Nguy cơ MU mất sao trẻ từng được dự đoán trị giá 100 triệu bảng

Man United thời hậu Ferguson: Bóng đen những thương vụ sai nhịp

Zidane 4 lần nói “rất tốt” về tân binh 60 triệu bảng của Liverpool

Phạm Tuấn

Ronaldo Nazario: "Tôi thấy chính mình trong Mbappe thời đỉnh cao"

Ronaldo Nazario, chủ nhân 2 Quả bóng vàng và thành viên đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994, 2002, không chỉ là biểu tượng của một thời đại mà còn được xem là một trong những trung phong xuất sắc nhất lịch sử. Vì thế, lời khen ông dành cho Kylian Mbappe trong thời gian diễn ra World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn.

Tiêu chuẩn của một số 9 trong mắt huyền thoại

Ronaldo từng khoác áo Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan và Corinthians. Với tốc độ, kỹ thuật, khả năng chọn vị trí cùng bản năng dứt điểm đặc biệt, ông trở thành hình mẫu tiêu biểu của vị trí trung phong hiện đại.

Khi đánh giá Mbappe, Ronaldo không trực tiếp khẳng định tiền đạo người Pháp vượt trên Harry Kane hay Erling Haaland. Tuy nhiên, huyền thoại Brazil nhấn mạnh rằng phong cách thi đấu của Mbappe khiến ông nhớ đến chính mình ở thời kỳ đỉnh cao.

Lý do Mbappe được đánh giá cao

Điểm tương đồng dễ nhận thấy nằm ở tốc độ bứt phá, khả năng xử lý khi đang di chuyển và sự lạnh lùng trước khung thành. Mbappe có thể xuất phát từ cánh trái, hoạt động rộng hoặc chơi cao nhất trên hàng công, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là xâm nhập khoảng trống và kết thúc tình huống.

Ronaldo còn gọi Mbappe là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay và là người kế tục tự nhiên của những huyền thoại bóng đá.

Thành tích nói thay lời

Những con số của Mbappe càng làm lời khen ấy thêm sức nặng. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn, nâng tổng thành tích tại các vòng chung kết lên 22 bàn.

Trước đó, Mbappe khép lại mùa 2025/26 với 42 bàn sau 44 trận cho Real Madrid, trong đó có 25 bàn tại La Liga và 15 bàn ở Champions League. Khi một trung phong như Ronaldo nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong Mbappe, đó là sự công nhận đặc biệt dành cho năng lực săn bàn của ngôi sao người Pháp.

0
585 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Liverpool bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau loạt tân binh hè, nhưng hàng công sớm gặp khó vì chấn thương. Alexander Isak vừa trở về từ tuyển Thụy Điển để kiểm tra một vấn đề thể trạng, trong khi Hugo Ekitike vẫn phải nghỉ dài hạn. Trong bối cảnh đó, Brian Brobbey là mẫu tiền đạo đáng để đặt lên bàn phân tích nhờ sức mạnh và khả năng làm tường.

Những thương vụ lớn chưa có mùa giải trọn vẹn

2 kỳ chuyển nhượng gần đây, Liverpool đã đầu tư rất nhiều cho tuyến đầu. Alexander Isak và Florian Wirtz được kỳ vọng tạo khác biệt lớn, nhưng mùa đầu tiên của cả 2 chưa diễn ra trọn vẹn như mong đợi. Isak từng phải phẫu thuật chấn thương mắt cá kèm gãy xương mác cuối năm 2025, còn Wirtz ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo tại Premier League mùa trước.

Mùa này, Isak khởi đầu tốt với 4 bàn sau 5 trận Premier League nhưng vừa phải rời tuyển Thụy Điển để trở về Liverpool vì một chấn thương nhẹ. Hugo Ekitike cũng chưa thể thi đấu sau khi đứt gân Achilles hồi tháng 4. Hàng công Liverpool vì thế tiếp tục thiếu những lựa chọn ổn định.

Liverpool thiếu một trung phong mạnh trong tranh chấp

Dù có những cầu thủ che chắn bóng tốt như Cody Gakpo, Liverpool vẫn thiếu một trung phong thiên về sức mạnh, có khả năng tranh chấp trực diện với trung vệ đối phương. Đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhanh, giỏi xử lý và có thể tạo đột biến, nhưng không có nhiều lựa chọn chuyên giữ bóng quay lưng về phía khung thành, làm tường và tạo điểm tựa cho đồng đội băng lên.

Trong những trận gặp hàng thủ lùi sâu, một tiền đạo có thể giữ bóng giữa vòng vây của các trung vệ sẽ mang đến thêm một phương án tấn công khác.

Brobbey là mẫu tiền đạo khác biệt

Brian Brobbey phù hợp với kiểu tiền đạo đó. Anh từng lập hat-trick cho Sunderland trong thất bại 3-5 trước Manchester City tại Premier League hồi tháng 9. Tiền đạo Hà Lan thường xuyên chơi trực diện, sử dụng thể hình để tranh chấp và hoạt động nhiều trong vòng cấm.

Brobbey hiện là cầu thủ của Sunderland và chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận Liverpool đang đàm phán chiêu mộ anh. Tuy nhiên, xét riêng về kiểu chơi, tiền đạo Hà Lan mang tới những phẩm chất Liverpool hiện không có nhiều ở vị trí số 9, đặc biệt là khả năng tranh chấp, giữ bóng và làm điểm tựa cho các cầu thủ phía sau.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Chỉ với 2 lần khoác áo đội tuyển, Jeremy Jacquet đã khiến Zidane phải thốt lên 4 lần hai chữ “rất tốt” khi nói về màn trình diễn trước Italia. Từ bản hợp đồng trị giá tối đa 60 triệu bảng của Liverpool, trung vệ 21 tuổi đang nổi lên như một trong những tân binh gây ấn tượng nhất của tuyển Pháp trong đợt tập trung này.

Zidane bị thuyết phục chỉ sau 2 trận

Zidane trở lại công việc huấn luyện sau hơn 5 năm, tiếp quản tuyển Pháp từ Didier Deschamps và mở màn bằng 2 chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ ở Nations League. Jacquet có tên trong danh sách ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không thi đấu. Đến trận gặp Bỉ, Zidane trao cho anh lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, rồi tiếp tục giữ trung vệ Liverpool đá chính khi đối đầu Italia.

Trận hòa 1-1 với Italia chấm dứt chuỗi 2 trận sạch lưới của Pháp dưới thời Zidane, nhưng Jacquet vẫn nhận được lời khen đặc biệt. Zidane đánh giá anh “rất tốt, rất rất tốt, dũng cảm”, khen trung vệ 21 tuổi không ngại rời vị trí để lao lên can thiệp, chơi tốt trong các pha tranh chấp rồi nói thêm rằng anh “một lần nữa, rất tốt”. Nhà cầm quân người Pháp sau đó tự nhắc rằng mình đã dùng cụm từ ấy tới 4 lần.

Từ Rennes tới Liverpool rồi lên tuyển

Jacquet gia nhập Liverpool từ Rennes trong mùa hè với mức phí cố định 55 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí. Chỉ sau vài tháng, anh nhanh chóng hòa nhập bên cạnh Virgil van Dijk và góp phần giúp Liverpool giữ sạch lưới 3 trận Premier League liên tiếp, thành tích đội bóng chưa làm được kể từ tháng 9/2024.

Jacquet còn được bầu là Cầu thủ hay nhất trận của Liverpool trong chiến thắng 1-0 trước Bournemouth và có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 9. Ở tuổi 21, trung vệ này đang có khởi đầu ấn tượng tại Anfield.

Từ phong độ ổn định ở Liverpool, Jacquet nhanh chóng chiếm được niềm tin của Zidane trong lần đầu được triệu tập lên tuyển Pháp. Sau 180 phút trước Bỉ và Italia, anh đã để lại dấu ấn đủ lớn để HLV 54 tuổi liên tục dành lời khen cho màn trình diễn của mình.

Xem thêm
0
163 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời năm 1992, Manchester United luôn thuộc nhóm CLB chi nhiều tiền cho chuyển nhượng. Danh sách 10 thương vụ tệ nhất do TEAMtalk tổng hợp lại tập trung phần lớn vào giai đoạn sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013, với 8 cái tên được đưa về dưới thời các HLV kế nhiệm.

8 thương vụ thất bại đến sau thời Ferguson

Jadon Sancho, Antony, Andre Onana, Alexis Sanchez, Manuel Ugarte, Mason Mount và Donny van de Beek đều nằm trong nhóm cầu thủ được đưa về sau năm 2013. Phần lớn trong số họ đến Old Trafford với kỳ vọng lớn và mức phí đáng kể nhưng không giữ được vai trò ổn định trong đội hình. Nhiều người sau đó phải ra đi theo dạng cho mượn hoặc được bán với mức giá thấp hơn nhiều so với khoản tiền MU từng chi ra.

Sancho, Antony và Onana gây thất vọng lớn

Sancho đứng đầu danh sách sau khi chuyển từ Dortmund với giá 73 triệu bảng. Anh chỉ ghi 9 bàn và có 6 kiến tạo sau 58 trận Ngoại hạng Anh. Sau mâu thuẫn với Erik ten Hag, Sancho lần lượt được cho Dortmund, Chelsea và Aston Villa mượn trước khi rời MU theo dạng tự do vào cuối mùa 2025/26.

Antony là thương vụ có tổng chi phí khoảng 85,6 triệu bảng gồm phụ phí từ Ajax. Anh trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận Ngoại hạng Anh đầu tiên, nhưng sau đó chỉ ghi thêm 2 bàn trong 59 lần ra sân tiếp theo tại giải. MU cuối cùng bán Antony cho Real Betis với giá khoảng 22,5 triệu bảng.

Andre Onana được mua từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng để thay David de Gea. Sau nhiều sai lầm và 2 mùa giải khó khăn, thủ môn Cameroon được cho Trabzonspor mượn ngay đầu mùa thứ 3.

Mount, Ugarte và Van de Beek tiếp tục nối dài danh sách

Mason Mount gia nhập từ Chelsea với mức phí ban đầu 55 triệu bảng nhưng liên tục gặp chấn thương. Trong 3 mùa đầu, anh chỉ có 72 lần ra sân trên mọi đấu trường và bỏ lỡ khoảng 70 trận vì vấn đề thể lực.

Manuel Ugarte tới từ Paris Saint-Germain năm 2024 với giá 42 triệu bảng, kèm 8,4 triệu bảng phụ phí. TEAMtalk xếp tiền vệ Uruguay ở vị trí thứ 5 trong danh sách này. Donny van de Beek rời Ajax để gia nhập MU với mức phí có thể lên tới 39 triệu bảng nhưng không giành được vị trí ổn định tại Old Trafford.

Bebe và thủ môn Massimo Taibi là 2 cái tên thuộc thời Sir Alex Ferguson. 8 trường hợp còn lại đều được MU đưa về sau năm 2013, khiến giai đoạn hậu Ferguson chiếm phần lớn trong danh sách 10 thương vụ tệ nhất của CLB ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
83 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Trên sân Rijeka, phần lớn âm thanh trên khán đài đến từ hàng nghìn trẻ em được phép vào sân theo ngoại lệ trong án phạt dành cho Croatia. Trong bầu không khí đặc biệt đó, tuyển Anh ghi tới 7 bàn và khiến Croatia nhận thất bại đậm nhất lịch sử. Với Thomas Tuchel, đây là màn trình diễn tốt nhất sau 3 trận đầu Nations League, trước khi Anh khép lại đợt tập trung bằng trận gặp Séc.

Một cách chơi được duy trì qua 3 trận

Tuchel đánh giá tuyển Anh đã duy trì cách tiếp cận nhất quán qua 3 trận đầu Nations League. Trước Tây Ban Nha, ông hài lòng với nhiều thời điểm trong màn trình diễn nhưng Anh vẫn thua 2-3. Trước Séc, đội bóng của ông thắng 2-0 trong trận đấu mà đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 25.

Đến Croatia, hàng công Anh bùng nổ. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Morgan Rogers ghi 3 bàn còn lại. Anh dẫn 4-0 ngay sau hiệp một rồi ghi thêm 3 bàn trong hiệp hai, duy trì sức ép gần như suốt trận.

Từ phòng họp chiến thuật ra sân

HLV người Đức đặc biệt hài lòng với cách cầu thủ thực hiện những yêu cầu chiến thuật đã được chuẩn bị trước trận. Croatia bị UEFA phạt thi đấu không có khán giả thông thường, nhưng khoảng 6.000 trẻ em vẫn được phép vào sân cùng người giám hộ, bên cạnh một nhóm nhỏ CĐV Anh.

Trong hoàn cảnh khác lạ đó, tuyển Anh vẫn duy trì tốc độ chơi cao từ đầu tới cuối. Tuchel nhấn mạnh các học trò liên tục khai thác khoảng trống, gây áp lực ngay sau khi mất bóng, phòng ngự quyết liệt và không giảm sự tập trung dù tỷ số ngày càng cách biệt.

Màn trình diễn tốt nhất dưới thời Tuchel

Tuchel bắt đầu công việc với tuyển Anh từ tháng 1/2025. Sau chiến thắng tại Rijeka, ông gọi đây là một “màn trình diễn hoàn chỉnh” và đánh giá toàn đội đã duy trì đẳng cấp rất cao trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 7-0 là trận thắng đậm nhất của Anh tại Nations League, đồng thời trở thành thất bại nặng nề nhất lịch sử Croatia. Anh có 6 điểm sau 3 lượt trận và tiếp tục bám đuổi Tây Ban Nha, đội đang dẫn đầu bảng A3 với 9 điểm.

Đội bóng của Tuchel sẽ tiếp Séc tại Wembley ngày 6/10. Sau màn trình diễn tại Rijeka, yêu cầu tiếp theo của tuyển Anh là duy trì cùng mức độ tập trung, tốc độ và sự chính xác khi trở lại sân nhà.

Xem thêm
0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Đoàn thể thao Việt Nam có buổi sáng 3/10 đầy cảm xúc tại ASIAD 20 khi đội cầu mây 4 nữ đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết. Tấm HCV thứ 3 giúp Việt Nam nâng tổng thành tích lên 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ và từ hạng 21 vươn lên hạng 19 trên bảng tổng sắp.

Một trận thắng, tăng liền 2 bậc

Trước khi bước vào chung kết, Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21. Hai tấm HCB giành được trong ngày 2/10 của Nguyễn Thị Tâm ở quyền Anh và Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo giúp tổng số huy chương tăng lên 24, nhưng chưa đủ để cải thiện thứ hạng.

Mọi thứ thay đổi sau trận cầu mây 4 nữ. Việt Nam thắng ván đầu 15-11, để Thái Lan gỡ lại 17-15 ở ván 2 rồi giành ván quyết định 15-11. Chiến thắng 2-1 mang về HCV thứ 3, đồng thời giúp Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí 19. Đây cũng là lần thứ 2 tại đại hội Việt Nam thắng Thái Lan ở nội dung này, sau chiến thắng 2-0 tại vòng bảng.

Cầu mây mang về 2 trong 3 HCV

Sau chức vô địch đôi nữ trước đó, cầu mây tiếp tục là môn mang lại nhiều HCV nhất cho Việt Nam tại ASIAD 20. Hai nội dung đôi nữ và 4 nữ đóng góp 2 trong tổng số 3 HCV của đoàn. HCV còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở kata đồng đội nữ môn karate.

Riêng chức vô địch sáng 3/10 có ý nghĩa rất lớn với bảng tổng sắp. ASIAD xếp hạng các đoàn dựa trước hết vào số HCV, nên việc tăng từ 2 lên 3 HCV giúp Việt Nam vượt qua 2 đoàn đang đứng phía trên. Tính đến 11h, Việt Nam có tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Top 20 đã trong tay

Ở nhóm đầu, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 162 HCV, 81 HCB và 73 HCĐ. Nhật Bản đứng thứ 2 với 72 HCV, còn Hàn Quốc xếp thứ 3 với 33 HCV. Thái Lan hiện là đoàn Đông Nam Á có vị trí cao nhất, đứng thứ 7 với 15 HCV, trong khi Malaysia xếp thứ 10 với 9 HCV.

Với vị trí 19, Việt Nam đã chen vào top 20 khi ASIAD bước vào chặng cuối. Tuy nhiên, mục tiêu 4-6 HCV vẫn chưa hoàn thành. Sau cú tăng 2 bậc sáng 3/10, khoảng cách lúc này chỉ còn 1 HCV để chạm mốc tối thiểu đã đặt ra trước đại hội.

Xem thêm
2
23,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật