🏆 RONALDO ĐƯỢC VINH DANH LÀ CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI

Gerrard sốc nặng: "Trent, cậu đang làm gì vậy khi rời Liverpool vì Real?"

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ tỷ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá

Duy Tân

Với 115 triệu Euro, thời khắc chia tay giữa MU và Bruno Fernandes đã điểm?

Mùa hè vừa qua, Bruno Fernandes đứng trước cơ hội lớn khi Al Hilal từ Saudi Arabia bày tỏ mong muốn chiêu mộ anh. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với Manchester United, tin rằng thời điểm rời Premier League vẫn chưa đến. Quyết định này không chỉ xuất phát từ niềm tin cá nhân mà còn dựa trên lời khuyên của huấn luyện viên Ruben Amorim, người xem anh là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật mới.

Đích thân Bruno trước đó cũng khẳng định: “Tôi sẽ ở lại MU chừng nào câu lạc bộ còn cần tôi, chứ không phải vì giá trị chuyển nhượng.” Kể từ khi gia nhập vào năm 2020, anh đã trở thành trụ cột với 202 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 64 bàn và 51 kiến tạo, cùng nhiều dấu ấn ở các giải đấu khác.

Dẫu vậy, báo chí Anh gần đây tiết lộ khả năng Bruno rời MU cuối mùa, khi đội bóng sẵn sàng bán anh với giá 115 triệu euro để tái đầu tư vào tuyến giữa. Sự thay đổi chiến thuật dưới thời Amorim, buộc Bruno phải lùi sâu, khiến anh không còn phát huy tối đa khả năng tấn công. Nhà báo Ben Jacobs nhận định: “Bruno rõ ràng không hài lòng với vai trò mới, dù vẫn tôn trọng huấn luyện viên.”

0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Chân Gỗ

Từ bản hợp đồng gây tranh cãi đến “món hời” sáng giá

Khi Manchester United chính thức công bố chiêu mộ Benjamin Šeško từ RB Leipzig vào ngày 9/8/2025, nhiều người cho rằng mức phí 66,3 triệu bảng (cộng thêm các điều khoản phụ lên đến 8,5 triệu euro) là quá cao cho một chân sút mới 22 tuổi, chưa chứng tỏ được nhiều ở Bundesliga. Thậm chí, giới chuyên môn còn xếp thương vụ này vào nhóm “đánh cược” của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, thực tế lại cho thấy MU đã rất khôn ngoan. Sự xuất hiện của Šeško đã mở ra một chương mới. Không ồn ào, không phô trương, anh âm thầm hòa nhập và đang trở thành mảnh ghép mà MU chờ đợi bấy lâu.

Khởi đầu chậm – rồi bùng nổ ngoạn mục

Šeško không được đẩy vào tâm bão áp lực ngay từ đầu. Amorim kiên nhẫn để anh làm quen với môi trường Premier League, đồng thời tinh chỉnh hệ thống tấn công vốn quá lệ thuộc vào biên.

Kết quả bắt đầu đến sau giai đoạn đầu tháng 10. Trong hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Slovenia đều ghi bàn, góp công giúp MU giành chiến thắng trước Sunderland và West Ham. Ở trận thắng Sunderland 2–0, Šeško mở tỷ số bằng cú dứt điểm gọn gàng sau pha phản công nhanh – bàn thắng thể hiện đúng phẩm chất tốc độ, cảm giác không gian và bản năng sát thủ mà anh nổi tiếng từ thời còn khoác áo Leipzig.

Šeško đã có 4 lần đá chính, ghi 2 bàn thắng, đạt chỉ số xG 1,59 và tỉ lệ dứt điểm trúng đích 50%. Ở trận gặp Sunderland, Sofascore chấm anh 7,3 điểm, còn trang The Busby Babe của CĐV MU dành cho anh 8 điểm – cao nhất trận đấu.

Sau trận, Šeško chia sẻ: “Tôi mới chỉ bắt đầu cho thấy điều mình có thể làm. Mục tiêu của tôi là giúp đội chiến thắng, và tôi tin mình có thể còn tiến xa hơn nữa.”

HLV Amorim thì nói ngắn gọn: “Cậu ấy đang đi đúng hướng. Sesko có tiềm năng đặc biệt và khát khao không giới hạn.”

Giá trị tăng vọt – minh chứng cho tầm nhìn của MU

Thương vụ Šeško ban đầu khiến nhiều người ngờ vực, nhưng đến thời điểm này, nó đang trở thành mẫu mực của một thương vụ đầu tư khôn ngoan.

Theo mô hình định giá của CIES Football Observatory, cầu thủ người Slovenia hiện được ước tính có giá trị khoảng 116,6 triệu euro, trong khi trang Transfermarkt cũng nâng anh lên 70 triệu euro – cao hơn đáng kể so với mức phí ban đầu mà MU phải bỏ ra. Chỉ trong vài tháng, giá trị thị trường của Šeško đã tăng hơn 40 triệu euro, biến anh trở thành một trong những tài sản sinh lời nhanh nhất của MU trong thập kỷ qua.

Không chỉ là con số, sự tăng giá này phản ánh chính xác hiệu ứng mà anh mang lại: một tiền đạo trẻ có thể thích nghi nhanh, ghi bàn đều đặn, và mang lại niềm tin vào tương lai cho hàng công “Quỷ đỏ”.

Hình mẫu trung phong hiện đại

Khác với mẫu tiền đạo cổ điển, Šeško là hình mẫu “số 9 linh hoạt” mà bóng đá hiện đại đề cao. Cao 1m95 nhưng di chuyển nhẹ nhàng, chọn vị trí thông minh và biết cách tạo khoảng trống cho đồng đội.

MU cần khai thác anh nhiều hơn bằng các đường chuyền sệt trung lộ, thay vì tạt cánh đơn điệu. Amorim cũng đang điều chỉnh hệ thống chiến thuật để biến Šeško thành trung tâm của lối chơi, chứ không chỉ là điểm kết thúc.

Bài học về chuyển nhượng

Nếu so sánh với các thương vụ đắt đỏ mà MU từng thực hiện trong quá khứ – như Antony, Sancho hay Lukaku – thì Šeško chính là “ngôi sao mới” chứng minh rằng chuyển nhượng không chỉ là mua ngôi sao, mà là mua giá trị tương lai.

MU chứng tỏ đã có sự khôn ngoan hơn trong việc chuyển nhượng: chọn cầu thủ trẻ, có tiềm năng phát triển, phù hợp hệ thống và có khả năng tăng giá trị tài sản. Trong bối cảnh tài chính FFP thắt chặt, đây chính là cách “Quỷ đỏ” cho thấy họ đã biết làm kinh tế trong bóng đá hiện đại.

Xem thêm
4
24,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Thủ thành Emiliano Martinez, người từng được HLV Unai Emery ca ngợi là “thủ môn xuất sắc nhất thế giới”, đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi sẵn sàng giảm lương để gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Theo nguồn tin từ Teamtalk, Martinez không chỉ đồng ý các điều khoản cá nhân mà còn chấp nhận hy sinh về mặt tài chính, bất chấp việc Quỷ Đỏ không được dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, thương vụ này cuối cùng không thành hiện thực, để lại nhiều tiếc nuối cho thủ môn người Argentina.

Việc Martinez ở lại Aston Villa được xem là tin vui cho đội bóng này, nhưng cũng cho thấy sức hút bền bỉ của Man United trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, sự xuất hiện ấn tượng của tân binh Senne Lammens đã làm lu mờ mọi đồn đoán. Thủ môn trẻ người Bỉ đã giữ sạch lưới trong trận ra mắt, nhận được lời khen từ các huyền thoại như Peter Schmeichel và Wayne Rooney. Rooney nhận xét: “Cậu ấy đã đơn giản hóa mọi thứ… đưa bóng lên phía trên một cách nhanh chóng và hiệu quả.”

Giờ đây, nếu Martinez còn nuôi hy vọng đến Old Trafford, anh sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Tuyển Việt Nam chuẩn bị có những sự bổ sung từ những cái tên nhập tịch mới

Sau khi tuyển Malaysia bị FIFA cấm 7 cầu thủ nhập tịch vì làm sai quy định và gian lận giấy tờ, đội bóng này buộc phải trở lại với lực lượng thuần nội trong giai đoạn sắp tới. Điều đó khiến họ gần như mất đi sức mạnh vốn có và đánh dấu bước thụt lùi lớn so với chính mình ở các giải đấu gần đây. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại đang đi theo hướng ngược lại: chủ động chuẩn bị một “làn sóng nhập tịch” mới nhằm tăng chiều sâu đội hình và tạo đột biến cho những trận then chốt, đặc biệt là cuộc tái đấu với Malaysia vào tháng 3 năm 2026.

Theo đề xuất từ HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ba cái tên nổi bật nhất đang được xúc tiến nhập tịch gồm Geovane Magno, Janclesio Almeida Santos và Gustavo Santos. Đây đều là những cầu thủ người Brazil đã thi đấu nhiều năm tại V-League, đáp ứng đủ điều kiện cư trú và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam.

Những cái tên nhập tịch mới của tuyển Việt Nam gồm có những ai? Có điểm gì đáng chú ý?

Geovane Magno, sinh năm 1994, là tiền vệ công có kỹ thuật tinh tế, khả năng sáng tạo và tư duy tổ chức tốt. Anh từng chơi cho Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel và hiện khoác áo Ninh Bình FC. Việc anh được đề nghị nhập tịch là bước đi hợp lý để tuyển Việt Nam tăng chất sáng tạo ở tuyến giữa – điều chúng ta còn thiếu trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Janclesio, sinh năm 1993, là trung vệ có thể hình lý tưởng (cao gần 1m95), mạnh trong tranh chấp và không chiến. Anh từng khoác áo Viettel, Đà Nẵng, Bình Dương và hiện cũng thuộc biên chế Ninh Bình. Với Janclesio, hàng thủ Việt Nam sẽ có thêm “lá chắn thép” đáng tin cậy, giúp giảm áp lực cho các trung vệ nội.

Cái tên thứ ba là Gustavo Santos, cầu thủ phòng ngự người Brazil từng thi đấu ổn định ở V-League và được đánh giá cao về khả năng đọc tình huống. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được đề xuất hỗ trợ nhập quốc tịch cho anh để sớm hoàn tất thủ tục trong năm 2025. Khi có Gustavo, Việt Nam sẽ sở hữu thêm lựa chọn linh hoạt giữa vị trí trung vệ và tiền vệ trụ.

Ngoài nhóm cầu thủ Brazil, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang cũng đang nằm trong danh sách được xem xét nhập tịch. Anh mang hai dòng máu Việt – Slovakia và đã nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Hiện VFF đang hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để anh có thể đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển.

Sẵn sàng tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027

Nếu toàn bộ quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, tuyển Việt Nam có thể sở hữu một đội hình cực kỳ chất lượng khi bước vào trận tái đấu với Malaysia. Khi đối thủ buộc phải dùng cầu thủ nội, Việt Nam lại có thêm những ngôi sao nhập tịch mạnh về thể hình, kinh nghiệm và kỹ thuật. Sự chênh lệch này đủ lớn để khẳng định rằng Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tháng 3/2026 với vị thế cửa trên rõ rệt, thậm chí nắm ưu thế hoàn toàn trong cuộc đua giành chiến thắng. Đây sẽ là thời cơ vàng để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh, phục thù thất bại trước đó và tái khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm
1
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Jude Bellingham vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Anh 2024/25, nhưng lại bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi tuyển quốc gia. Dưới ánh đèn sân cỏ Anh, quyết định này gây sốc cho nhiều người. Lý do chính thức là chấn thương vai và thiếu thời gian thi đấu, nhưng nhiều người tin rằng còn những toan tính sâu xa hơn phía sau quyết định của Tuchel.

Tuchel nhấn mạnh ông cần một bộ khung ổn định để chuẩn bị cho World Cup 2026, ưu tiên tinh thần tập thể hơn là cá nhân. Đội hình vừa thắng Serbia 5-0 được giữ nguyên nhằm nuôi dưỡng thói quen chiến thắng. Việc loại Bellingham không chỉ vì thiếu nhịp độ thi đấu, mà còn là thông điệp về sự công bằng và không có ngoại lệ cho bất kỳ ngôi sao nào.

Bellingham mùa này mới chỉ đá chính một trận cho Real Madrid và chưa hoàn tất 90 phút nào. Tuchel cho rằng anh chưa lấy lại phong độ tốt nhất, dù vẫn đánh giá cao tài năng của Bellingham. Ông khẳng định đội hình sẽ mạnh hơn khi có Jude, nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể, không thể phụ thuộc vào một cá nhân.

Việc loại Bellingham còn gửi đi tín hiệu mạnh mẽ: không ai được ưu ái tuyệt đối. Dù từng có những phát ngôn căng thẳng, Tuchel phủ nhận có mâu thuẫn cá nhân với Bellingham. Quyết định này là lời thách thức để Bellingham chứng minh giá trị, đồng thời khẳng định quyền lực huấn luyện của Tuchel đặt tập thể lên trên hết.

Xem thêm
0
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật