Đấu Malaysia nhưng ĐT Việt Nam lại nghĩ về Asian Cup: HLV Kim tính toán gì?

ĐT Việt Nam thua Malaysia sau 12 năm: Những con số đáng buồn vạch trần tất cả

Không đá phút nào rồi rời tuyển, Ronaldo vẫn được gọi là “biểu tượng lớn nhất” Bồ Đào Nha

Lực Nguyễn

Ronaldo đòi sự "tôn trọng" hay chưa chấp nhận mình không còn là số 1?

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha sau khi ngồi trọn 90 phút trước Na Uy, nhưng nguyên nhân của vụ việc có thể không đơn giản là chuyện dự bị. Những thông tin mới từ hậu trường cho thấy mâu thuẫn còn nằm ở cách Jorge Jesus xử lý Ronaldo sau trận, đặc biệt là khoảng cách giữa cuộc nói chuyện riêng và những gì HLV này phát biểu trước truyền thông.

30 phút khởi động và một lời hứa gây tranh cãi

Ronaldo vẫn đá chính trước Xứ Wales ngày 24/9, chơi gần 70 phút. Ba ngày sau gặp Na Uy, Jorge Jesus để anh dự bị. CR7 được yêu cầu khởi động từ hiệp 2, làm nóng khoảng 20–30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân.

Jesus sau đó giải thích Gonçalo Ramos đang chơi tốt nên ông không muốn thay trung phong này. Ramos ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1. HLV 72 tuổi cũng thừa nhận ông đã xử lý chưa tốt khi cho Ronaldo khởi động quá sớm, lẽ ra nên để anh bắt đầu muộn hơn khoảng 15–20 phút.

Nhưng câu chuyện phía sau mới khiến vụ việc căng thẳng. Edu Aguirre, người có quan hệ gần gũi với Ronaldo, tiết lộ Jesus đã xin lỗi CR7 trong cuộc gặp có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença. Theo lời kể này, Jesus thừa nhận việc để Ronaldo khởi động khoảng 30 phút rồi không sử dụng là cách xử lý không phù hợp và hứa sẽ công khai nhận lỗi trong cuộc họp báo hôm sau.

Từ xin lỗi riêng đến tuyên bố cứng rắn

Điểm khiến Ronaldo được cho là tức giận nằm ở cuộc họp báo sau đó. Jesus không xin lỗi theo cách Ronaldo chờ đợi. Ông nhấn mạnh mọi cầu thủ đều có quyền như nhau, vị thế không mang lại đặc quyền và quyết định cuối cùng thuộc về HLV.

Jesus nói Ronaldo đã được thông báo trước rằng anh không đá chính, nhưng có thể chơi 20–30 phút nếu trận đấu cần. Khi diễn biến trên sân thay đổi, ông quyết định giữ Ramos. “Tôi là HLV”, Jesus nhấn mạnh khi được hỏi về việc không thực hiện kế hoạch ban đầu.

Theo Aguirre, Ronaldo cảm thấy bị phản bội vì những gì Jesus nói trước truyền thông khác với nội dung cuộc trao đổi riêng. CR7 sau đó rời nơi đóng quân của đội tuyển tại Copenhagen và tuyên bố sẽ giải thích nguyên nhân vào thời điểm thích hợp.

Ronaldo đang đòi suất đá chính hay đòi cách đối xử khác

Nếu chỉ nhìn vào chuyên môn, Jesus có lý. Ramos đá chính, ghi bàn và Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Ronaldo đã 41 tuổi, còn HLV phải được quyền chọn trung phong phù hợp với từng trận.

Nhưng Ronaldo không phải một cầu thủ bình thường trong lịch sử Bồ Đào Nha. Anh đang có 234 trận, ghi 146 bàn, đều là những cột mốc hàng đầu của bóng đá đội tuyển nam. Chỉ vài tháng trước, CR7 còn đá chính cả 5 trận của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, chơi 440 phút và ghi 3 bàn.

Bởi vậy, vấn đề lúc này không nhất thiết nằm ở chuyện Ronaldo đòi được đá. Nếu thông tin về cuộc nói chuyện riêng là chính xác, điều khiến CR7 khó chấp nhận hơn có thể là cảm giác HLV đã thống nhất với anh một cách xử lý nhưng sau đó lại dùng giọng điệu hoàn toàn khác trước công chúng.

Sự tôn trọng không đồng nghĩa với đặc quyền

Ronaldo xứng đáng được trao đổi rõ ràng khi vai trò thay đổi. Một đội trưởng có hơn 20 năm gắn bó với tuyển quốc gia và 146 bàn không thể được quản lý như bất kỳ trường hợp thông thường nào.

Nhưng giới hạn cũng rất rõ. Sự tôn trọng không thể biến thành quyền được ra sân. Jesus vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quả và có quyền để Ronaldo ngồi dự bị khi phương án khác phù hợp hơn.

Vấn đề thực sự của vụ việc nằm ở cách 2 bên hiểu chữ “tôn trọng”. Với Jesus, tôn trọng Ronaldo không đồng nghĩa trao đặc quyền. Với Ronaldo, nếu lời kể từ người thân cận với anh chính xác, sự tôn trọng còn nằm ở việc HLV giữ đúng những gì đã nói sau cánh cửa phòng họp.

0
291 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4 sau trận thua Malaysia 0-1. Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia khiến những hạn chế về chiều sâu đội hình, khả năng tấn công và độ ổn định trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik lộ ra rõ hơn trước Asian Cup 2027.

Xoay tua vẫn là bài toán khó

Trận thắng Pakistan 4-2 cho thấy sự chênh lệch giữa đội hình chính và nhóm dự bị. Việt Nam thay 5 vị trí so với trận gặp Thái Lan, chơi thiếu gắn kết và bị dẫn 0-1 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Kim Sang-sik đưa Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân. Đình Bắc ghi 1 bàn, kiến tạo cho Hoàng Đức và giúp các pha tấn công của Việt Nam trở nên nhanh, trực diện hơn.

Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn nhân sự, nhưng chất lượng giữa các phương án vẫn chưa đồng đều. Khi nhiều trụ cột cùng vắng mặt, khả năng kiểm soát thế trận và tạo cơ hội giảm đáng kể.

Khoảng trống khi thiếu trụ cột

Quang Hải vắng mặt vì chấn thương. Xuân Son rời sân ở trận gặp Philippines và phải nghỉ ít nhất 6 tuần. Thành Chung cũng không thể góp mặt ở giai đoạn cuối giải, trong khi một số cầu thủ khác thi đấu khi thể trạng chưa đạt mức tốt nhất.

Xuân Son mang lại khả năng tì đè, làm tường, giữ bóng và xử lý trong vòng cấm. Quang Hải có thể nhận bóng giữa các tuyến rồi tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội. Khi cả 2 cùng vắng mặt, Việt Nam thiếu một trung phong đủ sức kéo giãn hàng thủ lẫn một cầu thủ sáng tạo ở trung lộ. Đình Bắc tạo nhiều đột biến nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng xâm nhập, nhưng vai trò của anh khác với Quang Hải.

Giữ bóng nhiều, cơ hội vẫn ít

Trước Malaysia, Việt Nam kiểm soát 51% bóng và dứt điểm 14 lần, gấp đôi đối thủ, nhưng chỉ có 4 cú sút trúng đích. Có tới 7 pha dứt điểm được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Sau khi mở tỷ số, Malaysia lùi sâu, giữ quân số đông trước khu vực 16,5 m và buộc Việt Nam phải xử lý trong không gian chật hẹp.

Trận gặp Thái Lan cũng đặt ra vấn đề tương tự. Việt Nam cầm bóng 58%, dứt điểm 12 lần và chỉ 4 lần đưa bóng trúng khung thành. Thái Lan có 7 cú sút trúng đích với thời lượng kiểm soát bóng thấp hơn. Việt Nam có thể giữ bóng lâu, nhưng các pha phối hợp ở 1/3 cuối sân vẫn thiếu tốc độ, sự chính xác và những đường chuyền đủ sắc để xuyên qua hàng thủ thấp.

Hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống

Việt Nam nhận 5 bàn thua sau 4 trận và chỉ giữ sạch lưới trước Philippines. Gặp Thái Lan, đội tuyển để đối phương có khoảng trống ở tuyến hai trong bàn mở tỷ số, sau đó tiếp tục bị khai thác phía sau hàng phòng ngự ở bàn thua thứ 2. Trước Malaysia, Fergus Tierney cũng có đủ thời gian và khoảng trống ngay trước vòng cấm để dứt điểm thành bàn.

Asian Cup 2027 sẽ đặt hàng thủ Việt Nam trước sức ép lớn hơn khi các đối thủ cùng bảng là Hàn Quốc, UAE và Yemen. Kim Sang-sik cần thêm lựa chọn ở vị trí trung vệ, một tiền vệ đủ khả năng thoát pressing, một phương án sáng tạo ở trung lộ khi Quang Hải vắng mặt và một trung phong có thể san sẻ vai trò với Xuân Son.

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng phơi ra giới hạn về chiều sâu lực lượng. Việt Nam có bộ khung đủ sức cạnh tranh, nhưng khi nhiều vị trí chủ chốt cùng vắng mặt hoặc được xoay tua, chất lượng lối chơi giảm rõ rệt. Trước Asian Cup, bài toán lớn của Kim Sang-sik là mở rộng nhóm cầu thủ đủ khả năng đá chính và giữ được sự ổn định của hệ thống khi thay đổi nhân sự.

Xem thêm
0
148 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Thần tượng cầu thủ MU

Jérémy Jacquet đang nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ Liverpool, nhưng thần tượng của trung vệ 21 tuổi lại là một cái tên từng khoác áo kình địch Manchester United. Jacquet thừa nhận Paul Pogba luôn là hình mẫu của mình và điều đó đến nay vẫn không thay đổi.

Anh từng được đào tạo ở hàng tiền vệ trước khi chuyển xuống đá trung vệ, thường xuyên theo dõi Pogba thi đấu mỗi tuần. Giờ đây, nguồn cảm hứng từ người đồng hương đang được Jacquet đưa vào hành trình khẳng định mình tại Anfield.

60 triệu bảng đang dần trở nên hợp lý

Liverpool đạt thỏa thuận mua Jacquet từ Rennes từ tháng 2 với mức 55 triệu bảng cố định cùng 5 triệu bảng phụ phí, sau đó để anh hoàn tất mùa giải tại Pháp trước khi chính thức gia nhập ngày 1/7.

Đó là khoản đầu tư lớn cho một trung vệ mới 21 tuổi và chỉ có 33 trận đội một trong màu áo Rennes. Tuy nhiên, Jacquet hòa nhập nhanh hơn dự kiến. Sau khi Ibrahima Konaté rời đội, cầu thủ người Pháp nhanh chóng trở thành đối tác thường xuyên của Virgil van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự.

Khoảng cách 14 tuổi giữa 2 người không tạo ra vấn đề. Jacquet thậm chí thừa nhận được đá cạnh Van Dijk là một trải nghiệm đặc biệt và cho rằng rất ít hậu vệ từng đạt tới trình độ của đội trưởng Liverpool.

Hàng thủ mới bắt đầu vào khuôn

Sự xuất hiện của Jacquet đi cùng những thay đổi khác trong hàng phòng ngự của Andoni Iraola. Ronald Araújo được sử dụng chủ yếu ở vị trí hậu vệ phải sau 2 vòng đầu vào sân từ ghế dự bị, giúp Liverpool có thêm sức mạnh tranh chấp và khả năng phòng ngự ở biên.

Liverpool sau đó giữ sạch lưới 3 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trước Ipswich, Fulham và Bournemouth. Jacquet cùng Van Dijk trở thành cặp trung vệ ổn định trong chuỗi trận đó.

Màn khởi đầu tốt cũng đưa Jacquet lên đội tuyển Pháp. Anh có 2 lần ra sân dưới thời Zinedine Zidane và nhận nhiều lời khen nhờ sự bình tĩnh khi cầm bóng, khả năng tranh chấp cùng sự tự tin dù mới bước lên cấp độ cao nhất.

Pogba là cảm hứng, không phải khuôn mẫu vị trí

Jacquet thần tượng Pogba không phải vì 2 người chơi cùng vị trí. Trước khi chuyển xuống hàng thủ, Jacquet vốn là tiền vệ và bị cuốn hút bởi cách Pogba xử lý bóng, sức mạnh cùng sự tự tin mỗi khi có bóng trong chân.

Pogba trở lại Manchester United năm 2016 với giá 89,3 triệu bảng, mức phí kỷ lục thế giới khi ấy và đến nay vẫn là thương vụ mua cầu thủ đắt nhất lịch sử câu lạc bộ. Anh có những giai đoạn chơi nổi bật và giành danh hiệu tại Old Trafford, nhưng không đạt tới tầm ảnh hưởng lâu dài mà mức phí kỷ lục từng tạo ra kỳ vọng.

Jacquet hiện đi trên con đường khác. Liverpool trả số tiền lớn cho tiềm năng của anh, nhưng những tháng đầu tại Anfield đã mang lại hiệu quả ngay lập tức.

Bước tiến nhanh đi kèm thử thách mới

Đà phát triển của Jacquet vừa gặp trở ngại đầu tiên khi anh phải rút khỏi đội tuyển Pháp vì căng cơ đùi sau bên trái. Liverpool đang chờ thêm đánh giá trước trận gặp Manchester City, còn Leny Yoro đã được gọi lên tuyển Pháp thay thế.

Chấn thương đến đúng lúc Jacquet đang tạo được vị trí vững chắc cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Điều Liverpool quan tâm lúc này không còn là mức phí 60 triệu bảng hay việc thần tượng thời nhỏ của anh từng chơi cho Manchester United.

Quan trọng hơn là Jacquet đã nhanh chóng trở thành một phần của hàng thủ mới tại Anfield. Pogba vẫn là hình mẫu mà anh dõi theo, nhưng con đường ở bóng đá Anh của Jacquet đang được định hình bằng chính những gì anh làm trong màu áo Liverpool.

Xem thêm
0
132 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Tuyển Việt Nam cầm bóng 51% và dứt điểm 13 lần trước Malaysia, nhiều hơn đối thủ ở cả 2 chỉ số, nhưng cuối cùng vẫn thua 0-1. Khi Quang Hải vắng mặt, đội bóng của HLV Kim Sang-sik thiếu một cầu thủ có thể nhận bóng giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương, xử lý nhanh rồi tạo ra đường chuyền mở cơ hội.

Nhiều bóng nhưng ít cơ hội rõ rệt

Việt Nam tung 13 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích. Các pha lên bóng vẫn tiến được tới gần vòng cấm, đặc biệt ở cánh trái với Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa và Hoàng Đức. Hai Long cũng có những thời điểm nhận bóng ở sát khu vực 16,5 m.

Khi Malaysia kéo đội hình thấp và giữ cự ly chặt, cách tấn công của Việt Nam trở nên dễ bị bắt bài hơn. Bóng thường được luân chuyển sang 2 biên, trong khi trung lộ thiếu người nhận bóng ở khoảng trống giữa các tuyến. Những đường chuyền vào trong thiếu độ chính xác, còn các pha phối hợp ngắn quanh vòng cấm hiếm khi tạo được khoảng trống thuận lợi để dứt điểm.

Quang Hải có bộ kỹ năng phù hợp với những thế trận như vậy. Anh có thể nhận bóng trong phạm vi hẹp, xoay người, chọc khe, đổi hướng tấn công bằng chân trái hoặc tự dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Sự hiện diện của anh buộc hàng thủ đối phương phải giữ người ở trung lộ nhiều hơn, thay vì tập trung quân số khóa 2 biên.

Hoàng Đức cần được giữ ở vị trí phát huy tốt nhất

Hoàng Đức vẫn là tiền vệ sáng tạo hàng đầu của tuyển Việt Nam hiện tại. Ở V.League 2025/26, anh có 33 đường chuyền tạo cơ hội, 3 kiến tạo sau 21 trận và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%.

Hoàng Đức chơi hiệu quả nhất khi nhận bóng từ tuyến dưới, thoát pressing rồi tổ chức các đợt tấn công từ trung tuyến. Nếu thường xuyên đẩy anh lên sát vòng cấm, tuyển Việt Nam sẽ thiếu người kết nối ở phía sau và việc triển khai bóng từ phần sân nhà cũng dễ bị ảnh hưởng. HLV Kim Sang-sik cần một cầu thủ khác đảm nhiệm nhiều hơn vai trò sáng tạo gần vòng cấm để Hoàng Đức giữ được phạm vi hoạt động quen thuộc.

Hai Long phù hợp với cách chơi trực diện hơn. Anh có 31 đường chuyền tạo cơ hội cùng 57 cú dứt điểm tại V.League 2025/26, nổi bật ở khả năng di chuyển khai thác khoảng trống, sút xa và tăng tốc hướng về khung thành. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn cần thêm một cầu thủ có thể thường xuyên nhận bóng giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương, sau đó xử lý nhanh để tạo ra đường chuyền quyết định.

Hoàng Hên thêm một phương án sáng tạo ở trung lộ

Đỗ Hoàng Hên phù hợp với những trận tuyển Việt Nam gặp đối thủ phòng ngự thấp và tập trung đông quân số trước vòng cấm. Ở V.League 2025/26, anh ghi 11 bàn, có 6 kiến tạo và tạo ra 30 cơ hội sau 19 trận.

Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp giúp Hoàng Hên thích nghi tốt với những khu vực đông người. Anh có thể phối hợp ngắn quanh vòng cấm, xoay trở nhanh và dứt điểm từ tuyến hai. Nếu Hoàng Đức chơi thấp để tổ chức từ trung tuyến, Hoàng Hên có thể nhận bóng gần hàng công, trong khi Hai Long khai thác khoảng trống bằng những pha di chuyển không bóng. Cách sắp xếp này giúp tuyển Việt Nam tấn công đa dạng hơn ở trung lộ và giảm số pha lên bóng phải phụ thuộc vào 2 biên.

Trước Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị thêm những phương án sáng tạo bên cạnh Quang Hải. Khi số 19 vắng mặt, tuyển Việt Nam vẫn cần một cầu thủ đủ khả năng nhận bóng giữa các tuyến, xử lý nhanh trong không gian hẹp và tạo ra đường chuyền quyết định.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Đòi hỏi thời lượng ra sân như điều kiện mặc cả

Đại diện của JJ Gabriel đặt ra yêu cầu anh phải được đá tối thiểu 20 phút ở ba trận gặp Sabah, Brighton và Bournemouth thì mới ngồi vào bàn đàm phán học bổng với Manchester United. Theo nguồn tin, yêu cầu này gắn trực tiếp với việc ký thỏa thuận ở tuổi 16 và được đưa ra trước cả khi anh đủ điều kiện ký tiền hợp đồng từ ngày 6 tháng 10.

Thái độ mềm của Man United trước các yêu cầu cá nhân

Trong quá trình làm việc, Man United nhiều lần đáp ứng mong muốn mang màu sắc “đặc quyền” của Gabriel. Câu lạc bộ đã chấp nhận để anh mang áo số 77, chủ động làm việc với ban tổ chức giải để anh được in tên “Gabriel JR” trên áo, đồng thời xếp riêng huấn luyện viên và nhân sự chuyên trách vốn chỉ dành cho đội một để chuẩn bị cho anh lên chuyên nghiệp.

Khi đặc quyền va vào giới hạn của câu lạc bộ

Cuộc đối đầu nảy sinh rõ rệt nhất ở chuyện thời lượng thi đấu. Gabriel đã có trận ra mắt đội một trong chuyến giao hữu hè với Atlético Madrid, nhưng không được đăng ký cho Champions League và sau đó không còn xuất hiện trong các trận đấu chính thức như mong đợi từ phía đại diện. Đến trận cúp Liên đoàn với Brighton ngày 16 tháng 9, anh và người đại diện yêu cầu hủy đăng ký vì bất đồng về chuyện được đá bao lâu, rồi rời khỏi câu lạc bộ và không trở lại tập luyện.

Hậu quả của việc đặt điều kiện từ quá sớm

Hệ quả trực tiếp là quan hệ giữa hai bên gần như đóng băng, dù Gabriel vẫn xuất hiện trong bức ảnh chụp đội hình được công bố sau đó, vốn đã được chụp từ trước. Trong bối cảnh một cầu thủ 15 tuổi chưa ký ràng buộc dài hạn, yêu cầu được đảm bảo số phút thi đấu cụ thể đã biến thành điểm nghẽn lớn nhất, khiến tương lai của anh ở Old Trafford trở nên mờ mịt dù câu lạc bộ vẫn xem đây là nơi phù hợp cho quá trình phát triển của anh.

Xem thêm
2
8,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một quyết định giải nghệ không hề dễ dàng

Lionel Messi chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế ngày 31/8/2026, hơn 1 tháng sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết Giải vô địch thế giới tại New York New Jersey. Ở tuổi 39, sau hơn 21 năm gắn bó với đội tuyển Argentina, anh thừa nhận đây là một trong những quyết định đau đớn nhất sự nghiệp. Messi nói mình đã dốc cạn tất cả, không còn gì để trao thêm và tin rằng những cầu thủ trẻ phía sau xứng đáng được bước lên.

Quyết định thực tế đã được Messi viết ra từ ngày 21/7, chỉ 2 ngày sau trận chung kết, nhưng anh giữ lại lá thư hơn 1 tháng. Sau khi cha anh, Jorge Messi, qua đời ngày 8/8, Messi mới công khai lời chia tay vào cuối tháng.

Liên đoàn muốn Messi có một lời chào trên sân

Liên đoàn bóng đá Argentina không muốn sự nghiệp đội tuyển của Messi kết thúc bằng thất bại trước Tây Ban Nha. Sau cuộc trao đổi với Lionel Scaloni, Chủ tịch Claudio Tapia đề nghị đội trưởng trở lại thêm 1 lần để chia tay khán giả quê nhà.

Trận gặp Benin tại sân Monumental lúc 20h ngày 6/10, tức 6h sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, được chọn làm điểm kết thúc. Đây sẽ là lần thứ 208 Messi khoác áo Argentina và là trận cuối cùng của anh ở cấp đội tuyển.

Messi không thi đấu trong 2 trận giao hữu trước đó, khi Argentina thắng Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0. Anh chỉ trở lại cho trận cuối cùng với Benin.

Messi từng không muốn một trận tri ân

Ý tưởng chia tay ban đầu không khiến Messi hoàn toàn thoải mái. Anh lo buổi lễ có thể trở thành một cơ hội kinh doanh cuối cùng dựa trên tên tuổi của mình, thay vì đơn thuần là cuộc chia tay giữa cầu thủ và người hâm mộ.

Sự dè dặt ấy không khó hiểu. Hơn 80.000 chỗ trên sân Monumental được bán hết chỉ trong khoảng 2 giờ, còn cả ngày 6/10 được tổ chức như một sự kiện lớn xoay quanh lần cuối Messi khoác áo đội tuyển.

Cuối cùng, tiền đạo 39 tuổi vẫn đồng ý. Sau hơn 2 thập kỷ thi đấu chủ yếu xa quê nhà ở cấp câu lạc bộ, anh chọn khép lại hành trình đội tuyển ngay tại Buenos Aires.

Cách chọn Benin gây nhiều bàn luận

Đối thủ của trận chia tay cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Gazzetta dello Sport cho biết Liên đoàn bóng đá Argentina làm việc với một công ty Colombia để tìm những đội tuyển sẵn sàng sang Argentina đá giao hữu mà không yêu cầu phí thi đấu.

Benin chấp nhận điều kiện này và trở thành đối thủ cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Trước đó, kế hoạch tương tự với Burkina Faso gặp trục trặc khi các cầu thủ đội tuyển chính từ chối chuyến đi, buộc nước này sử dụng lực lượng U23 trong trận thua Argentina 0-7.

Lionel Scaloni cũng thừa nhận ông muốn Argentina được gặp những đối thủ mạnh hơn trong loạt trận này.

208 trận và lời chia tay sau cùng

Messi bước vào trận đấu cuối cùng với 207 lần khoác áo Argentina và 125 bàn thắng. Anh đã vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, đồng thời cùng đội tuyển vào chung kết World Cup các năm 2014 và 2026.

Lời chia tay ngày 31/8 từng khiến hành trình ấy tưởng như đã kết thúc trong im lặng sau thất bại trước Tây Ban Nha. Nhưng lời mời của Liên đoàn bóng đá Argentina tạo ra một cái kết khác.

Sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, Messi sẽ bước ra Monumental lần cuối cùng. Không phải để bắt đầu một hành trình mới, mà để trực tiếp nói lời chia tay trước khán giả Argentina trước khi chính thức giã từ đội tuyển.

Xem thêm
0
397 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật