Cập nhật Olympic: Tiếc cho Usain Bolt

Thứ Năm, ngày 09/08/2012 11:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Dù đã rất cố gắng nhưng tia chớp Jamaica vẫn chưa thể phá kỷ lục của chính mình tại nội dung chạy 200m.

Tiếc cho Usain Bolt. Tia chớp người Jamaica đã về nhất tại nội dung chạy 200m với thành tích 19,32s và giành thêm được 1 tấm HCV. Tuy nhiên anh đã không thể phá được kỷ lục cũ do chính mình lập nên tại Bắc Kinh cách đây 4 năm với thành tích 19,30s. Và còn kém xa kỷ lục TG 19,19s tại Berlin cách đây 3 năm. Người về nhì là Yohan Blake với thời gian 19,44s. Còn về thứ 3 là Warren Weir cũng của Jamaica với thời gian 19,84s.

Ở trận tranh HCV bóng đá nữ, ĐT Mỹ đã xuất sắc đánh bại ĐT Nhật Bản với tỷ số 2-1. Người ghi cả 2 bàn thắng cho ĐT xứ cờ hoa là tiền vệ Carli Lloyd ghi được ở các phút 8' và 54'. Nhật Bản chỉ có một bàn thắng ở phút thứ 63 đành ngậm ngùi nhận tấm HCB.

ĐT Canada đoạt HCĐ môn bóng đá nữ. ĐT Canada đã đánh bại ĐT Pháp ở trận tranh giải ba với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Matheson bên phía Canada ghi ở đúng phút thứ 90 của trận đấu. Nhìn chung ĐT Pháp là những người chơi hay hơn nhưng đã không thể tận dụng được cơ hội, còn Canada đã rất biết chắt chiu những cơ hội mình có được để kết liễu đối  thủ.

Việt Anh không qua được mức xà 1m85. Sau hai lượt nhảy đầu tiên rất thành công với mức xà 1m75 và 1m80, Việt Anh đã thất bại ở cả ba lần nhảy 1m85. Kết quả này thực sự thất vọng bởi thành tích tốt nhất của Việt Anh là 1m92. Như vậy, Việt Anh đã không thể đạt được mục tiêu vượt qua chính mình.

Usain Bolt sẽ bước vào tranh tài trong vòng chung kết nội dung chung kết 200m nam diễn ra vào đêm nay (2h55 ngày 10/8). Đối thủ lớn nhất của “tia chớp” sẽ là đồng hương Yohan Blake, người đã đánh bại Bolt cách đây không lâu trước thềm Olympic. Có một sự trùng hợp (hoặc có thể là chiến thuật của Bolt khi thi vòng loại) khi thi đấu trong chung kết nội dung 200m, Bolt sẽ xuất phát ở đường chạy thứ 7, giống như lúc phá kỷ lục Olympic tại nội dung 100m.

Cập nhật Olympic: Tiếc cho Usain Bolt - 1

Blake, Martina, Bolt về nhất ở 3 nhóm thi bán kết

Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay cũng có VĐV Dương Thị Việt Anh tham gia vòng loại nhảy cao nữ vào lúc 15h30 VN. Tổng cộng có 35 VĐV tham gia vòng loại và Việt Anh nằm ở nhóm thứ nhất gồm 17 VĐV. Thành tích cá nhân tốt nhất 1m92 của Việt Anh cùng hai VĐV của Séc và Thái Lan đứng cuối so với 14 VĐV còn lại nhưng xét trong mùa giải 2012 thì thành tích này đứng thứ 11 trong nhóm đấu. Hy vọng Việt Anh sẽ có thể tạo nên những bất ngờ.

Cập nhật Olympic: Tiếc cho Usain Bolt - 2

Hy vọng Việt Anh gây bất ngờ

Ngày thi đấu hôm nay có tổng cộng 19 môn thi đấu với 23 bộ huy chương được trao.

Môn thi đấu nhận được nhiều sự quan tâm là bóng đá nữ với hai trận đấu cuối cùng, Pháp và Canada tranh HCĐ, còn Mỹ và Nhật Bản lặp lại trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm ngoái trong trận tranh HCV.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 9/8

15h30: Dương Thị Việt Anh bước vào vòng loại môn nhảy cao.

Lịch thi đấu các môn Olympic 2012 ngày 9/8 và rạng sáng 10/8 theo giờ VN

- Điền kinh

15h: 110m vượt rào, 15h55: Ném đĩa, 18h55: Nhảy sào, 0h30 10/8: Ném lao, 3h20 10/8: Chạy 1500m (nội dung 10 môn phối hợp nam)

16h30: Vòng loại nhảy cao nữ

17h35: Vòng loại 4x400m tiếp sức nam

16h25: Vòng loại nhảy xa 3 bước nữ

1h20 10/8: Chung kết nhảy xa 3 bước nam

1h30 10/8: Bán kết chạy 800m nữ

2h 10/8: Chung kết chạy 800m nam

2h20 10/8: Vòng loại 4x100m tiếp sức nữ

2h55 10/8: Chung kết 200m nam

3h 10/8: Chung kết ném lao nữ

- Bóng rổ nữ:

23h bán kết 1: Australia – Mỹ

3h 10/8, bán kết 2: Nga - Pháp

- Bóng chuyền bãi biển nam:

1h 10/8, tranh HCĐ: Latvia – Hà Lan

3h 10/8, tranh HCV: Brazil – Đức

- Đấm bốc:

22h30: Chung kết 51kg nữ, Trung Quốc – Anh

22h30: Chung kết 60kg nữ, Ai Len - Nga

22h30: Chung kết 75kg nữ, Mỹ - Nga

- Đua thuyền

15h30: Chung kết 1000m thuyền Canoe đôi nam

15h48: Chung kết 1000m thuyền Kayak 4 người nam

16h08: Chung kết 500m thuyền Kayak đơn nữ

16h35: Chung kết 500m thuyền Kayak đôi nữ

- Xe đạp BMX

21h: Tứ kết nam

- Nhảy cầu

16h: Bán kết 10m cầu cứng nữ, 1h 10/8: Chung kết

- Cưỡi ngựa

16h30: Nội dung cá nhân cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật  

- Bóng đá nữ

19h, tranh HCĐ: Canada – Pháp

1h45 10/8: Mỹ - Nhật Bản

- Thể dục nghệ thuật

18h: Vòng loại thứ nhất toàn năng nội dung cá nhân, 19h18: Vòng loại thứ hai

20h50: Vòng loại thứ nhất toàn năng nội dung nhóm

- Bóng ném nữ

23h, bán kết 1: Na Uy – Hàn Quốc

2h30 10/8, bán kết 2: Tây Ban Nha - Montenegro

- Hockey nam

14h30, xếp hạng 9-10: Argentina – New Zealand

17h30, xếp hạng 7-8: Pakistan – Hàn Quốc

22h30, bán kết 1: Austrakeeta – Đức

2h 10/8, bán kết 2: Hà Lan – Vương quốc Anh

- Đua thuyền buồm

Từ 18h

- Bơi lội

18h: Chung kết bơi marathon 10km nữ

- Bơi nghệ thuật

21h: Nội dung trình diễn đồng đội nữ

- Taekwondo

Từ 15h: Vòng loại 57kg nữ, 21h: Tứ kết, 23h: Bán kết, 2h 10/8: Tranh HCĐ, 4h15 10/8: Tranh HCV

Từ 15h15: Vòng loại 68kg nam, 21h15: Tứ kết, 23h15: Bán kết, 2h15 10/8: Tranh HCĐ, 4h30 10/8: Tranh HCV

- Bóng chuyền nữ

21h, bán kết 1: Hàn Quốc – Mỹ

1h30 10/8, bán kết 2: Brazil – Nhật Bản

- Bóng nước nữ:

20h30, xếp hạng 7-8: Italia – Vương quốc Anh

21h50, xếp hạng 5-6: Trung Quốc – Nga

0h40, tranh HCĐ: Australia – Hungary

2h 10/8, tranh HCV: Mỹ - Tây Ban Nha

- Vật

Từ 19h: Vòng loại vật tự do nữ hạng 55kg, Từ 19h14: Vòng 1/8, 20h10: Tứ kết, 21h06: Bán kết, 23h45: Tranh HCĐ, 1h03 10/8: Tranh HCV.

Từ 19h07: Vòng loại vật tự do nữ hạng 72kg, Từ 19h42: Vòng 1/8, 20h38: Tứ kết, 21h20: Bán kết, 23h54: Tranh HCĐ, 1h48 10/8: Tranh HCV.

Chia sẻ
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN