Mua bọ ban miêu bán cho thương lái Trung Quốc: Có thể bị phạt tới 6 triệu

Sự kiện: Kinh Doanh

Liên quan đến tình trạng lùng bắt, mua bán loài bọ ban miêu (bọ có 3 sọc vàng) đang diễn ra phức tạp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum cho biết hành vi phát tán, nhân giống loại bọ này có thể bị xử phạt từ 3 - 6 triệu đồng.

Ngày 29/8, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT kiểm tra, xác minh, nắm tình hình việc thương lái khắp nơi đến thu mua một số loài côn trùng lạ trên địa bàn huyện, thành phố. Từ đó kịp thời xử lý vi phạm theo quy định và thẩm quyền được giao.                     

Bọ ban miêu bám đầy trên một bãi cỏ ở huyện Đăk Hà 

Bọ ban miêu bám đầy trên một bãi cỏ ở huyện Đăk Hà 

Thời gian qua người dân các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đổ xô đi bắt loài bọ ban miêu để bán cho thương lái với giá từ 800 đến 1,5 triệu đồng/kg. Đây là loài bọ cánh cứng có tên là bọ ban miêu khoang vàng, dài hơn 1cm, thân màu đen với các điểm hay dải ngang màu vàng. Loài này thường gây hại cho cây trồng như đậu, lúa, khoai… Trong loại bọ ban miêu có độc tố, nếu không may bắt, thu mua bị ngộ độc, bỏng rát thì sẽ rất đau đớn và có thể dẫn đến tử vong.

Thông tin từ các tiệm tạp hóa, tiệm thuốc tây thu mua loại bọ này cho biết, nhận thu gom theo đặt hàng của một số thương lái từ nơi khác đến. Những thương lái này cho biết, họ thu mua để bán lại cho các thương lái Trung Quốc.

                      Các vết bỏng rát trên cánh tay bé B.H

Các vết bỏng rát trên cánh tay bé B.H

Như DANVIET.VN ngày 24/8 thông tin, một số người phải nhập viện vì những triệu chứng như bỏng ngứa, nóng sốt. Mới nhất là ngày 23/8, chị Nguyễn Thị Yên (xã Diên Bình) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị. Theo lời chị Yên, sáng cùng ngày chị đã thu mua loại bọ này của người dân địa phương bỏ vào bao ni lông, khi thương lái tới mua chị đã trực tiếp đổ vào bao cho thương lái. Khi đổ chị ngửi thấy mùi hắc rồi bị chóng mặt, nóng sốt và buồn nôn nên bảo người nhà đưa đi bệnh viện.

                      

Bé B.H tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Bé B.H tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Trước đó Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đã tiếp nhận cháu B.H., 8 tuổi, con gái chị Y Sương (trú xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô). Theo thông tin chị Y Sương cho biết tại trung tâm, vào ngày 22/8 bé B.H cùng một nhóm bạn đi bắt bọ 3 sọc về bán. Do bé dùng tay bắt nên bị ngứa, sau đó gãi nhiều nên bị bỏng rát nhiều chỗ trên cánh tay.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kon Tum, căn cứ Nghị định 31/2016/NĐ - CP của Chính phủ, hành vi phát tán, nhân giống loại bọ ban miêu sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 - 6 triệu đồng.

Bỏ cả việc, đua nhau đi ”săn” loại bọ lạ bán cho thương lái

Thấy thương lái mua loại bọ lạ với giá cao, người dân ở tỉnh Kon Tum đổ xô đi bắt để bán, mặc dù không biết loại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Hà ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN