Hành động quyết liệt từ hiệp hội thể thao điện tử Thái Lan
Sáng 16/12, chủ tịch hiệp hội thể thao điện tử Thái Lan, ông Santi Lothong, đã tuyên bố rút toàn bộ đội tuyển Liên quân nữ khỏi nội dung đồng đội tại SEA Games 33. Quyết định này được đưa ra sau khi một vận động viên của Thái Lan bị phát hiện gian lận trong trận bán kết với đội tuyển Việt Nam. Ông Santi nhấn mạnh đây là hành động thể hiện sự tôn trọng quy định của SEA Games và các quốc gia khác, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cộng đồng thể thao điện tử.
Vụ gian lận và hậu quả nghiêm khắc
Nữ tuyển thủ Naphat Warasin đã sử dụng phần mềm thứ ba để chia sẻ màn hình, cho phép người ngoài can thiệp thi đấu trong ván 1 trận bán kết. Hành vi này bị các vận động viên khác phát hiện do sự khác biệt bất thường trong lối chơi. Sau điều tra, ban tổ chức xác định Naphat phạm luật, hủy tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích của cô. Công ty chủ quản cũng lập tức chấm dứt hợp đồng với vận động viên này.
Thông điệp mạnh mẽ về đạo đức thể thao
Hiệp hội thể thao điện tử Thái Lan khẳng định sẽ tuân thủ mọi hình phạt, đồng thời cam kết nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và kỹ thuật cho vận động viên. Đây là thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ sự trong sạch của thể thao điện tử, dù phải trả giá bằng thành tích quốc gia.
Ảnh hưởng đến cục diện tranh huy chương
Việc Thái Lan rút lui đã làm thay đổi đáng kể cục diện giải đấu. Đội tuyển Lào được đặc cách vào thẳng chung kết tranh HCV, còn Việt Nam giữ nguyên vị trí tại chung kết tổng. Trận chung kết Liên quân Mobile nữ SEA Games 33 giờ đây sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Lào, thay vì kịch bản ban đầu có sự góp mặt của Thái Lan.