Khởi nguồn vụ bê bối nhập tịch
Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia bắt đầu khi có thông tin về việc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nước ngoài, bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những cầu thủ này được cho là đã không đáp ứng đủ điều kiện nhập tịch nhưng vẫn được sử dụng trong các trận đấu quốc tế, gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá châu Á.
Vai trò của AFC và CAS trong quá trình xử lý
Theo chuyên gia Zakaria Rahim, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dù chưa đưa ra án phạt nhưng về cơ bản họ đã chuẩn bị sẵn các phương án kỷ luật nghiêm khắc dành cho Malaysia. Tuy nhiên, AFC vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS) trước khi đưa ra thông báo chính thức. Dù chưa có thời gian cụ thể cho phán quyết này, nhưng nhiều khả năng Malaysia sẽ phải đối mặt với những án phạt nặng nề.
Hệ quả tiềm tàng đối với đội tuyển Malaysia
Nếu các cơ quan quản lý áp dụng hình thức kỷ luật tương tự như FIFA từng xử thua Malaysia trong các trận giao hữu trước đó, đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ được xử thắng 3-0. Điều này đồng nghĩa với việc Malaysia sẽ bị tước 6 điểm, gần như chắc chắn mất cơ hội dự Asian Cup 2027 ngay cả trước trận tái đấu với Việt Nam vào ngày 31/3 tới.
Nguy cơ đình chỉ và mất niềm tin quốc tế
Nghiêm trọng hơn, bóng đá Malaysia còn đối mặt nguy cơ bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên, kéo theo hệ lụy cho toàn bộ hệ sinh thái bóng đá nước này. Dù AFC hy vọng những nỗ lực cải tổ gần đây của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có thể giúp tránh được án phạt giải thể, nhưng niềm tin từ cộng đồng quốc tế đã bị tổn hại nghiêm trọng, khiến tương lai bóng đá Malaysia trở nên bất định.