Liều trồng thứ đắt đỏ nhờ clip trên mạng, ông nông dân sắp "hốt bạc"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Loại xoài này đắt đỏ và thu hút sự chú ý của mọi người song ông nông dân ở Ấn Độ vẫn chưa bán ra.

Shree Kishan Suman là một nông dân ở Ấn Độ. Ông chịu khó sáng tạo và nhân giống các loại cây mới. Hiện ông đang trồng 3 cây xoài Miyazaki trên vùng nắng, nhiệt độ cao của Nam Á. Miyazaki vốn được biết đến là loại xoài đắt đỏ nhất thế giới, được trồng ở Nhật và có giá lên đến hàng trăm ngàn yên/kg.

Theo ông Shree, loại xoài này có vỏ ngoài màu đỏ, bên trong màu vàng như cam, phần ruột giống thạch. Quả có kích thước to và ngọt như nhiều loại xoài khác.

Nhờ clip trên mạng, ông Shree đã trồng thành công giống xoài đắt đỏ.

Nhờ clip trên mạng, ông Shree đã trồng thành công giống xoài đắt đỏ.

Xoài Miyazaki được trồng trên đảo Kyushu ở Nhât. Chúng có nguồn từ xoài Irwin, được trồng ở Florida, Mỹ. Từ những năm 1980, chúng được đưa đến Nhật Bản để trồng. Xoài có lượng đường cao hơn 15% so với các giống xoài khác. Nếu như thời tiết thuận lợi, mỗi quả xoài loại này có thể nặng 350g và có vỏ màu đỏ đậm.

Ông không có cơ hội đến Nhật Bản để xem cách trồng nên đã chọn phương pháp xem video trên YouTube, ấn tượng với giống xoài nên quyết định trồng. "Tôi đã tính đến việc kiếm tiền từ giống xoài này. Năm 2018, bạn tôi tặng 3 cây giống xoài Miyazaki được đem về từ Thái Lan", ông Shree kể.

Từ đó, ông chăm sóc, nuôi dưỡng các cây cho chúng phát triển khoẻ mạnh. Khi cây cao khoảng 1,2m thì bắt đầu cho trái. Các hình ảnh chụp quả xoài đăng lên mạng đã thu hút sự chú ý.

Hiện, xoài đã có quả song ông Shree chưa bán.

Hiện, xoài đã có quả song ông Shree chưa bán.

"Trái cây có thể có giá từ 21.000 Rupee đến 200.000 Rupee/kg (6 triệu -59 triệu đồng/kg). Cây vẫn đang ra quả và tôi chưa bán", ông Shree chia sẻ. Ông cho hay cũng chưa có ý định bán và thay vào đó muốn chia sẻ thành quả với gia đình, bạn bè và người quen.

Nhiều người biết đến giống xoài này đã hỏi mua nhưng ông vẫn chưa bán. "Có người mua sẵn sàng trả 25000 Rupee - 50.000 Rupee/cây non (7,4-14,8 triệu đồng/cây non)", ông Shree kể.

Do giống xoài này đắt đỏ, quả có giá trị cao nên ông cũng tính sẽ thuê nhân viên bảo vệ hay nuôi cả chó để tránh bị kẻ trộm lấy cắp.

Hiện, xoài đã có quả song ông Shree chưa bán.

Ông Shree cho rằng, các nông dân nên chịu khó đổi mới và trồng trọt. "Nhiều người sợ thị trường không ổn định, thu nhập không tốt. Nhưng giải pháp là chế biến trái cây sau thu hoạch thì giá trị bán sẽ tốt hơn. Điều này còn tạo ra việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cả năm", ông bày tỏ.

Không chỉ có ông Shree, anh Sankalp Singh Parihar, một nông dân ở Ấn Độ cũng trồng giống xoài Miyazaki. "Tôi bắt đầu trồng giống xoài này hồi năm 2016 và đã cho quả. Giá cao nhất tôi bán được là 21.000 Rupee/kg (6,2 triệu đồng/kg), nhưng tôi vẫn chưa bán", Sankalp kể.

Anh nông dân này đã nhận được cây giống từ một người khác và khi phát hiện giá trị lớn của loại xoài này đã trồng ngay. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đem cây trồng trong bình thủy tinh, bán giá lên đến hàng chục triệu đồng

Giá mỗi sản phẩm tùy thuộc vào kích thước bình thủy tinh, có những bình trồng cây bên trong được bán lên đến 20 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN