Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi?

Theo từng năm, người đẹp Việt ngày càng thụt lùi trên bảng thành tích tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 đã kết thúc nhưng dường như những lùm xùm xung quanh cuộc thi vẫn chưa thể lắng xuống. Nhận định xung quanh kết quả cuộc thi, những chê bai trên khắp các diễn đàn về nhan sắc đăng quang phần nào khiến công chúng mất miền tin vào cuộc thi nhan sắc danh giá nhất hành tinh này.

Nhìn lại, nước ta cử đại diện tham dự đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ đến nay đã được 9 năm. Đồng nghĩa với việc đã có 9 người đẹp đại diện quốc gia tranh tài tại 1 trong 2 đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh (đứng đầu về uy tín trong thời điểm hiện tại là cuộc thi Hoa hậu Thế giới). Trong 9 năm đó, khán giả nhà dường như đã mỏi mòn vì trông chờ một thành tích tốt từ đại diện Việt Nam, nhưng đều vấp phải thất vọng.

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi

Đại diện Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong bề dày quá trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ là Hoa hậu Thùy Lâm. Năm 2008, cô là người đầu tiên lọt top 15 của cuộc thi sắc đẹp danh giá này. Tuy nhiên, năm đó, cuộc thi này được tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam và nhiều người cho rằng, Thùy Lâm lọt top là nhờ lợi thế sân nhà.

Trước đó, năm 2004, đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự cuộc thi Miss Universe Hoàng Khánh Ngọc ghi danh tại Miss Universe 2004 với giải Nữ hoàng Catwalk. Còn lại, tất cả những đại diện thi Miss Universe khác như người đẹp Phạm Thu Hằng (2005), Võ Hoàng Yến (2009), Vũ Hoàng My (2011), Lưu Thị Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013) đều ra về tay trắng.

Nhìn vào bảng thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thì dễ thấy đại diện Việt Nam dường như càng thi càng thụt lùi dù được đầu tư kỹ lưỡng và công phu hơn trước.

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 1 Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 2

Hoàng Khánh Ngọc và Hoa hậu Thùy Lâm là 2 người đẹp có thành tích nhất tại Miss Universe

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 3

Còn lại Phạm Thu Hằng...

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 4

Diễm Hương...

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 5

Hoàng My...

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 6

... và ứng viên được đánh giá là đầy tiềm năng - Trương Thị May đều trắng tay

Đại diện Việt Nam bị xử ép?

Có rất nhiều nguyên do để giải thích cho sự thất bại của Việt Nam theo từng năm. Đa phần nghiêng về phía đào tạo người đẹp thiếu chuyên nghiệp, việc chọn đại diện đi thi cũng chưa phù hợp với năng lực cá nhân. Đó là thực sự là điểm yếu cần khắc phục của các đơn vị tổ chức đưa chân dài đi thi hòng mong cạnh tranh với đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến mạnh dạn bày tỏ rằng, bên cạnh những điểm yếu về hình thể, sắc đẹp, đại diện Việt Nam dường như đang bị xử ép tại các cuộc thi có tầm vóc quốc tế. Theo đó, họ đưa ra dẫn chứng rằng trong hầu hết các cuộc thi sắc đẹp, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ, top 16, 20 ngoài những quốc gia nổi tiếng trong việc đào tạo nhan sắc thường chọn mỗi châu lục một đại diện, và thường xuất hiện đại diện các cường quốc lớn về kinh tế, chính trị như Trung Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Mỹ, Nhật...

Bàn chuyện chính trị, quan hệ hay kinh tế trong các cuộc thi sắc đẹp có vẻ "đao to, búa lớn" nhưng trong bất kỳ cuộc thi mang tầm quốc gia, vẫn có nhiều lời xì xầm về sự "nhúng tay" của cá nhân hoặc tập thể thế lực có quyền và có tiền.

Đơn cử như trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, đại diện Trung Quốc bị chính khán giả quê nhà chê bai về nhan sắc và bị chính giám đốc của Miss Universe Trung Quốc dự đoán sẽ bị loại ngay từ vòng đầu lại vẫn ngang nhiên tiến thẳng vào top 16.

Theo nguồn tin từ Hector Joaquin - stylist của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 tiết lộ, các thí sinh trong cuộc thi Miss Universe đã không hiểu vì sao Hoa hậu Trung Quốc lại thắng giải Hoa hậu Thân thiện, trong khi Việt Nam - Trương Thị May mới là người được bỏ phiếu nhiều nhất.

Trong đêm chung kết, giải Hoa hậu Thân thiện và Hoa hậu Ảnh đã bị "lờ đi" với giải thích là không còn thời gian để trao giải, thay vào đó là màn biểu diễn của Steven Tyler.

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 7

Sắc đẹp của Trương Thị May được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao, thậm chí họ còn so sánh cô với Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Còn nhớ, người đẹp Dương Trương Thiên Lý từng dự thi Miss World 2008. Trang web chính thức của cuộc thi này công bố cô chính là người đẹp đoạt giải "Hoa hậu được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Theo luật thi, cô sẽ lọt top 15 của cuộc thi này.

Tuy nhiên, giải thưởng này sẽ không được trao trong đêm đó, và Dương Trương Thiên Lý cũng không lọt vào Top 15 người đẹp nhất như kì vọng và khiến khán giả nước nhà tức giận và thất vọng.

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 8

Trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011, người đẹp Trương Tri Trúc Diễm từng được Globalbeauties đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho vương miện trong suốt chiều dài cuộc thi. Đây là trang web thường đánh giá khá chính xác về người đẹp sẽ đăng quang.

Nhưng trong cuộc thi này, đại diện Ecuador đăng quang, Trúc Diễm thậm chí chỉ dừng lại ở top 15.

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 9

Kết quả thiếu công bằng!

Việc đại diện Việt Nam bị xử ép càng được nghi ngờ hơn sau những lùm xùm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Đại diện Venezuela chiến thắng không thuyết phục vì vẻ đẹp quá dừ. Trong khi đó, đại diện Ecuador không sở hữu vẻ đẹp xuất sắc nhưng đoạt giải Á hậu 2. Nhiều người nghi ngờ kết quả này là do sự ảnh hưởng của cuộc viếng thăm của Tổng thống Ecuador trước đêm bán kết. 

Cũng theo nguồn tin từ stylist Hector Joaquin, ban tổ chức MU rất thích đại diện vương quốc Anh. Ngay trong đêm chung kết, họ đã cố gắng hỗ trợ trang phục dạ hội khác cho người đẹp này. Bởi trước đó, cô mất điểm bởi bộ trang phục lòe xòe và quê mùa. Thậm chí, ban tổ chức còn góp ý cô trình diễn thế nào để có điểm.

Đáng tiếc, dù được ưu ái như vậy nhưng cô chỉ dừng lại ở top 10. Trong khi đó, đại diện Philipines được đánh giá sẽ là đương kim hoa hậu năm nay nhưng vì cô luôn cãi lại và làm trái ý ban tổ chức nên chỉ dừng lại ở ngôi vị Á hậu 3.

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 10

Chiếc váy lòa xòa kém sắc của đại diện Anh trong đêm thi bán kết khiến cô bị mất điểm

Người đẹp Việt càng thi càng thụt lùi? - 11

Cô đã đổi sang mẫu váy đuôi cá tôn dáng để nổi bật trong đêm chung kết nhờ sự tư vấn của ban tổ chức

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mặc dù để chạm đến vinh quang trong cuộc thi nhan sắc hàng đầu trên thế giới luôn là một chặng đường gian nan và cần phải nỗ lực rất nhiều. Dẫu rằng trong một cuộc thi, có thể có những đồn đoán về tính công bằng trong kết quả cuộc thi hay đại diện nhan sắc nước nhà có thể bị xử ép, nhưng để cạnh tranh trên đấu trường nhan sắc lớn của thế giới, rất cần thiết có sự đầu tư công phu và kỹ lưỡng hơn. Nếu không, việc nhan sắc Việt càng thi, càng thụt lùi sẽ như một quy luật tất yếu xảy đến.

Dù hoa hậu Venezuela vừa đăng quang chưa thực sự xuất sắc, nhưng nhìn vào sự chuyên nghiệp của các lò luyện thi hoa hậu ở đất nước này và những cố gắng của người đẹp ngay từ thủa nhỏ, đã đủ sức thuyết phục công chúng trên thế giới về một chiến thắng xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN