Đội tuyển Việt Nam đang đối diện thời khắc chuyển giao quan trọng, khi thế hệ vàng ở hàng phòng ngự từng làm nên tên tuổi dưới thời HLV Park Hang-seo dần lùi vào dĩ vãng. Những trụ cột như Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung hay Tiến Dũng không còn duy trì phong độ đỉnh cao, khiến “bức tường thép” năm xưa trở nên mong manh. Dù vừa vô địch AFF Cup 2024 nhờ hàng công bùng nổ, nhưng hàng thủ lại bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt khi vắng chân sút chủ lực Xuân Son, đội tuyển lập tức nhận thất bại nặng nề trước Malaysia.
Trước thực trạng này, HLV Kim Sang-sik buộc phải thử nghiệm nhiều gương mặt mới, song kết quả chưa thực sự thuyết phục. Việc tận dụng nguồn lực Việt kiều và cầu thủ nhập tịch như Gustavo Sant Ana, Adou Minh, Kyle Colonna hay Patrik Lê Giang trở thành hướng đi tất yếu. Dù còn nhiều tranh luận về bản sắc, nhưng hội nhập là xu thế không thể đảo ngược. Điều quan trọng là kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, sức trẻ và nguồn lực mới, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu Asian Cup 2027.