MU có thể đã giải quyết xong một trong những bài toán đau đầu nhất

Konsa bị hỏi “sao lại mua?” và câu trả lời trên sân trước Nottingham Forest

Thoát đáy bảng: Tottenham thắng trận đầu, đẩy Coventry xuống hiểm địa

Thế Tuyến

Tại sao HLV nào đến MU cũng thất bại sau thời gian đầu?

Michael Carrick từng giúp MU hồi sinh ấn tượng với 12 chiến thắng trong 17 trận cuối mùa 2025/26, đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, sau 7 vòng mùa giải mới, MU mới giành được 7 điểm và tụt xuống thứ 13. Carrick đang đối mặt với nguy cơ đi vào vết xe đổ của nhiều HLV tiền nhiệm, những người từng thành công trong giai đoạn đầu nhưng sau đó đều phải rời Old Trafford.

Thành công ban đầu rồi sa sút

Jose Mourinho từng giúp MU vô địch Europa League, Cúp Liên đoàn Anh và giành 81 điểm tại Ngoại hạng Anh mùa 2017/18. Tuy nhiên, ông bị sa thải vào tháng 12/2018 khi thành tích đội bóng sa sút. Ole Gunnar Solskjaer thậm chí thắng 9 trong 10 trận đầu tiên, sau đó đưa MU lần lượt về thứ 3 và thứ 2 Ngoại hạng Anh, nhưng cũng mất việc vào tháng 11/2021.

Erik ten Hag giúp MU đứng thứ 3 và vô địch Cúp Liên đoàn Anh ngay mùa đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng tụt xuống thứ 8 với 60 điểm ở mùa 2023/24. Dù giành thêm FA Cup, HLV người Hà Lan vẫn bị sa thải vào tháng 10/2024 sau chuỗi trận thất vọng.

Mỗi HLV một lối chơi

Mourinho xây dựng MU dựa trên hàng thủ chắc chắn và những pha phản công nhanh. Solskjaer tận dụng tốc độ của các tiền đạo, trong khi Ten Hag hướng đến lối chơi kiểm soát bóng và pressing. Đến thời Ruben Amorim, MU chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1 với 2 cầu thủ chạy cánh đảm nhiệm cả tấn công lẫn phòng ngự.

Việc liên tục thay đổi chiến thuật khiến MU gặp khó trong xây dựng đội hình. Những cầu thủ phù hợp với HLV trước có thể không đáp ứng yêu cầu của người kế nhiệm. Một hậu vệ quen đá trong sơ đồ 3 trung vệ phải thích nghi với hàng thủ 4 người, còn tiền vệ mạnh về tranh chấp có thể gặp khó khi được yêu cầu giữ bóng và tổ chức tấn công. MU liên tục bổ sung lực lượng nhưng vẫn thiếu sự đồng bộ giữa các tuyến.

Chi nhiều tiền, đội hình vẫn mất cân bằng

MU đạt doanh thu 677,6 triệu bảng trong năm tài chính 2026, với chi phí nhân viên khoảng 302 triệu bảng. CLB cũng đầu tư mạnh vào chuyển nhượng, nhưng vẫn thiếu những phương án thay thế đủ chất lượng ở một số vị trí.

Khi lịch thi đấu dày đặc, các trụ cột xuống sức hoặc chấn thương, HLV buộc phải sử dụng những cầu thủ dự bị có trình độ chênh lệch. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lối chơi và thành tích qua nhiều vòng đấu.

Carrick cần làm gì để tránh thất bại?

Carrick cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, sử dụng nhân sự và điều chỉnh chiến thuật khi đối thủ thay đổi cách chơi. Những kết quả gần đây cũng đặt ra yêu cầu phải tìm lại sự ổn định, đặc biệt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Sau hơn 13 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU vẫn liên tục thay HLV mà chưa tìm được hướng phát triển lâu dài. Carrick cần thời gian và sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, nhất là trong việc xây dựng đội hình phù hợp với chiến thuật. Nếu chính sách chuyển nhượng tiếp tục thay đổi theo từng đời HLV, người dẫn dắt MU sẽ luôn phải bắt đầu lại từ những vấn đề cũ.

2
805 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Giấc mơ lớn bên hồ Como

Cesc Fabregas háo hức trước cuộc tiếp đón Manchester United tại sân Giuseppe Sinigaglia vào ngày 21/10, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League. Với ông, được đối đầu một trong những câu lạc bộ lớn nhất lịch sử bóng đá là dịp đặc biệt dành cho cả thành phố Como. Chỉ vài năm trước, đội bóng này còn chật vật ở giải hạng Nhì Ý. Giờ đây, họ chuẩn bị đón MU trong một trận đấu chính thức tại Cúp C1 châu Âu.

Fabregas xem đây là cuộc đối đầu đáng mơ ước, nhưng không muốn học trò chỉ tận hưởng bầu không khí. Ông nhấn mạnh Como phải chiến đấu để giành 3 điểm, dù hiểu rõ đẳng cấp và kinh nghiệm của đối thủ.

Hành trình thăng tiến từ những ngày khó khăn

Como từng trải qua 2 lần phá sản, phải làm lại từ các giải đấu thấp của bóng đá Ý. Năm 2019, họ vẫn còn thi đấu ở Serie D. Sau 3 lần thăng hạng trong 6 mùa giải, đội bóng vùng Lombardy trở lại Serie A vào năm 2024, chấm dứt 21 năm vắng bóng ở hạng đấu cao nhất.

Dưới sự dẫn dắt của Fabregas, Como đứng thứ 10 ngay mùa đầu trở lại Serie A, trước khi vươn lên vị trí thứ 4 mùa 2025/26 để giành vé dự Champions League. Từ một câu lạc bộ từng đứng bên bờ vực biến mất, Como giờ có cơ hội cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu châu Âu.

Serie A vẫn là nền tảng phát triển lâu dài

Dù đang tận hưởng hành trình Champions League, Fabregas hiểu rằng Como cần duy trì sự ổn định ở giải quốc nội. Serie A là nơi đội bóng phải chứng minh thành công mùa trước không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn các học trò tiếp cận từng trận đấu một cách bình tĩnh. Como cần tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và giữ được khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh hơn. Việc góp mặt ở Champions League là bước tiến lớn, nhưng duy trì vị thế tại Serie A mới là nền tảng để câu lạc bộ phát triển bền vững.

Hai trận đấu và những bài học đầu tiên

Como khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig ngày 10/9. Đến lượt trận thứ 2, họ thua Feyenoord 2-3 trên sân khách. Sau 2 trận, đại diện nước Ý có 3 điểm, ghi 6 bàn và thủng lưới 4 lần.

Những kết quả trái ngược giúp Fabregas cùng các học trò hiểu thêm về sự khắc nghiệt của bóng đá châu Âu. Como có khả năng ghi bàn trước những đối thủ giàu kinh nghiệm, nhưng vẫn phải cải thiện sự chắc chắn trong phòng ngự.

Trước MU, Fabregas đặc biệt coi trọng tinh thần và bản lĩnh. Ông muốn các cầu thủ giữ được niềm tin ngay cả khi phải đối đầu một tập thể được đánh giá cao hơn.

Champions League là phần thưởng và thử thách

Fabregas từng có 104 lần ra sân tại Champions League trong màu áo Arsenal, Barcelona và Chelsea. Kinh nghiệm ấy giúp ông hiểu rõ những đòi hỏi của giải đấu mà Como đang lần đầu trải nghiệm.

Với Fabregas, được góp mặt ở Champions League là niềm vui lớn sau hành trình thăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, ông không muốn Como chỉ hài lòng với việc tham dự. Đội bóng cần học cách đối đầu các đối thủ hàng đầu, tìm kiếm chiến thắng và từng bước nâng cao trình độ.

Cuộc tiếp đón MU là cơ hội tiếp theo để Como kiểm chứng năng lực. Từ một đội bóng từng phải làm lại ở giải hạng Tư đến sân chơi danh giá nhất châu Âu, họ đã tiến rất xa. Giờ là lúc Fabregas cùng các học trò chứng minh Como đủ sức cạnh tranh, thay vì chỉ đóng vai một tân binh tận hưởng giấc mơ.

Xem thêm
1
630 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trọng tâm nằm ở quy mô vi phạm tài chính

Manchester City đang đối diện một trong những vụ kỷ luật nghiêm trọng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Ngày 29/9/2026, hội đồng độc lập kết luận đội bóng vi phạm hàng loạt quy định tài chính trong 9 mùa giải, từ 2009/10 đến 2017/18. Trong tổng số 115 cáo buộc ban đầu, Man City bị xác định vi phạm toàn bộ nhóm quy định tài chính nghiêm trọng và 3 trong 4 cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác điều tra.

Các sai phạm được xác định bao gồm sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất giao dịch để làm tăng doanh thu, giảm chi phí trên sổ sách và cung cấp thông tin tài chính không chính xác. Man City lập tức phản đối kết luận, khẳng định có đầy đủ bằng chứng bảo vệ mình và tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Kháng cáo kéo dài, chưa có án phạt cuối cùng

Ngày 1/10, Man City chính thức nộp đơn kháng cáo, cho rằng kết luận của hội đồng độc lập tồn tại những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và dữ kiện. Đội bóng muốn đảo ngược phán quyết, trong khi quá trình xem xét tiếp theo vẫn chưa khép lại.

Theo quy trình giải quyết kháng cáo, vụ việc được kỳ vọng có thêm kết quả vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Tuy nhiên, khả năng phát sinh tranh chấp về thủ tục khiến thời điểm công bố quyết định cuối cùng vẫn chưa chắc chắn.

Nguy cơ trừ điểm và xuống hạng

Quy mô vi phạm khiến Man City đứng trước nhiều kịch bản kỷ luật nghiêm trọng. Đáng lo ngại nhất là khả năng bị trừ số điểm lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí tại Ngoại hạng Anh và thậm chí dẫn tới nguy cơ xuống hạng.

Ngoài ra, những hình thức như phạt tiền lớn, tước danh hiệu hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật thể thao khác cũng được đưa ra bàn luận. Dù vậy, chưa có quyết định chính thức về mức xử phạt. Việc Man City đang kháng cáo đồng nghĩa kết luận ban đầu vẫn có khả năng thay đổi.

Martin Keown dự báo án phạt nhẹ hơn

Giữa những đồn đoán về nguy cơ xuống hạng, cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown lại đưa ra nhận định bất ngờ. Trong chương trình phát thanh tại Anh, ông tiết lộ đã nghe được thông tin rằng vụ việc có thể được giải quyết trong khoảng 6 tuần và mức xử phạt sẽ không nghiêm trọng như nhiều người dự đoán.

Keown cho rằng Man City có khả năng chỉ phải chịu một khoản tiền phạt lớn, thay vì những biện pháp mạnh như trừ điểm hoặc xuống hạng. Tuy nhiên, đây mới là dự đoán cá nhân, chưa phải quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sự khác biệt giữa các kịch bản khiến tương lai Man City tiếp tục khó đoán, đặc biệt khi vụ việc liên quan đến những quy định tài chính quan trọng của Ngoại hạng Anh.

Maresca và cuộc đua trên sân cỏ

Trong lúc chờ kết quả kháng cáo, Man City vẫn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca. Nhà cầm quân người Ý khẳng định đội bóng giữ được sự đoàn kết, đồng thời muốn các cầu thủ tập trung vào chuyên môn thay vì bị phân tâm bởi những tranh cãi ngoài sân.

Man City vẫn cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh và Champions League, nhưng nguy cơ bị xử phạt khiến mùa giải 2026/27 trở nên đặc biệt. Một án trừ điểm lớn có thể đảo lộn cuộc đua vô địch, trong khi hình thức kỷ luật nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự và tương lai của nhiều ngôi sao.

Trước mắt, Man City vẫn duy trì tham vọng giành danh hiệu. Tuy nhiên, kết quả kháng cáo mới là yếu tố quyết định đội bóng có phải trả giá bằng thành tích thi đấu cho những vi phạm tài chính đã bị hội đồng độc lập kết luận hay không.

Xem thêm
0
186 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Đặt La Liga lên trên mâu thuẫn giữa các câu lạc bộ

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta công khai đứng về phía Javier Tebas giữa lúc mâu thuẫn giữa Real Madrid và ban tổ chức La Liga ngày càng căng thẳng. Phát biểu ngày 17/10, Laporta đánh giá cao kinh nghiệm của Tebas, cho rằng bóng đá Tây Ban Nha may mắn khi có một người đủ bản lĩnh để đối phó với sức ép từ Real Madrid. Ông đặc biệt không hài lòng với cách đội bóng Hoàng gia liên tục công kích các cơ quan quản lý bóng đá.

Laporta nhấn mạnh Tebas đã trải qua nhiều cuộc tranh đấu và không dễ bị khuất phục. Trong mắt Chủ tịch Barcelona, việc bảo vệ hoạt động của La Liga trước những cuộc công kích là cần thiết, nhất là khi mâu thuẫn giữa Real Madrid và các cơ quan điều hành đã kéo dài.

Laporta chỉ trích cách hành xử của Real Madrid

Laporta cho rằng Real Madrid đang chống đối gần như mọi cơ quan quản lý bóng đá Tây Ban Nha, từ La Liga, Ủy ban Trọng tài đến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Ông cáo buộc đội bóng thủ đô không hài lòng với bất cứ điều gì và đang tìm cách phá hỏng hoạt động của những tổ chức này.

Chủ tịch Barcelona nhận định cách hành xử ấy không phù hợp với tư cách một câu lạc bộ thành viên của La Liga. Ông cũng bảo vệ Tebas, khẳng định người đứng đầu giải đấu có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đối phó với những sức ép từ Real Madrid.

Kêu gọi Real Madrid nhìn lại chính mình

Thay vì đi sâu vào tranh cãi liên quan đến phát biểu của Tebas, Laporta hướng những lời chỉ trích vào chính Real Madrid. Ông cho rằng đội bóng Hoàng gia liên tục tìm lý do để phản đối các quyết định của ban tổ chức, trọng tài và liên đoàn, thay vì chấp nhận tình cảnh hiện tại.

Laporta cáo buộc Real Madrid đang tìm ra hàng nghìn lý do để đổ lỗi cho những vấn đề bên ngoài. Ông cho rằng tình cảnh của đội bóng thủ đô bắt nguồn từ chính các quyết định mà họ đưa ra. Bởi vậy, thay vì tiếp tục đối đầu với các cơ quan quản lý, Real Madrid cần tự nhìn nhận những sai lầm và đánh giá lại cách điều hành của mình.

Căng thẳng leo thang trước trận Siêu kinh điển

Những phát biểu của Laporta xuất hiện khi Barcelona đang có lợi thế 6 điểm trước Real Madrid và trận siêu kinh điển đã đến gần. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt sau khi Tebas so sánh cách truyền thông của Real Madrid với những phương pháp tuyên truyền từng được Đức Quốc xã sử dụng, khiến đội bóng Hoàng gia phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu ông từ chức.

Trong trận gặp Sevilla ngày 18/10, người hâm mộ Real Madrid tại Santiago Bernabeu tiếp tục phản đối Tebas. Những biểu ngữ và tiếng hô yêu cầu ông từ chức xuất hiện trên khán đài, đồng thời nhắm vào Laporta và vụ Negreira.

Đến ngày 19/10, Laporta tiếp tục công kích Real Madrid khi tuyên bố quan hệ giữa 2 câu lạc bộ đã chuyển thành đối đầu. Ông cáo buộc đội bóng thủ đô đang đánh mất uy tín trong bóng đá Tây Ban Nha và cố tình hướng sự chú ý sang những tranh cãi ngoài sân cỏ.

Dù vậy, khi được hỏi về trận siêu kinh điển sắp tới, Laporta vẫn ưu tiên cuộc đối đầu với Real Betis và cho rằng sẽ có thời gian bàn về Real Madrid sau. Những phát biểu liên tiếp của ông khiến cuộc cạnh tranh giữa 2 đội thêm căng thẳng, khi mâu thuẫn giờ đây đã vượt ra ngoài cuộc đua điểm số tại La Liga.

Xem thêm
0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Từ lời chỉ trích thẳng thắn đến lời xin lỗi công khai

Lisandro Martínez trở thành tâm điểm tại Manchester United sau trận thua Atlético Madrid 0-2 ở Champions League. Trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự thất vọng về hoạt động tăng cường lực lượng mùa hè, trực tiếp nhắc tên giám đốc bóng đá Jason Wilcox và nói anh mong đợi nhiều hơn từ những người điều hành câu lạc bộ. Những phát biểu ấy lập tức tạo ra tranh cãi lớn trong lúc MU vốn đã chịu sức ép vì kết quả kém trên sân.

Sau cuộc gặp với Michael Carrick, Wilcox, giám đốc điều hành Omar Berrada và các thành viên lãnh đạo, Martínez công bố lời xin lỗi. Anh thừa nhận sự thất vọng sau thất bại khiến mình phát biểu không đúng thời điểm và hoàn cảnh, đồng thời nhấn mạnh Manchester United cần đoàn kết. Dù vậy, Martínez không rút lại hoàn toàn quan điểm rằng đội bóng cần tham vọng lớn hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Phòng thay đồ chọn cách bước tiếp

Carrick nhanh chóng khép lại câu chuyện trước chuyến làm khách của Leeds United. Ông nói Martínez đã nhận ra sai lầm, sự việc đã được xử lý và toàn đội không muốn tiếp tục nhìn lại.

Việc Martínez lập tức trở lại đội hình xuất phát tại Elland Road phù hợp với lập trường ấy. Trung vệ Argentina chơi trọn hiệp 1, giúp MU giữ sạch lưới và dẫn 1-0 nhờ bàn của Bryan Mbeumo ở phút 35.

Martínez không thể tiếp tục sau giờ nghỉ vì gặp vấn đề ở đùi. Noussair Mazraoui vào thay, trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Leeds ở phút 51.

Maguire bảo vệ đồng đội bằng màn trình diễn trên sân

Harry Maguire không muốn kéo dài câu chuyện ngoài sân. Sau trận, anh xác nhận Martínez đã xin lỗi và các cầu thủ đã bước tiếp.

Maguire đặc biệt khen màn trình diễn của đồng đội trong 45 phút đầu. Anh đánh giá Martínez chơi rất hay và chỉ hy vọng chấn thương không khiến trung vệ 28 tuổi phải nghỉ dài ngày.

Cách Maguire trả lời tập trung gần như hoàn toàn vào chuyên môn. Thay vì tiếp tục tranh luận Martínez đúng hay sai khi công khai chỉ trích ban lãnh đạo, anh đưa câu chuyện trở lại điều MU cần nhất lúc này là những cầu thủ đủ khả năng giúp đội thoát khỏi chuỗi kết quả kém.

Carrick không muốn biến sự việc thành khủng hoảng nội bộ

Carrick cũng chọn cách xử lý tương tự. Ông thừa nhận mình hiểu cảm xúc và sự thất vọng của cầu thủ, bởi ban huấn luyện vẫn yêu cầu họ phải có khát khao, sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu.

Điều Carrick không chấp nhận là cách những cảm xúc ấy được thể hiện. Khi Martínez đã thừa nhận sai lầm về thời điểm và cách phát biểu, HLV MU xem sự việc là kết thúc.

Thậm chí Carrick còn cho rằng những biến động trong tuần đã giúp tập thể xích lại gần nhau hơn. Trước trận Leeds, ông mô tả buổi tập của MU là một trong những buổi tốt nhất trong thời gian gần đây.

7 điểm sau 7 vòng mới là vấn đề lớn nhất

Tranh cãi quanh Martínez được khép lại, nhưng khó khăn trên sân vẫn còn nguyên. Trận hòa Leeds khiến Manchester United chỉ có 7 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh, với 1 thắng, 4 hòa và 2 thua, đứng thứ 13.

Đây cũng là số trận thắng ít nhất của MU sau 7 vòng ở giải đấu cao nhất kể từ mùa 1986/87. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng của Carrick đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng kể từ chiến thắng 4-0 trước Sabah ngày 10/9.

Martínez đã xin lỗi, đồng đội đã bước tiếp và Carrick cũng không muốn kéo dài mâu thuẫn. Nhưng với MU lúc này, cách tốt nhất để những câu chuyện ngoài sân lắng xuống vẫn là chiến thắng. Trận làm khách trước Como tại Champions League sẽ là cơ hội tiếp theo để tập thể này đưa sự tập trung trở lại bóng đá.

Xem thêm
0
80 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Hạn chót 2/11 và sức ép trực tiếp lên Fifa

Uefa đã gửi thư chính thức yêu cầu Fifa trả lời đầy đủ 42 câu hỏi và cung cấp các tài liệu liên quan trước ngày 2/11. Lá thư do Tổng thư ký Theodore Theodoridis ký, gửi tới người đồng cấp Mattias Grafström sau cuộc họp Hội đồng Fifa ngày 15/10, nơi Gianni Infantino xin lỗi về cách xử lý dự án Fifa Forward Enterprise nhưng không đưa ra những tài liệu mà các thành viên châu Âu đã yêu cầu.

Uefa nhấn mạnh các câu hỏi phải được trả lời ngay, không thể chờ tới cuộc họp Hội đồng Fifa tiếp theo vào ngày 16/12. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì hạn cuối đăng ký ứng viên tranh cử chủ tịch Fifa nhiệm kỳ tới là ngày 18/11.

FFE: 4,2 tỉ USD và câu hỏi về quyền lực

Trọng tâm lớn nhất vẫn là Fifa Forward Enterprise, dự án từng dự kiến chuyển các hoạt động thương mại lớn của Fifa sang một công ty mới rồi bán khoảng 20% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.

Thương vụ được xây dựng trên mức định giá khoảng 20 tỉ USD, với khoản đầu tư dự kiến 4,2 tỉ USD từ nhóm do Thrive Capital dẫn đầu. Uefa muốn biết ý tưởng xuất hiện từ khi nào, ai khởi xướng, ai cho phép tiến hành và vì sao Hội đồng Fifa không được tham khảo đầy đủ trước khi kế hoạch được đưa tới các liên đoàn thành viên.

Uefa còn yêu cầu giải thích tại sao Thrive Capital được lựa chọn trong điều kiện độc quyền mà không có quy trình đấu thầu cạnh tranh.

Tiền phát triển bóng đá và nghịch lý sau khi FFE bị rút

Một vấn đề khác nằm ở số tiền dành cho 211 liên đoàn thành viên. Khi FFE còn được thúc đẩy, các liên đoàn được hứa hẹn những khoản hỗ trợ lớn nếu kế hoạch được triển khai.

Sau khi đề án bị rút lại vì phản ứng mạnh từ nhiều khu vực, Hội đồng Fifa ngày 15/10 lại thông qua việc phân phối 3,5 tỉ USD từ nguồn dự trữ, tương đương 25 triệu USD cho mỗi liên đoàn trong chu kỳ 4 năm tới.

Chính sự thay đổi này khiến Uefa muốn Fifa giải thích vì sao việc tăng nguồn lực phát triển bóng đá từng được gắn với nhu cầu huy động vốn tư nhân, trong khi cuối cùng tổ chức vẫn có khả năng dùng nguồn tiền của chính mình để chi một khoản rất lớn.

Thrive Capital, Trump và Giải thưởng Hòa bình

Lá thư cũng dành nhiều câu hỏi cho mối quan hệ giữa Fifa với Donald Trump và những người có liên hệ với gia đình tổng thống Mỹ.

Joshua Kushner, người sáng lập Thrive Capital, là em trai Jared Kushner, con rể của Trump. Trong khi đó, Trump từng nhận Giải thưởng Hòa bình đầu tiên của Fifa tại lễ bốc thăm World Cup vào tháng 12/2025.

Uefa yêu cầu làm rõ ai đề xuất thành lập giải thưởng, ai phê chuẩn và quy trình nào dẫn tới việc Trump trở thành người nhận đầu tiên. Cùng với đó là câu hỏi tại sao một công ty do Joshua Kushner sáng lập lại được trao vị trí nhà đầu tư dẫn đầu trong FFE mà không qua đấu thầu công khai.

Uefa cũng muốn biết liệu Infantino có từng được dự kiến đảm nhiệm bất kỳ vị trí, chức vụ hoặc lợi ích tài chính nào trong FFE trong nhiệm kỳ hiện tại hay sau khi rời chức chủ tịch Fifa hay không.

42 câu hỏi không chỉ xoay quanh FFE

Phạm vi chất vấn rộng hơn nhiều so với dự án đầu tư. Uefa yêu cầu giải thích gói thu nhập của Infantino, việc thuê văn phòng tại Trump Tower, chi phí đi lại bằng máy bay riêng, các khoản chi liên quan tới khách mời và khu vực VIP tại World Cup.

Vụ Folarin Balogun cũng nằm trong danh sách. Tiền đạo tuyển Mỹ từng được hủy án treo giò sau khi Donald Trump trực tiếp liên hệ với Infantino trong thời gian World Cup, khiến các thành viên châu Âu muốn biết chính xác Fifa đã can thiệp vào quy trình kỷ luật như thế nào.

Tính độc lập của các ủy ban đạo đức, tư pháp và bầu cử cũng bị đặt dưới sự xem xét, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử chủ tịch Fifa đang đến gần.

Hạn chót trước cuộc đua năm 2027

Sau cuộc họp ngày 15/10, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Debbie Hewitt nói thẳng rằng nếu Infantino không trả lời những câu hỏi đã được đặt ra, ông không phù hợp để tiếp tục giữ chức chủ tịch Fifa.

Infantino đã xin lỗi vì không tham khảo Hội đồng đầy đủ khi xây dựng FFE, nhưng lời xin lỗi chưa giải quyết được câu hỏi ai đã đưa ra quyết định, vì sao quá trình đó diễn ra ngoài các thiết chế quản trị thông thường và những tài liệu liên quan đang ở đâu.

Uefa chưa công bố bước đi tiếp theo nếu Fifa không đáp ứng hạn 2/11. Tuy nhiên, mốc này đến trước hạn đăng ký ứng viên ngày 18/11 hơn 2 tuần. Các liên đoàn vì thế sẽ có thời gian xem xét câu trả lời, hoặc việc Fifa không trả lời, trước khi quyết định có ủng hộ một ứng viên đối đầu Infantino trong cuộc bầu cử tháng 3/2027 hay không.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật