MU mới giành 7 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, khiến người hâm mộ thất vọng. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn có lý do để lạc quan khi đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng ở cả 3 tuyến. Những cái tên như Yoro, Baleba, Lammens hay Amad hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của MU trong 3–5 năm tới.
Yoro và Lammens mang đến sự yên tâm cho hàng thủ
Leny Yoro mới 20 tuổi nhưng đã ra sân 32/38 trận Ngoại hạng Anh mùa trước. Trung vệ người Pháp có tốc độ tốt, khả năng bọc lót và xử lý bóng khá bình tĩnh. Yoro vẫn cần cải thiện khả năng tranh chấp, tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng những gì anh thể hiện mang đến nhiều hy vọng về một trung vệ có thể gắn bó lâu dài với MU.
Ở vị trí thủ môn, Senne Lammens cũng đang tiến bộ. Cầu thủ 24 tuổi có 33 lần ra sân, giữ sạch lưới 8 trận trên mọi đấu trường mùa 2025/26. Riêng tại Ngoại hạng Anh, Lammens thực hiện 79 pha cứu thua và ngăn chặn nhiều tình huống có khả năng dẫn đến bàn thua. Sau mùa giải đầu tiên thành công, anh được trao áo số 1 và có cơ hội trở thành thủ môn chính của MU trong nhiều năm.
Baleba và Mainoo là tương lai tuyến giữa
Carlos Baleba gia nhập MU ở tuổi 22 sau khi chơi 31 trận Ngoại hạng Anh cho Brighton mùa trước. Tiền vệ người Cameroon thuộc nhóm 8% cầu thủ có tổng số pha tắc bóng và cắt bóng tốt nhất giải đấu. Anh có thể lực, tốc độ, tranh chấp tốt và thường xuyên dùng những pha dẫn bóng để thoát khỏi sự đeo bám của đối phương.
Baleba mới có trận đá chính đầu tiên cho MU tại Ngoại hạng Anh trước Leeds ngày 18/10, nhưng bản hợp đồng đến năm 2031 giúp đội bóng có thời gian phát triển tiền vệ này. Anh có thể kết hợp với Kobbie Mainoo, 21 tuổi, người cũng đã gia hạn đến năm 2031. Khả năng giữ bóng, xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp của Mainoo sẽ bổ sung cho lối chơi mạnh mẽ của Baleba, mở ra triển vọng hình thành một cặp tiền vệ trung tâm chất lượng.
Amad cùng thế hệ trẻ đáng chờ đợi
Amad vừa cán mốc 100 trận cho MU ở tuổi 24, ghi được 16 bàn. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sở hữu kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp nhanh và những pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ. Anh đã có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh và vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện hiệu suất ghi bàn.
Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, Ayden Heaven và Andrey Santos cũng là những cầu thủ có khả năng đóng góp lâu dài. Phần lớn nhóm cầu thủ này còn hợp đồng nhiều năm, tạo điều kiện để MU duy trì lực lượng ổn định qua các mùa giải.
Michael Carrick giờ cần giúp những tài năng ấy phát huy tốt khả năng trong một lối chơi thống nhất. MU có thể tiếp tục gặp khó khăn về thành tích trước mắt, nhưng nếu xây dựng đội hình đúng hướng, thế hệ hiện tại đủ tiềm năng để đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu trong tương lai.