Trận mở màn trên sân Emirates
Arsenal bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng cuộc tiếp đón Coventry City tại Emirates lúc 2h ngày 22/8 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là trận đấu đưa Coventry trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau 25 năm vắng bóng.
Đội bóng của Frank Lampard lên hạng với tư cách vô địch giải hạng Nhất 2025/26, ghi 97 bàn sau 46 vòng, nên Arsenal dù được đánh giá vượt trội vẫn phải đối mặt một tân binh có khả năng tấn công đáng kể.
Arsenal đón Saka trở lại, Rice chưa chắc đá chính
Mikel Arteta có thêm lựa chọn khi Bukayo Saka và Declan Rice đều đủ thể trạng thi đấu. Cả 2 vừa trở lại sau World Cup và đã góp mặt trong chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở Community Shield.
Saka có khả năng trở lại đội hình xuất phát bên cánh phải sau khi Noni Madueke đá chính trước Man City. Rice lại cần được sử dụng thận trọng hơn. Anh mới chơi 45 phút kể từ khi trở về từ kỳ nghỉ hậu World Cup, nên khả năng tiếp tục vào sân từ ghế dự bị vẫn khá lớn.
Arteta còn phải chờ tình trạng của Bruno Guimarães. Tiền vệ Brazil bị đau đùi và chưa chắc đủ thể trạng đá chính. Nếu anh ra sân, cặp Guimarães - Myles Lewis-Skelly nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng phía sau Martin Ødegaard.
Hàng thủ vẫn thiếu Saliba và Timber
William Saliba và Jurriën Timber chắc chắn không góp mặt. Saliba tiếp tục điều trị chấn thương lưng, còn Timber chưa trở lại tập luyện đầy đủ với đội một.
Ben White vì thế nhiều khả năng đá hậu vệ phải, Cristhian Mosquera chơi cạnh Gabriel Magalhães ở trung tâm. Riccardo Calafiori và Piero Hincapié cạnh tranh vị trí còn lại bên cánh trái.
Trên hàng công, Christos Tzolis gần như chắc chắn tiếp tục được trao cơ hội sau giai đoạn chuẩn bị rất tốt. Tân binh người Hy Lạp có 1 bàn và 6 kiến tạo qua 6 trận tiền mùa giải, trong đó có 2 đường chuyền thành bàn ở Community Shield.
Kai Havertz hiện chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí trung phong sau khi ghi bàn trước Manchester City, dù Viktor Gyökeres vẫn là một lựa chọn khác.
Đội hình Arsenal dự kiến
Arsenal có thể xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1: David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.
Nếu Guimarães không kịp bình phục, Declan Rice hoặc Martín Zubimendi có thể được sử dụng ở tuyến giữa. Noni Madueke cũng sẵn sàng tiếp tục đá chính nếu Arteta chưa muốn sử dụng Saka ngay từ đầu.
Coventry mất chân sút chủ lực
Khó khăn lớn nhất của Frank Lampard nằm ở hàng công. Haji Wright, người ghi 17 bàn trong mùa giải vô địch hạng Nhất, bị chấn thương cơ đùi và có thể phải nghỉ tới 3 tháng.
Jack Rudoni cũng chưa chắc đủ thể trạng vì vấn đề ở vai, còn Frank Onyeka cần được đánh giá trước trận. Lampard vì thế phải cân nhắc nhiều cầu thủ mới ngay trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh.
Carl Rushworth gần như chắc chắn bắt chính sau khi được mua đứt từ Brighton. Aurèle Amenda, Caleb Yirenkyi và Loum Tchaouna đều có cơ hội ra mắt Ngoại hạng Anh. Taiwo Awoniyi vừa gia nhập từ Nottingham Forest nhưng nhiều khả năng bắt đầu trên ghế dự bị, trong khi Ellis Simms được ưu tiên ở vị trí cao nhất.
Đội hình Coventry dự kiến
Coventry có thể chơi 4-3-3 với Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurèle Amenda, Jay Dasilva; Caleb Yirenkyi, Matt Grimes, Frank Onyeka; Loum Tchaouna, Ellis Simms, Brandon Thomas-Asante.
Nếu Onyeka chưa đủ thể trạng, Lampard có thể điều chỉnh tuyến giữa và sử dụng thêm một cầu thủ từ bộ khung mùa trước.
Arsenal vẫn là cửa trên rõ rệt
Khoảng cách về chất lượng đội hình khiến Arsenal được đánh giá cao hơn nhiều. Mô hình dự đoán trước trận đặt khả năng thắng của nhà vô địch ở mức hơn 80%.
Tuy vậy, Coventry không phải đối thủ chỉ tới Emirates để phòng ngự. Mùa trước họ ghi 97 bàn, tạo nhiều cơ hội và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định với 29 bàn từ bóng chết. Lampard cũng yêu cầu các cầu thủ chơi chủ động, không bước vào Ngoại hạng Anh với tâm lý sợ hãi.
Arsenal vừa thắng Manchester City 3-0 và đang có lợi thế sân nhà, nhưng trận mở màn vẫn đòi hỏi sự tập trung cao. Với Arteta, 3 điểm trước Coventry là bước đầu tiên để biến vị thế nhà đương kim vô địch thành một cuộc bảo vệ danh hiệu thực sự.