Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar đã mang đến nhiều trải nghiệm quý giá cho thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh. Khác với trận thua 0-1 trước đó, ông Vinh tiếp tục mạnh dạn xáo trộn đội hình xuất phát, trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như thủ môn Nguyễn Tân, hậu vệ Nguyễn Tuấn Phong, Trần Nam Hải, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung và tiền đạo Lê Văn Thuận. Sự thay đổi này nhằm tối đa hóa mục đích thử nghiệm, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát với đối thủ mạnh.
Tuy nhiên, việc sử dụng đội hình thiếu kinh nghiệm đã khiến U23 Việt Nam nhập cuộc không tốt, để U23 Qatar kiểm soát thế trận và dẫn trước 2 bàn. Dù Văn Thuận kịp rút ngắn tỷ số trước khi hiệp một khép lại, nhưng rõ ràng sự thiếu ăn ý là điểm yếu lớn. Sang hiệp hai, khi các trụ cột như Lý Đức, Viktor Lê, Anh Quân và Văn Trường được tung vào sân, thế trận của U23 Việt Nam khởi sắc hơn, thậm chí có bàn gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, sự non nớt ở hàng thủ khiến đội bạn nhanh chóng tái lập cách biệt, ấn định tỷ số 3-2. Dù thất bại, đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá toàn diện lực lượng, đặc biệt là các tân binh, chuẩn bị cho SEA Games 2025.