Bí xanh rớt giá chất đống ngoài đường, nông dân “dở khóc dở cười” chờ thương lái

Dù giá chỉ còn từ 1.500 – 2.000 đồng/kg, người dân chịu lỗ nặng nề nhưng vẫn phải thuê người cắt rồi vận chuyển ra đường lớn, xếp thành đống, chờ thương lái đến mua.

Hơn 1 tuần qua, giá bí xanh ở hầu hết các tỉnh đều xuống thấp, chỉ còn vài nghìn đồng/kg nhưng vẫn khó bán. Hàng trăm hộ nông dân rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” bởi bí xanh vụ này được mùa, năng suất cao hơn những năm trước nhưng đến thời kỳ thu hoạch thì giá quá rẻ.

Nhiều ruộng bí dù đã già vẫn chưa được thu hoạch vì không có người mua.

Nhiều ruộng bí dù đã già vẫn chưa được thu hoạch vì không có người mua.

Đứng trước ruộng bí xanh lá bắt đầu vàng úa vì già, chỉ còn trơ lại những quả bí sai lúc lỉu trên giàn, anh Hoàng Huy, trú tại xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết, hơn 1ha bí xanh của gia đình anh đã đến kỳ thu hoạch nhưng mới chỉ bán được 30 tấn với giá từ 1.500-2.000 đồng/kg, số còn lại vẫn nằm ngoài đồng chưa thu hoạch được.

“Tôi phải thuê người thu hoạch mất 250.000 đồng/ngày nhưng bí đẹp cũng chỉ bán được 1.500-2.000 đồng/kg, bí xấu thì vứt thành đống, không ai mua. Nếu để hòa vốn thì giá bí phải trên 5.000 đồng/kg”, anh Huy nói.

Bí xanh chất thành đống ven đường, bờ ruộng chờ thương lái.

Bí xanh chất thành đống ven đường, bờ ruộng chờ thương lái.

Giá thấp, tiền nhân công và phân bón cao khiến anh Huy phải chịu lỗ quá nửa. Mặc dù vậy, anh vẫn phải thuê người thu hoạch rồi chất đống ngoài đường để tiếp tục xuống giống cho vụ sau, mong chờ gỡ gạc lại vào vụ bí tiếp theo.

Theo thống kê, toàn huyện Kim Bôi có khoàng 400 ha bí xanh, trồng nhiều ở các xã Đú Sáng, Mỵ Hòa, Nam Thượng… Những ngày này, dọc con đường từ trung tâm xã về các xóm, 2 bên đường, bà con chất đầy bí xanh chờ người đến thu mua.

Việc trồng và thu hoạch bí xanh khá vất vả nhưng mỗi kg bí có giá không bằng cốc trà đá khiến người dân lao đao.

Việc trồng và thu hoạch bí xanh khá vất vả nhưng mỗi kg bí có giá không bằng cốc trà đá khiến người dân lao đao.

Trên cánh đồng, những giàn bí xanh sai trĩu quả đã đến kỳ thu hoạch nhưng người nông dân vẫn chưa thu hái, bởi lẽ, lượng bí đã thu hoạch vẫn chất đống trên đường mà chưa có người đến thu mua.

Nguyên nhân giá bí xanh xuống thấp được phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi cho rằng do nguồn cung vượt cầu. Trước đây, một lượng lớn bí xanh cung cấp cho nhà hàng, phục vụ khách du lịch, các khu công nghiệp và bếp ăn tập thể nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 khiến bí xanh gặp khó khăn trong việc tiêu thụ.

Nhiều hộ gia đình chấp nhận bán lỗ quá nửa để lấy chi phí xuống giống cho vụ bí mới.

Nhiều hộ gia đình chấp nhận bán lỗ quá nửa để lấy chi phí xuống giống cho vụ bí mới.

Không chỉ tại Hòa Bình, giá bí xanh tại Quảng Nam cũng chỉ neo ở mức 2.000 đồng/kg. Nhiều gia đình quyết định không bán mà hái về nhà dự trữ, đợi giá tăng mới bán.

Theo ông Trần Văn Tam, trú tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), những năm trước, giá bí xanh luôn ở mức trên 5.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ từ 1.800-2.000 đồng/kg.

“Nhà tôi trồng 3 sào bí xanh, mỗi sào đầu tư mất khoảng 5 triệu đồng, chưa kể công tưới nước, làm cỏ, bỏ phân, chăm sóc cực khổ suốt hơn 4 tháng trời. Khi thấy bí sai quả thì mừng quá trời mà giờ giá bí rẻ quá. Nếu bán thì chịu lỗ quá nặng nên đành mang về xếp ở nhà, chờ giá lên”, ông Tam chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán cả tạ bí xanh không mua nổi cân thịt, nông dân xót xa chất đống ngoài đường

Những ngày gần đây, bí xanh rớt giá thê thảm chỉ còn 1.000 đồng/kg nhưng vẫn không có người đến thu mua. Hàng chục tấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN