Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại?

Qua sự thất bại của Trương Thi May ở đấu trường Hoàn vũ, cùng thẳng thắn tìm hiểu xem tại sao thí sinh nước ta thường xuyên thất bại trong các cuộc thi sắc đẹp lớn của hành tinh.

Cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn cuối cùng trong năm chính thức khép lại để lại trong lòng người hâm mộ rất nhiều sự hụt hẫng. Chưa một năm nào, chúng ta “đem chuông đi đánh xứ người” mà lại được đông đảo dư luận quan tâm và gửi gắm nhiều hy vọng như trường hợp của người đẹp Trương Thị May tại kỳ Miss Universe lần này. Mặc  dù được đánh giá là đã được chuẩn bị tương đối kỹ cả về sắc vóc lẫn yếu tố hỗ trợ từ phía dư luận và truyền thông, song Trương Thị May vẫn thất bại tại đấu trường nhan sắc.

Chuyện trắng tay của Trương Thị May khiến công chúng không ngừng đặt ra câu hỏi rằng, tại sao trong thời gian gần đây, tại những cuộc thi sắc đẹp có tầm cỡ như Miss Universe hay Miss World, chúng ta liên tiếp không gặt hái được gì, trong khi đó người anh em cùng khu vực là Philippines thì liên tục ghi danh vào top 10, top 5, thậm chí cả Á hậu 1 ( (Janine Tugonon), Á hậu 3(Ariella Arida) và Hoa hậu thế giới (Miss World – Megan Young). Dưới đây là một vài lí giải cho vấn đề kể trên.

Khâu tuyển chọn không lọc được vàng

Phải nói rằng, ít có quốc gia nào có nhiều cuộc thi Hoa hậu như ở nước ta. Đếm sơ sơ cũng có khoảng dăm chục cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi đủ các cấp độ từ địa phương tới toàn quốc. Nếu tính các cuộc thi diện “xã phường” quy mô nhỏ thì dễ phải tới cả trăm.

Nói như vậy để thấy rằng, số lượng người đẹp được tuyển chọn từ các cuộc thi không phải là ít, thậm chí còn có thể nói là rất nhiều. Ấy vậy nhưng, cứ tới mỗi phiên tìm mỹ nhân đi chinh phục các giải thưởng quốc tế thì các đơn vị đề cử chỉ có thể lục lại toàn những gương mặt thân quen, thậm chí có trường hợp như Hoàng My tham dự cả hai cuộc thi Miss Universe, Miss World hay Diễm Hương góp mặt tại Miss Earth và Miss Universe. Và nhất là tại kỳ Miss World vừa qua, đại diện của Việt Nam là Lại Hương Thảo với xuất phát điểm từ một cuộc thi sắc đẹp nhỏ khiến công chúng không ngớt lời chê bai.

Câu hỏi được đặt ra là, chẳng lẽ đất nước ta khan hiếm người đẹp đến thế?

Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 1

Đại diện Miss World năm nay, Hoa khôi thể thao Lại Hương Thảo gặp nhiều phản ánh trái chiều khi được thay mặt phái đẹp trên khắp cả nước đi săn giải

Nhiều lượng ít chất

Có thể nói các cuộc thi sắc đẹp trong nước tuy nhiều về số lượng nhưng ít về chất lượng. Những nhan sắc đủ tầm để tiếp tục chinh phục đấu trường thế giới sau khi giành giải cao tại các cuộc thi trong nước khá hiếm hoi. Thêm vào đó, ban đề cử cũng chưa lựa chọn được những gương mặt thực sự ấn tượng nhất, phù hợp với tiêu chí của các cuộc thi quốc tế. Cũng phải nói thêm là các cuộc thi lớn của thế giới luôn tìm ra sắc đẹp toàn cầu, nghĩa là nếu chúng ta chỉ chọn những sắc đẹp tầm trung, mang tính nội bộ thì rất khó để có thể tiến sâu vào những cuộc thi như thế này. Một chuyên gia sắc đẹp nước ngoài đã từng nhận xét:"Việt Nam trước đây thường chọn những cô gái xinh đẹp đi thi nhưng họ thiếu độ dẻo dai, khỏe khoắn, họ quá ngọt ngào và hiền lành. Chính điều đó khiến họ nhạt nhòa và chỉ có thể làm nền cho những người đẹp khác”.

Không nói đâu xa, chỉ đề cập tới ứng cử viên sáng giá hàng đầu là những cô gái (được cho) là đẹp nhất nước, đó là các mỹ nhân nắm ngôi vị nữ hoàng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trên thực tế, những trường hợp của nhiều năm trước như Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy đều đi thi quốc tế và lọt sâu trong top 20, 15, 16 mặc dù họ chưa thực sự được đầu tư trong khâu chuẩn  bị. Điều này cho thấy nếu chọn đúng người và biết tinh lọc thì chúng ta cũng đều đạt được một số thành công đáng kể.

Tuy vậy, lớp Hoa hậu Việt Nam ngay kế tiếp là Thùy Dung, Ngọc Hân, Thu Thảo thì hoàn toàn ngại ngùng trước cơ hội được thử sức ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nếu như Ngọc Hân bị cho rằng kém sắc, Thùy Dung kém về học vấn và cung cách cư xử thì Thu Thảo được cho là kém về thể trạng cơ thể cũng như không đủ tự tin để đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bảng xếp hạng nhan sắc thế giới.

Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 2

Hoa hậu Thùy Dung bị công chúng đánh giá là kém về học vấn và nhan sắc cũng chưa đủ tầm để đọ với mỹ nhân quốc tế

Do nhiều Hoa hậu Việt Nam còn lấn cấn nên sân chơi lớn được nhường chỗ cho các người đẹp tới từ các cuộc thi nhỏ hơn. Cũng bởi sự không chắc chắn này nên khâu quyết định người của chúng ta luôn diễn ra vào sát nút. Từ đó dẫn tới lí do thứ 2 ở ngay dưới đây.

“Lò” luyện thi quốc tế nghiệp dư

Việc lựa người tham dự cuộc thi quốc tế luôn là bài toán gây đau đầu cho chúng ta. Trong những năm gần đây các phương án thực sự nổi trội dường như vắng bóng. Cái tên được chọn ra luôn gần sát với thời điểm diễn ra cuộc thi. Bởi vậy, những người đẹp không có đủ thời gian để làm quen, tập luyện và định hình được phong cách phù hợp với các tiêu chí cuộc thi. Cũng phải nói thêm là chuyên gia trong nước dường như rất mơ hồ khi định hình tiêu chí các cuộc thi lớn. Chẳng hạn như trường hợp của Hoàng My, cô tham dự cả hai cuộc thi là Miss Universe và Miss World, mặc dù tiêu chí chọn nữ hoàng sắc đẹp của hai cuộc thi này hoàn toàn khác nhau.

Nước ta cũng không có được một “lò” luyện hoa hậu đúng nghĩa. Các đơn vị tổ chức và nơi đào tạo đưa ứng viên vào một quy trình rất đỗi “nghiệp dư”. Việc chọn người đã vào giai đoạn sát nút khiến công tác huấn luyện lại càng cấp tốc. Các người đẹp phải gò mình vào các khóa tập thể hình, luyện đi đứng, nói năng, chuẩn bị phần thi tài năng quá ngắn ngủi ngay sau khi được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho tham dự các cuộc thi lớn. Thậm chí nhiều khóa huấn luyện chỉ nhằm PR cho một số nhãn hàng như trang phục thể thao hay trung tâm thể dục thẩm mỹ….

Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 3

Tập luyện cấp tốc trước thềm cuộc thi hay là một hình thức PR cho nhãn hàng?

Trái lại với ta, các nước như Venezuela hay Philippines trở thành “cường quốc” về sắc đẹp là bởi ngành công nghiệp đào tạo Hoa hậu của họ đã đạt tới mức thượng thừa, rất quy chuẩn, nghiêm túc và đầy tính chuyên nghiệp. Ví dụ như Megan Young, để có thể nắm được chiếc vương miện danh giá nhất nhì hành tinh, không chỉ nhờ sở hữu nhan sắc lộng lẫy mà cô cũng phải trải qua nhiều khóa huấn luyện bài bản trong suốt một thời gian dài dưới sự dìu dắt của đội ngũ chuyên gia bản quốc. Đồng thời họ cũng rất tham vọng và đầy quyết tâm. Những điều này thể hiện ngay ở chính thể hiện bản lĩnh và tự tin của thí sinh nước họ.

Bên cạnh đó, đơn vị đề cử còn không trung thực về chỉ số các vòng cơ thể và chiều cao của ứng viên nước nhà. Chẳng hạn như trường hợp mới đây nhất, Trương Thị May được cho là cao 1m73 (đo tại Việt Nam) thì ở thông số thí sinh tại trang chủ cuộc thi, cô chỉ cao 5’’6, tức là khoảng 1m67, 1m68. Điều này cũng diễn ra với nhiều đại diện Việt Nam trước. Sự không chuyên nghiệp thể hiện ngay từ những điều nhỏ nhất.

Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 4

Philippines luyện hoa hậu cực kỳ cẩn thận, chuyên tâm và bài bản

Xuất hiện mờ nhạt

Sự thể hiện không ấn tượng tại các cuộc thi quốc tế là nguyên nhân lớn cuối cùng “dìm” nhan sắc Việt. Đơn cử như trường hợp của Trương Thị May, trước ngày thi đấu, khi những bức ảnh vô cùng cuốn hút của May xuất hiện trên trang chủ của các trang chuyên đưa tin về Miss Universe thì cô đã thực sự tạo nên một cơn bão, gây chú ý đặc biệt cho dư luận trong và ngoài nước. Thậm chí cô còn đứng top đầu trong nhiều bảng xếp hạng không chính thức bên lề cuộc thi. Nhiều bạn bè quốc tế đánh giá cô sẽ làm nên chuyện tại đây nhờ nhan sắc Á rất lạ, gương mặt nét và ăn hình cùng làn da bánh mật quyến rũ.

Tuy nhiên, một sự lựa chọn “xưa nay hiếm” như Trương Thi May rốt cuộc cũng không thể tái diễn lại thành công duy nhất của đại diện Việt Nam là Hoa hậu Thùy Lâm tại Miss Universe.

Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 5

Khi chưa sang Nga, Trương Thị May từng được chuyên trang uy tín Missosology xếp ngôi đầu bảng 

Vừa đặt chân tới Nga thì ngay lập tức, Trương Thị May đã biến mất khỏi hầu hết mọi bảng xếp hạng. Và sau đó, nhờ thể hiện khá hơn, cô lại quay lại ở vị trí 27, nhưng vẫn cách xa khá nhiều so với kỳ vọng ban đầu của công chúng. Không phải vì Trương Thị May không đẹp, cũng không phải vì cô không cố gắng. Cô duyên dáng và thân thiện. Sự thể hiện nỗ lực của Trương Thị May trong cuộc thi rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên đại diện của Việt Nam vẫn còn thiếu quá nhiều yếu tố để đáp ứng một cuộc thi mà sắc đẹp không phải tất cả như ở Miss Universe 2008.

Những bức ảnh mà Trương Thị May gửi tới cuộc thi không chỉ rất kiều diễm mà luôn toát ra một thần thái tuyệt vời, đó là sự tự tin và mạnh mẽ, những điều trùng khớp với tiêu chí của Miss Universe. Tuy nhiên khi cô xuất hiện “người thật việc thật” thì dù vẫn đẹp và rạng rỡ nhưng sự duyên dáng e lệ đã thay thế hoàn toàn khí chất đầy tính chinh phục mà cô thể hiện trong bức ảnh gửi tới trước đó. Cơ thể của cô cũng khá “nhỏ con”, thiếu vẻ nóng bỏng và những múi cơ săn chắc. Tiếp đó, phong cách thời trang tại cuộc thi của Trương Thị May cũng khiến ngay cả giới hâm mộ nước nhà “mắt chữ O, mồm chữ A” khi nó lạc mốt, sến và không phô diễn được vẻ đẹp nóng bỏng.

Và, cũng có thể do nhiều yếu tố khách quan, Trương Thị May cũng chẳng sử dụng được kỹ năng người mẫu của mình cho cuộc thi. Tại đêm thi bán kết, người ta thấy một Trương Thị May không thực sự tự tin, gượng gạo và căng thẳng trong bộ đồ bikini và phần thi dạ hội. Do đó, xét cho cùng, sự thất bại của Trương Thị May cũng là một kết quả không gây quá bất ngờ nhưng khá đáng tiếc. Vì nếu có sự chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp hơn, chắc chắn chúng ta không bị bỏ phí một nhan sắc có tiềm năng như thế này.  

Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 6

Trương Thị May rất "ăn hình"Vì sao Hoa hậu Việt thua nhan sắc ngoại? - 7

Nhưng bên ngoài, gương mặt cô tuy xinh đẹp thiếu độ sáng và vóc dáng không nở nang, nóng bỏng, thần thái cũng không thực sự quyến rũ, thu hút

Nói cho cùng thì dù Miss Universe hay Miss World thì nó cũng chỉ là một cuộc thi. Bản thân công chúng nên có cái nhìn nhẹ nhõm hơn, không nên quá bàng quan hay chê bai khiến thí sinh nản chí cũng không nên quá kỳ vọng để rồi hụt hẫng khi thí sinh đại diện không đạt được thành quả như ý muốn. Điều quan trọng để có được thành tích tốt tại những cuộc thi kiểu như thế này cần có sự quan tâm, đầu tư đúng mực. Mọi việc đều cần sự kiên trì nhẫn nại như trường hợp của Philippines, 10 năm liên tiếp họ không có bất cứ nhan sắc nào lọt top 15, 16 của các cuộc thi lớn cho tới khi có sự nhìn nhận và lưu tâm tới công tác tuyển chọn, đào tạo và liên tiếp thành công tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu quốc tế như vừa qua.

“Dục tốc bất đạt”, câu nói này quả không sai, nếu muốn mau chóng có được thứ hạng cao trên bản đồ nhan sắc mà chúng ta không chịu kiên nhẫn và đầu tư thì thành công chỉ là chuyện viễn tưởng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN