Arsenal đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ ở tuyến giữa nhờ sự xuất hiện của cặp tiền vệ đến từ xứ Basque: Zubimendi và Merino. Nếu trước đây Declan Rice hay Martin Odegaard là trung tâm lối chơi, thì giờ đây, chính Zubimendi và Merino mới là những người mang đến chất lượng kiểm soát, sự gắn kết và bản lĩnh đậm chất Tây Ban Nha cho đội bóng.
Zubimendi, với khả năng chọn vị trí thông minh và tư duy chuyền bóng sắc sảo, đã nhanh chóng trở thành “chiếc trục xoay” giúp Arsenal duy trì nhịp độ trận đấu. Anh không chỉ giỏi điều tiết mà còn có khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn, như minh chứng bằng cú đúp vào lưới Nottingham Forest. Arteta dường như đã tìm thấy sự cân bằng giữa điềm tĩnh và quyết đoán ở Zubimendi.
Trong khi đó, Merino mang đến nguồn năng lượng bất tận, khả năng xoay sở ở cự ly hẹp và không chiến xuất sắc. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ này, cùng với sự hỗ trợ của Rice và Odegaard, đang giúp Arsenal sở hữu tuyến giữa gần như hoàn hảo, đủ sức hiện thực hóa tham vọng Premier League.