tặng phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ… Các mẫu khác của Honda cũng giảm giá dao động từ 100-250 triệu đồng, tính cả gói quà tặng phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ và gia hạn bảo hành…

Cũng trong tháng 7, nhiều mẫu xe khác cũng giảm giá mạnh, dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, tùy thuộc vào từng mẫu.

Không nằm ngoài cuộc đua giảm giá, hãng xe Việt là Vinfast cũng mạnh tay khuyến mãi cho khách hàng mua xe trong tháng 7. Trong đó, mẫu Fadil được giảm từ 45 đến 54 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mẫu xe Lux SA cũng được giảm từ 80 đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó với những khách hàng mua xe Lux SA 2.0 còn được giảm giá 200 triệu đồng nếu dùng Voucher.

Mẫu Honda CR-V được giảm giá mạnh trong tháng 7.

Mẫu Honda CR-V được giảm giá mạnh trong tháng 7.

Lượng đơn tăng vọt, shipper chạy xuyên đêm

Khi các quán ăn đêm nhận về lượng đơn hàng tăng vọt trong thời gian diễn ra các trận đấu vòng chung kết EURO thì một lượng lớn shipper cũng tận dụng thời gian này để nhận đơn giao đồ ăn tại nhà cho khách.

Có shipper chia sẻ những ngày trước chỉ nhận 15-20 đơn/ngày, còn bây giờ có thể chạy đến 30-40 đơn/ngày. Cũng có người tiết lộ ngày đỉnh điểm nhất có thể kiếm được khoảng 500.000 đồng tính cả thưởng cả tiền công sau khu trừ xăng xe, điện

Tuy nhiên, shipper đêm còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nên ít người chạy đêm hơn ban ngày.

“Ví dụ như đang chạy mà hỏng xe thì chỉ có vừa dắt bộ vừa khóc vì nửa đêm làm gì còn hàng sửa xe nào mở mà sửa. Chưa kể mưa gió hay khách bom đơn. Có lần, tôi đang đi giao đơn lẩu cho khách từ Mã Mây sang Vinhomes bên Gia Lâm, có người vẫy lại nhờ chở, cùng cung đường nên tôi nhận luôn. Ai ngờ đi đến đoạn vắng bị trấn lột hết tiền đi làm cả ngày hôm ấy kèm nồi lẩu”, một shipper chia sẻ.

TP.HCM: Nhiều chợ đóng cửa, giá rau tăng cao, thịt ế ẩm

TP.HCM đóng cửa các khu chợ truyền thống khiến thói quen mua sắm của người dân bị đảo lộn, giá cả nhiều mặt hàng biến động.

Sáng 4/7, tại chợ Tăng Nhơn Phú B, chợ Phước Bình (TP. Thủ Đức) rất vắng vẻ, chợ đóng cửa 2/3 sạp, chỉ còn một số sạp bán rau, cá, thịt và các sản phẩm dịch vụ thiết yếu khác. Ngày bình thường chợ này hoạt động tấp nập, nhộn nhịp khách nhưng nay chỉ lác đác vài người.

Giá các loại thịt tại chợ giữ mức ổn định. Tuy nhiên mặt hàng rau, củ, quả lại tăng mạnh. Cụ thể, giá rau cải xanh, cải ngọt ở mức 20.000 đồng/kg, tăng gần 10.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 6; dưa leo lên 30.000 - 35.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg; đậu cove giá 45.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; rau mùng tơi 20.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cà chua Đà Lạt 30.000 - 35.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg...

Trong khi đó, thịt heo tại chợ lại ế ẩm, ít người mua, giá tương đối ổn định. Cụ thể, sườn non 150.000 - 170.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 - 130.000 đồng/kg, nạc vai có giá 110.000 - 125.000 đồng/kg...

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN