Đàm phán chuyển địa điểm thi đấu
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj, mới đây xác nhận đang đàm phán với FIFA để các trận đấu của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 được tổ chức tại Mexico thay vì Mỹ. Động thái này xuất phát từ lo ngại về an ninh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho tuyển Iran nếu họ đến Mỹ thi đấu. Điều này khiến Iran cân nhắc nghiêm túc việc không hành quân tới Mỹ, dù đã giành vé dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
Phản ứng từ các bên liên quan
Đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về đề xuất của Iran. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali từng khẳng định trên truyền hình quốc gia rằng Iran không thể dự World Cup 2026 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ngược lại, Tổng thống Trump lại cho rằng Iran có quyền tham dự, nhưng việc họ đến Mỹ là "không phù hợp" vì lý do an toàn.
Khó khăn về hậu cần và tiền lệ lịch sử
Việc chuyển các trận đấu của Iran sang Mexico không chỉ là thách thức về mặt hậu cần mà còn ảnh hưởng đến các đội tuyển khác trong bảng G, gồm Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Vé xem các trận đấu tại Mỹ đã được mở bán từ lâu, và nếu Iran vào vòng knock-out, khả năng họ phải thi đấu trên đất Mỹ là khó tránh khỏi. Dù từng có tiền lệ thay đổi địa điểm vì lý do địa chính trị, như trận Scotland - Belarus năm 2023, nhưng nguồn tin nội bộ FIFA cho biết khả năng này khó xảy ra do những hệ lụy thương mại và tổ chức phức tạp.