Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Nations League trong trận Erling Haaland vẫn ghi bàn. Cách đội bóng của Jorge Jesus phòng ngự trước tiền đạo nguy hiểm nhất của chủ nhà mang lại nhiều gợi ý cho những đối thủ sắp gặp Man City, nhưng cũng bộc lộ giới hạn khi Haaland vẫn có nhiều cơ hội dứt điểm.
Haaland vẫn có nhiều cơ hội
Haaland tung 8 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích và ghi bàn gỡ hòa ở phút 51. Sau 2 lượt đầu Nations League 2026/27, anh đã có 3 bàn.
Bồ Đào Nha tập trung quân số quanh vùng cấm địa. Rúben Dias và Renato Veiga án ngữ ở trung tâm hàng thủ, còn João Palhinha cùng Rúben Neves thường xuyên lùi về hỗ trợ. Các trung vệ giữ vị trí, hạn chế bị Haaland kéo ra xa khung thành, trong khi tuyến giữa thu hẹp khoảng trống phía trước. Haaland vẫn nhận được bóng và dứt điểm, nhưng nhiều pha xử lý diễn ra khi xung quanh đã có 2 hoặc 3 cầu thủ Bồ Đào Nha áp sát.
Ødegaard vẫn tổ chức được lối chơi
Na Uy vẫn tạo sức ép và đưa bóng tới khu vực nguy hiểm khá thường xuyên. Martin Ødegaard tiếp tục giữ vai trò tổ chức, còn Haaland có tới 8 lần dứt điểm. Bồ Đào Nha tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ vòng cấm và xử lý những pha bóng cuối cùng.
Diogo Costa cũng phải hoạt động liên tục. Thủ môn Bồ Đào Nha nhiều lần cản phá các cú dứt điểm của Haaland cùng những cầu thủ tấn công Na Uy. Hàng thủ đội khách giữ cự ly khá chặt trong vòng cấm, nhưng vẫn để đối thủ tạo được cơ hội. Thành công của Bồ Đào Nha đến từ việc phòng ngự tốt ở thời điểm quyết định và có một thủ môn chơi xuất sắc.
Man City có nhiều phương án hơn
Gặp Man City, bài toán sẽ khó hơn. Na Uy phụ thuộc nhiều vào khả năng sáng tạo của Ødegaard và khả năng kết thúc của Haaland. Man City có thêm nhiều cầu thủ đủ sức nhận bóng giữa các tuyến, đột phá từ biên hoặc tự tạo cơ hội.
Khi tiền vệ lùi quá sâu để vây Haaland, khoảng trống trước vòng cấm có thể xuất hiện cho Phil Foden, Rayan Cherki cùng những cầu thủ tấn công khác. Khi hậu vệ biên bó vào trong để hỗ trợ trung vệ, khoảng trống ở 2 cánh lại mở ra. Man City có nhiều cách khai thác những khoảng trống đó hơn Na Uy.
Giữ chặt khu vực trước khung thành
Cách Bồ Đào Nha lựa chọn là giữ cự ly gần giữa trung vệ và tiền vệ, bảo vệ trung tâm vòng cấm và luôn có người hỗ trợ khi Haaland nhận bóng. Mục tiêu là khiến anh phải xử lý trong không gian hẹp, chịu tranh chấp ngay trước khi dứt điểm.
Trước Man City, phương án này đòi hỏi độ chính xác cao hơn. Càng tập trung nhiều người quanh Haaland, đối thủ càng dễ để lộ khoảng trống cho những mũi tấn công còn lại khai thác.