Ronaldo bị lên án nhiều hơn?
Cristiano Ronaldo có quyền không vui khi phải ngồi dự bị, nhưng câu chuyện ở tuyển Bồ Đào Nha lần này không đơn giản là một ngôi sao bị tổn thương vì mất suất đá chính. Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy ngày 27/9, CR7 rời nơi tập trung trước trận gặp Đan Mạch.
Anh cho biết sẽ giải thích đầy đủ nguyên nhân vào thời điểm thích hợp. Bởi vậy, gọi Ronaldo bỏ tuyển chỉ vì dỗi là quá sớm. Tuy nhiên, nếu chỉ xét những dữ kiện đã được công khai, Jorge Jesus đang có nhiều cơ sở hơn khi bảo vệ quyền lựa chọn nhân sự của mình.
Jesus làm đúng bổn phận của 1 HLV
Ronaldo không đá phút nào trước Na Uy dù đã khởi động. Jesus giải thích rằng ông đã trao đổi trước về kế hoạch sử dụng CR7 và quyết định cuối cùng phải phụ thuộc diễn biến trên sân. Đó là nguyên tắc rất bình thường trong bóng đá.
Một cầu thủ có thể được yêu cầu khởi động nhưng vẫn không vào sân nếu HLV thay đổi phương án. Ronaldo sở hữu vị thế đặc biệt, nhưng vị thế ấy không thể đồng nghĩa với một suất thi đấu được bảo đảm. Nếu HLV phải thay người chỉ để làm hài lòng ngôi sao lớn nhất đội, quyền kiểm soát phòng thay đồ gần như không còn.
Kết quả đang ủng hộ lựa chọn của Jesus
Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngay trên sân khách và nâng thành tích tại Nations League lên 2 trận toàn thắng sau 2 lượt, trước đó họ đánh bại Wales 1-0. Gonçalo Ramos là người ghi bàn quyết định trước Na Uy, còn João Félix cũng lập công.
Ramos đã có 1 bàn sau 2 lần ra sân tại giải, trong khi Ronaldo mới thi đấu 1 trận và chưa ghi bàn. Những con số ấy không có nghĩa Ramos đã giỏi hơn Ronaldo. Chúng chỉ giúp Jesus có thêm lý do để tiếp tục sử dụng phương án đang mang lại kết quả.
Đội trưởng càng phải chấp nhận cạnh tranh
Điểm khiến Ronaldo chịu nhiều tranh luận hơn nằm ở chiếc băng đội trưởng. Anh đã 41 tuổi, là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội và có ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ. Chính vì thế, cách CR7 đối diện với việc dự bị có tác động tới cả tập thể.
Một cầu thủ trẻ thất vọng khi không được vào sân là chuyện thường gặp. Nhưng khi đội trưởng rời nơi tập trung giữa đợt thi đấu, sự việc lập tức vượt khỏi phạm vi của một quyết định chuyên môn. Bồ Đào Nha còn phải gặp Đan Mạch ngày 1/10 và tái đấu Na Uy ngày 4/10, nên mọi xáo trộn ở thời điểm này đều có thể ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị.
Ronaldo vẫn có vai trò trong đội, nhưng anh đã từ bỏ nó
Dù vậy, cũng không nên biến câu chuyện thành cuộc công kích Ronaldo. Anh chưa công khai toàn bộ nguyên nhân rời đội, trong khi cách Jesus xử lý và trao đổi với một biểu tượng lớn như CR7 cũng cần đủ khéo léo.
Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ Ronaldo vẫn còn chỗ trong đội tuyển, nhưng anh không còn mặc nhiên phải đá chính mọi trận. Đây có lẽ mới là thử thách khó nhất với một siêu sao đã sống quá lâu trong vị thế số 1. Ronaldo có thể giận, có thể không hài lòng, nhưng Jesus cũng có lựa chọn của riêng ông với tư cách là HLV trưởng. Ronaldo cần hiểu rõ điều đó.