"Diễm Hương đã cố gắng hết sức"

Đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết, ông ghi nhận nỗ lực và cố gắng của Diễm Hương khi thực hiện Mỹ nhân Sài Gòn. Bên cạnh đó, việc thay vai cũng khiến đoàn phim vất vả vì các cảnh quay của Diễm Hương rất nhiều và phim đã quay được hơn 20 tập.

Những ngày qua, thông tin hoa hậu Diễm Hương bị cắt vai diễn trong bộ phim Mỹ nhân Sài Thành khiến nhiều người đặc biệt quan tâm. Trước đó, phía Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, nếu phim ở giai đoạn cuối thì Cục sẽ xem xét để xử lý sao cho vẫn đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp mà không quá thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, trường hợp của Diễm Hương, Cục đề nghị nên chọn diễn viên khác và không đồng ý với lý do "xảy ra sự cố không mong muốn".

Trong khi đó, đại diện công ty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất bộ phim đã đưa ra thông báo chính thức chiều 26/3 về việc thay thế vai diễn của Diễm Hương.

"Trước đây, vai Thanh Trà (nữ chính) trong phim do diễn viên Diễm Hương đảm nhận. Tuy nhiên, qua một số chuyện vừa xảy ra, Diễm Hương cảm thấy cô không thể tiếp tục vai diễn của mình và đã đề nghị Nhà sản xuất – công ty Cát Tiên Sa cho mình được rút lui khỏi bộ phim. Các đạo diễn, biên kịch… cùng công ty Cát Tiên Sa đã tổ chức cuộc họp bàn bạc và chấp thuận yêu cầu của Diễm Hương, đồng thời chọn ra nhân vật thay thế Diễm Hương là diễn viên Ngân Khánh. Sắp tới, Ngân Khánh sẽ bắt đầu cùng đoàn phim thực hiện các cảnh quay của mình trong Mỹ Nhân Sài Thành", đại diện công ty Cát Tiên Sa công bố.

Dự kiến, quán quân Bước nhảy hoàn vũ Ngân Khánh sẽ bắt đầu quá trình quay phim từ ngày 27/3.

Mặc dù vậy, đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết, ông vẫn chưa được thông báo chính thức về việc này.

Thưa đạo diễn Lê Cung Bắc, ông thấy thế nào về việc hoa hậu Diễm Hương bị cắt vai diễn trong Mỹ nhân Sài Gòn?

Tôi chưa được thông báo chính thức về việc này. Hiện đoàn phim đang quay tại Gò Công nên tôi cũng chưa nắm được tình hình. Phía nhà sản xuất đang làm việc, thông báo chính thức và có diễn viên thay vai đến hiện trường, tôi mới chắc chắn được. Vì thế, tôi chưa thể xác nhận điều gì bây giờ.

"Diễm Hương đã cố gắng hết sức" - 1

Đạo diễn Lê Cung Bắc chưa nhận được thông báo chính thức từ nhà sản xuất về việc huỷ vai của Diễm Hương

Vậy trong suốt những tập đã quay của bộ phim, ông đánh giá thế nào về diễn xuất của Diễm Hương?

Trên phim trường, cô ấy đam mê và nỗ lực đóng phim rất nhiều. Bản thân cô ấy cũng đã cố gắng hết sức.

Cụ thể số lượng các phân cảnh mà Diễm Hương đã thực hiện trong phim là bao nhiêu?

Chúng tôi đã quay được hơn 20 tập và hầu hết đều có sự xuất hiện của Diễm Hương trong đó. Tôi không nhớ cụ thể bao nhiêu phân cảnh nhưng chắc chắn là rất nhiều và nếu thay vai, chúng tôi phải quay lại từ đầu.

Vai diễn của Diễm Hương ban đầu là do ông trực tiếp casting hay từ phía nhà sản xuất?

Việc chọn diễn viên hoàn toàn là của nhà sản xuất và tôi chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn.

Việc thay thế Ngân Khánh vào vai của Diễm Hương khi bộ phim đã đi được hơn 1/2 chặng đường, ông nhận định như thế nào về những thiệt hại này?

Đương nhiên phía nhà sản xuất phải chịu thiệt hại rất lớn.

Còn về phía đoàn phim?

Nhà sản xuất tốn của còn chúng tôi cũng sẽ tốn công rất nhiều. Tôi nghĩ đây là một tai nạn lớn của nhà sản xuất.

Riêng anh em đoàn phim sẽ rất mệt mỏi vì đã quay được hơn 20 tập rồi. Việc quay lại những bối cảnh đó sẽ khó và vất vả hết sức. Những diễn viên đóng chung với Diễm Hương phải đóng lại toàn bộ.

Là một bộ phim xưa, điều đó có nghĩa là đoàn phim sẽ phải tạo dựng toàn bộ lại bối cảnh từ đầu?

Rõ ràng khi làm phim xưa thì không bao giờ có bối cảnh sẵn có. Tất cả các cảnh trong phim đều phải thiết kế, dàn dựng toàn bộ, từ chuyện đường xá, xe cộ... Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1950 nên nhà cửa, bàn ghế, quần áo, giày dép... cũng phải xưa mà.

"Diễm Hương đã cố gắng hết sức" - 2

Đạo diễn Lê Cung Bắc đánh giá sự nỗ lực của Diễm Hương và cho rằng, thay thế vai là thiệt hại lớn

Việc thay một diễn viên mới liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của đoàn phim cũng như khó khăn khi nhập vai?

Điều này giống như một diễn viên mới gia nhập đoàn phim mà thôi. Vất vả là chúng tôi phải làm lại gần như toàn bộ cho những cảnh quay đã thực hiện với Diễm Hương.

Với việc thay thế diễn viên lần này, đoàn phim dự kiến sẽ bị chậm trễ trong thời gian bao lâu?

Việc này phía nhà sản xuất sẽ dự tính, còn đoàn phim không thể biết được. Chúng tôi coi như mình quay thêm những tập mới, mặc dù trên thực tế đó là những tập cũ.

Tiến độ đoàn phim hiện tại có phải dừng để quay lại từ đầu hay có phương án mới?

Chúng tôi vẫn tiến hành quay theo bối cảnh chứ không phải theo trình tự. Hết bối cảnh này cho đến bối cảnh khác.

Trong cuộc đời làm phim của mình, đã bao giờ ông gặp tình huống tương tự?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống một diễn viên chính bị cắt vai khi đã quay được hơn một nửa bộ phim.

Cảm ơn ông về những chia sẻ?

Chia sẻ về việc bị cắt vai, Diễm Hương cho hay: "Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì bao nhiêu công sức đổ vào bộ phim trong hai tháng nay coi như bỏ bể. Tôi đã đầu tư khá nhiều tiền vào trang phục cho vai diễn lần này. Dù xảy ra sự cố không mong muốn, tôi nghĩ mình vẫn có quyền được cống hiến cho nghệ thuật"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Hoa hậu Diễm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN