Xuân Son – Biểu tượng thành công hiếm hoi
Nguyễn Xuân Son, hay còn gọi là Rafaelson, là minh chứng sống động cho sự thành công của chính sách nhập tịch cầu thủ tại Việt Nam. Gia nhập V.League từ khi mới 22 tuổi, anh đã có thời gian dài hòa nhập, phát triển và đạt đỉnh cao phong độ đúng vào thời điểm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 27. Thành tích lọt top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới năm 2024 đã khẳng định đẳng cấp của Xuân Son, biến anh thành “của hiếm” trong làn sóng nhập tịch.
Làn sóng nhập tịch mới: Cơ hội và thách thức
Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, chủ trương nhập tịch cầu thủ ngoại đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam. Những cái tên như Geovane Magno, Janclesio, Gustavo Santana hay Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) đều là những ngôi sao từng làm mưa làm gió tại V.League. VFF cũng đã phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho các cầu thủ này, kỳ vọng họ sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển.
Tuổi tác và phong độ: Rào cản lớn
Tuy nhiên, điểm chung của nhóm cầu thủ nhập tịch hiện tại là đều đã ngoài 30 tuổi – giai đoạn mà sự nghiệp cầu thủ thường đi xuống. Thực tế mùa giải 2025/2026 cho thấy nhiều người trong số họ đang sa sút phong độ, vật lộn với chấn thương hoặc không còn là lựa chọn ưu tiên tại CLB. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính bền vững của chính sách nhập tịch ồ ạt.
Nguy cơ đánh mất bản sắc đội tuyển
Việc kết hợp giữa nội binh và cầu thủ nhập tịch đòi hỏi sự chọn lọc kỹ lưỡng. Nếu quá vội vàng, đội tuyển có thể đối mặt với nguy cơ mất đi sự gắn kết, tinh thần và bản sắc vốn có. Thành công của Xuân Son là ngoại lệ, không phải quy luật. Vì vậy, nhập tịch không thể là giải pháp duy nhất cho bài toán sức mạnh của bóng đá Việt Nam.