Arsenal không sở hữu đội hình đông nhất Ngoại hạng Anh, nhưng lại có lực lượng cân bằng và nhiều phương án thay thế ở hầu hết vị trí trước mùa giải 2026/27. Manchester City xếp ngay phía sau nhờ chất lượng đồng đều, trong khi Chelsea và Tottenham dù có quân số dồi dào vẫn còn một số vị trí thiếu phương án đủ tin cậy.
Arsenal có ít nhất 2 lựa chọn ở mỗi vị trí
Đội hình hiện tại của Arsenal gồm 4 thủ môn, 8 hậu vệ, 8 tiền vệ và 9 cầu thủ tấn công. Trong số những người có khả năng được sử dụng thường xuyên, Mikel Arteta gần như luôn có ít nhất 2 phương án đáng tin cậy cho từng vị trí.
William Saliba và Gabriel Magalhães vẫn là cặp trung vệ số 1. Phía sau họ, Piero Hincapié, Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori sẵn sàng thay thế khi cần. Ben White, Jurriën Timber, Calafiori và Myles Lewis-Skelly còn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, giúp Arsenal xoay vòng hàng thủ mà không làm lối chơi bị xáo trộn quá nhiều.
Tuyến giữa cũng có nhiều lựa chọn với Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino, Eberechi Eze, Christian Nørgaard và Ethan Nwaneri. Trên hàng công, Viktor Gyökeres, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Madueke và Christos Tzolis giúp Arteta linh hoạt hơn trong cách bố trí đội hình, từ thay đổi trung phong đến điều chỉnh nhân sự ở 2 cánh.
Man City sở hữu nhóm trụ cột chất lượng cao
Đội hình Man City có thể chưa đồng đều bằng Arsenal ở mọi vị trí, nhưng chất lượng của nhóm cầu thủ chủ lực vẫn thuộc hàng tốt nhất Ngoại hạng Anh. Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Rodri, Phil Foden, Rayan Cherki, Erling Haaland và Omar Marmoush đều đã quen với áp lực ở những trận đấu lớn.
Enzo Maresca còn có nhiều cầu thủ đa năng như Rico Lewis, Nico O’Reilly, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders và Antoine Semenyo. Khoảng 20 đến 22 người trong đội hình đủ sức cạnh tranh suất đá chính, giúp Man City duy trì chất lượng khi xoay vòng. Dù vậy, vị trí trung phong vẫn phụ thuộc nhiều vào Haaland, bởi đội bóng chưa có phương án thay thế đạt hiệu suất tương đương.
Tottenham và Chelsea có nhiều lựa chọn
Tottenham sở hữu lực lượng khá dày, đặc biệt ở tuyến giữa. Sandro Tonali, Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray, Lucas Bergvall, James Maddison, Xavi Simons, Mohammed Kudus và Dejan Kulusevski giúp đội bóng có nhiều cách sắp xếp nhân sự. Hàng thủ cũng có ít nhất 2 phương án ở phần lớn vị trí, nên Tottenham đủ khả năng xoay vòng trong một mùa giải dài.
Chelsea còn có quân số đông hơn với 6 thủ môn, 17 hậu vệ, 14 tiền vệ và 11 tiền đạo trong danh sách trên trang Ngoại hạng Anh. Dù vậy, không phải tất cả đều là lựa chọn thường xuyên cho đội một. Nhiều người vẫn còn trẻ hoặc có thể rời câu lạc bộ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Lực lượng trẻ giúp Chelsea có tiềm năng phát triển trong dài hạn. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm thi đấu Champions League và khả năng chịu sức ép trong cuộc đua vô địch, họ vẫn chưa bằng Arsenal hay Man City.
Quân số đông chưa đủ tạo nên chiều sâu
Arsenal được đánh giá cao nhất nhờ có khoảng 24 đến 26 cầu thủ đủ sức ra sân thường xuyên mà chất lượng đội hình không giảm quá nhiều. Man City xếp ngay phía sau với nhóm trụ cột giàu kinh nghiệm và đã quen với sức ép ở những trận đấu lớn. Tottenham nổi bật ở tuyến giữa, còn Chelsea vẫn cần thu gọn lực lượng để biến số lượng cầu thủ thành lợi thế thực sự.
Thị trường chuyển nhượng vẫn mở đến 23h ngày 1/9 theo giờ Anh, nên một vài thương vụ cuối kỳ có thể làm thay đổi thứ tự hiện tại. Dù vậy, Arsenal vẫn đang sở hữu đội hình hoàn chỉnh, cân bằng và ít vị trí cần bổ sung nhất.