Haaland bị cô lập: 7 lần chạm bóng trong 53 phút, Man City thua trắng Arsenal

MU dừng vung tiền "quá trớn", chuyển sang mua sắm chọn lọc hè 2026

Rodri gia nhập Barcelona: Tham vọng nối dài chuỗi vinh quang ở môi trường mới

Văn Quyết

Rời Liverpool, Salah nhận lương cao nhất Süper Lig và 20% doanh thu áo đấu

Mohamed Salah không chọn Trabzonspor để tìm một nơi thi đấu nhẹ nhàng ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Ở tuổi 34, ngôi sao Ai Cập vẫn muốn cạnh tranh danh hiệu và tiếp tục chơi bóng tại châu Âu. Sau 9 năm cùng Liverpool, anh gia nhập đội đứng thứ 3 Süper Lig mùa trước bằng bản hợp đồng 2 năm.

Muốn tiếp tục cạnh tranh danh hiệu

Salah từng nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League, trong khi một số đội tại giải nhà nghề Mỹ cũng theo dõi tình hình của anh. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập cuối cùng chọn Trabzonspor. Theo The Times, anh nhận khoảng 17 triệu euro mỗi mùa và được hưởng 20% doanh thu từ các sản phẩm mang tên mình. Đây là mức lương cao nhất Süper Lig. Salah cũng bày tỏ tham vọng cạnh tranh các danh hiệu trong nước và tại đấu trường châu Âu.

8 danh hiệu lớn cùng Liverpool

Trabzonspor đón một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử Liverpool. Salah kết thúc 9 mùa giải tại Anfield với 257 bàn và 120 kiến tạo sau 442 trận, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB. Anh giành 8 danh hiệu lớn, gồm 2 Premier League, 2 League Cup, Champions League, FA Cup, UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.

Trabzonspor muốn trở lại cuộc đua vô địch

Trabzonspor có 7 chức vô địch quốc gia và lần gần nhất đăng quang là mùa 2021/22. Mùa 2025/26, đội bóng vùng Biển Đen đứng thứ 3, trong khi Galatasaray giành chức vô địch thứ 26 trong lịch sử. Fenerbahçe hiện có 19 lần đăng quang còn Beşiktaş có 16.

Salah vì thế đến một đội bóng giàu truyền thống nhưng đã trải qua 4 mùa liên tiếp không vô địch. Với kinh nghiệm từ 442 trận và 8 danh hiệu lớn cùng Liverpool, anh được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ lực trong nỗ lực giúp Trabzonspor thu hẹp khoảng cách với các đội bóng Istanbul.

0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Quyết

Thị trường chuyển nhượng chỉ còn khoảng 2 tuần, nhưng Man Utd vẫn chưa bổ sung hậu vệ trái. Luke Shaw hiện là lựa chọn chuyên trách giàu kinh nghiệm duy nhất ở vị trí này, trong khi Patrick Dorgu được Michael Carrick sử dụng hiệu quả hơn khi chơi cao bên cánh trái. Với lịch thi đấu trở lại Champions League, chiều sâu ở hành lang này vẫn là bài toán Man Utd cần giải quyết trước khi thị trường Anh đóng cửa lúc 5h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam.

Hall vẫn là mục tiêu ưu tiên

Lewis Hall vẫn nằm đầu danh sách hậu vệ trái Man Utd quan tâm. Newcastle không muốn mất thêm một trụ cột sau mùa hè có nhiều biến động nhân sự, trong khi Man Utd được cho là sẵn sàng chi khoảng 60 triệu bảng cho tuyển thủ Anh. Vì thế, thương vụ chưa tiến triển đủ xa để đội chủ sân Old Trafford có thể yên tâm về vị trí này.

Myles Lewis-Skelly cũng xuất hiện trong danh sách lựa chọn. Cầu thủ 19 tuổi trưởng thành ở vai trò tiền vệ và đã được Arsenal sử dụng trở lại ở trung tuyến, nhưng anh vẫn được chào mời cho Man Utd như một phương án bên cánh trái, với mức giá khoảng 45 triệu bảng. David Raum của RB Leipzig và Antonee Robinson của Fulham là những cái tên khác được cân nhắc nếu Man Utd không đạt thỏa thuận với Newcastle về Hall.

Dorgu chơi cao, Amass có thể rời đội

Carrick đã tìm được cách khai thác tốc độ và khả năng tranh chấp của Dorgu ở vị trí cao hơn bên cánh trái. Cầu thủ Đan Mạch vẫn đá được hậu vệ trái, nhưng phong cách chơi trực diện và khả năng gây sức ép giúp anh phù hợp với nhiệm vụ tấn công hơn trong một số trận. Điều đó khiến Shaw tiếp tục là lựa chọn tự nhiên nhất nếu Man Utd sử dụng hàng thủ 4 người.

Harry Amass cũng chưa phải phương án ổn định cho mùa giải mới. Man Utd sẵn sàng để hậu vệ 19 tuổi ra đi và một vụ bán đứt đang được cân nhắc, trong khi Norwich quan tâm đến khả năng đưa anh trở lại. Dalot và Mazraoui đều đủ khả năng chuyển sang cánh trái khi cần, nhưng vị trí sở trường của cả 2 vẫn nằm bên phải.

Champions League làm bài toán khó hơn

Man Utd trở lại Champions League 2026/27, đồng nghĩa phải chơi 8 trận tại giai đoạn phân hạng trước khi tính đến vòng loại trực tiếp. Cộng thêm 38 vòng Ngoại hạng Anh và các cúp quốc nội, Carrick sẽ cần nhiều hơn một lựa chọn đáng tin cậy cho mỗi vị trí.

Shaw từng trải qua nhiều giai đoạn chấn thương, nhưng mùa trước anh đã duy trì thể trạng tốt hơn và chơi toàn bộ số phút ở vị trí hậu vệ trái tại Ngoại hạng Anh theo ghi nhận cuối tháng 5 của BBC. Man Utd vì thế không thiếu một lựa chọn số 1. Thứ họ còn thiếu là phương án đủ chất lượng để thay Shaw khi lịch đấu bắt đầu dày lên từ tháng 9.

Xem thêm
0
152 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Sự chia tay giữa Kevin Lamour và FIFA khép lại gần 2 năm ông giữ vị trí Giám đốc vận hành của tổ chức bóng đá thế giới. Từng làm việc nhiều năm cùng Gianni Infantino tại UEFA, Lamour trở thành một trong những quan chức cấp cao hiếm hoi của FIFA công khai phản đối kế hoạch đưa một phần hoạt động thương mại liên quan World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Từ đồng nghiệp cũ đến bất đồng công khai

Lamour gia nhập FIFA ngày 1/11/2024 sau nhiều năm làm việc tại UEFA. Trên cương vị Giám đốc vận hành, ông phụ trách hàng loạt bộ phận quan trọng, gồm tài chính, pháp lý, nhân sự, công nghệ, quan hệ với các liên đoàn thành viên và bóng đá chuyên nghiệp. Trước đó, Lamour và Infantino từng làm việc cùng nhau tại UEFA, đồng thời ông cũng tham gia chiến dịch tranh cử Chủ tịch FIFA của Infantino năm 2016.

Mối quan hệ giữa hai người thay đổi mạnh sau khi kế hoạch đầu tư mang tên FIFA Forward Enterprise được công bố. Infantino muốn đưa các hoạt động thương mại của FIFA, bao gồm World Cup và Club World Cup dành cho cả nam lẫn nữ, vào một công ty được định giá khoảng 20 tỷ USD. Theo phương án được đưa ra, các nhà đầu tư tư nhân sẽ nắm 20% cổ phần.

Lamour phản đối trực diện

Trong tuyên bố gửi AP ngày 31/7, Lamour nói nhân viên FIFA đã bị đánh lừa bởi cách kế hoạch được chuẩn bị thiếu minh bạch. Ông gọi đây là “dự án của một người” và cho rằng kế hoạch không nên tiếp tục.

Lamour cũng chấp nhận khả năng phải trả giá bằng chính công việc của mình. Ông nói nếu việc lên tiếng khiến mình mất việc thì sẽ chấp nhận và tôn trọng quyết định đó, đồng thời kết lại rằng ít nhất ông vẫn có thể “ngủ ngon” vào tối hôm ấy.

Sức ép lên FIFA tăng nhanh khi UEFA, CONCACAF và AFC cùng phản đối phương án này. Infantino sau đó rút lại kế hoạch vào ngày 31/7, khẳng định đề xuất sẽ không tiếp tục sau khi vấp phải sự chia rẽ lớn trong bóng đá thế giới.

Rời FIFA sau chưa đầy 2 năm

Ngày 17/8, FIFA xác nhận mối quan hệ công việc với Lamour trên cương vị Giám đốc vận hành đã kết thúc. Tổ chức này cảm ơn những đóng góp của ông và không công bố lý do cụ thể cho quyết định chia tay. Lamour rời FIFA sau khoảng 21 tháng làm việc, chưa đầy 3 tuần kể từ thời điểm ông công khai phản đối kế hoạch của Infantino.

Sự ra đi của Lamour tiếp nối biến động ở cấp lãnh đạo FIFA liên quan kế hoạch 20 tỷ USD. Trước ông, cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro cũng đã từ chức và công khai phản đối phương án đưa nhà đầu tư tư nhân vào hoạt động thương mại gắn với World Cup.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Manchester United đã xác định rõ lập trường với Bruno Fernandes trong những tuần cuối của thị trường hè 2026: đội trưởng người Bồ Đào Nha không phải cầu thủ để bán, bất kể mức giá nào. Galatasaray đang quan tâm mạnh nhất, trong khi Juventus và AC Milan cũng được nhắc tới, nhưng chưa CLB nào gửi đề nghị chính thức tới Old Trafford.

Từ để Bruno tự quyết đến quyết tâm giữ người

Mùa hè 2025, tình thế rất khác. Al Hilal sẵn sàng trả khoảng 100 triệu bảng cho Man Utd và đưa ra lời đề nghị tài chính lớn dành cho Bruno. Khi đó, đội bóng nói với anh rằng họ không muốn bán, nhưng sẽ chấp nhận nếu chính cầu thủ lựa chọn ra đi. Bruno cuối cùng từ chối Al Hilal sau khi trao đổi với gia đình và HLV Ruben Amorim.

Vài tháng sau, Bruno thừa nhận cách xử lý ấy khiến anh tổn thương. Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói anh có cảm giác CLB muốn mình ra đi và từng chia sẻ suy nghĩ đó với các lãnh đạo. Anh cũng nói thái độ từ phía Man Utd khiến mình buồn, bởi bản thân luôn sẵn sàng thi đấu và dành tối đa khả năng cho đội bóng.

Mùa hè này, Man Utd không còn chuyển quyết định sang phía Bruno. Thông tin mới nhất từ Old Trafford cho biết mọi đề nghị dành cho đội trưởng 31 tuổi sẽ bị từ chối. Galatasaray được cho là cân nhắc mức giá khoảng 50 triệu euro, nhưng nguồn tin cấp cao tại Man Utd cho rằng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mất thời gian nếu tiếp tục theo đuổi thương vụ.

Man Utd nắm quyền kiểm soát

Bruno còn hợp đồng đến tháng 6/2027 và Man Utd có quyền gia hạn thêm 1 mùa. Điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng dành cho các CLB nước ngoài đã hết hiệu lực trong tháng 7, vì vậy không còn mức giá cố định nào cho phép một đội bóng tự động mở đường đàm phán với anh.

Man Utd thậm chí đã bắt đầu những trao đổi sơ bộ về khả năng ký hợp đồng mới với Bruno. Bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chưa đưa ra tín hiệu muốn rời Old Trafford. Sau khi tự lựa chọn ở lại trước lời mời từ Al Hilal một năm trước, lần này Bruno nhận được lập trường dứt khoát hơn từ chính CLB: anh tiếp tục nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Galatasaray, Juventus và AC Milan vẫn được nhắc tới trong số những đội quan tâm, nhưng chưa bên nào gửi đề nghị chính thức. Với điều khoản giải phóng đã hết hạn và Man Utd không có ý định thương lượng, khả năng Bruno Fernandes rời Old Trafford trước khi thị trường hè 2026 đóng cửa hiện rất thấp.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Manchester United chưa được đặt ngang hàng Arsenal hay Manchester City trước mùa Premier League 2026-2027. Tuy nhiên, 17 vòng cuối mùa trước đã đưa đội bóng của Michael Carrick vào một vị thế khác. MU giành 39 điểm kể từ khi Carrick tiếp quản, nhiều nhất giải trong cùng giai đoạn. Nếu duy trì tốc độ ấy, “Quỷ đỏ” đủ khả năng chen vào cuộc đua vốn được dự báo sẽ tập trung vào Arsenal và Man City.

17 trận làm thay đổi vị thế MU

Carrick nhận đội giữa tháng 1/2026, khi MU đứng thứ 7. Đến cuối mùa, họ vươn lên thứ 3 và giành vé Champions League. 39 điểm sau 17 vòng tương đương trung bình 2,29 điểm/trận; kéo hiệu suất này qua 38 vòng sẽ cho khoảng 87 điểm.

Con số ấy càng đáng quan tâm khi Arsenal vừa vô địch với 85 điểm, Man City đứng thứ 2 với 78 điểm và MU cán đích ở 71 điểm. Khoảng cách giữa MU với Arsenal khi mùa giải khép lại là 14 điểm, nhưng trong riêng giai đoạn Carrick cầm quân, “Quỷ đỏ” lại kiếm được nhiều điểm hơn mọi đối thủ.

Carrick cũng đã chứng minh đội bóng của ông đủ khả năng đối đầu trực diện với nhóm mạnh. Ngay 2 trận đầu tiên, MU lần lượt đánh bại Man City và Arsenal. Những chiến thắng đó giúp Carrick nhanh chóng đưa đội từ cuộc đua giành vé châu Âu lên nhóm dự Champions League, trước khi được ký hợp đồng chính thức ngày 22/5.

Tuyến giữa được làm mới

MU tiếp tục nâng cấp đội hình bằng 2 thương vụ liên tiếp. Andrey Santos đến từ Chelsea ngày 13/7, còn Youri Tielemans gia nhập từ Aston Villa ngày 14/7. Cả hai đều ký hợp đồng đến tháng 6/2031.

Santos bổ sung khả năng tranh chấp và chuyền bóng cho tuyến giữa vốn mất Casemiro, trong khi Manuel Ugarte gặp vấn đề ở đầu gối. Tielemans mang đến kinh nghiệm Premier League cùng khả năng tổ chức bóng và xử lý dưới sức ép. Tiền vệ người Bỉ đã chơi 134 trận, ghi 10 bàn cho Aston Villa trên mọi đấu trường trước khi chuyển tới Old Trafford.

Từ bám đuổi đến cạnh tranh

MU vẫn cần chứng minh phong độ cuối mùa trước không phải một giai đoạn thăng hoa ngắn hạn. Champions League khiến lịch thi đấu dày hơn, trong khi Carrick phải tìm cách duy trì hiệu suất khi các đối thủ đã có thời gian nghiên cứu cách chơi của ông.

Nhưng nền tảng đã khác. MU không bước vào mùa mới chỉ với kỳ vọng dựa trên tên tuổi. Họ có 39 điểm sau 17 vòng làm cơ sở, vị trí thứ 3 mùa trước và một tuyến giữa được bổ sung Santos cùng Tielemans. Arsenal và Man City vẫn đứng phía trước, nhưng nếu tốc độ tích điểm dưới Carrick được giữ nguyên, khoảng cách giữa nhóm ứng viên vô địch và MU sẽ thu hẹp rất nhanh.

Xem thêm
3
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trong A Beautiful Obsession, loạt phim tài liệu 4 tập về 2 mùa cuối của Pep Guardiola tại Manchester City, cuộc đổ vỡ hôn nhân của ông với Cristina Serra xuất hiện như một phần quan trọng trong giai đoạn khó khăn nhất của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Cộng sự thân cận Manel Estiarte kể rằng ông từng phải nói chuyện với toàn đội khi các cầu thủ lo lắng vì Guardiola trở nên căng thẳng, buồn bã và khác thường. Estiarte giải thích rằng họ đang nhìn thấy một con người trải qua biến cố gia đình, chứ không chỉ là một huấn luyện viên nóng tính trên sân tập.

Lời thú nhận sau chuỗi thất bại

Sau trận Manchester City thua Juventus 0-2 ngày 11/12/2024, thất bại thứ 7 trong 10 trận trên mọi đấu trường, Guardiola trực tiếp nói với các cầu thủ về cuộc hôn nhân của mình. Ông gọi Cristina Serra là người phụ nữ đẹp nhất, khẳng định 2 người vẫn còn tình cảm nhưng đã đánh mất sự say mê. Từ chuyện riêng, Guardiola chuyển thẳng sang bóng đá: ông muốn cầu thủ làm mọi thứ bằng sự say mê từ bên trong, thay vì chỉ bước ra sân và hoàn thành công việc.

Thông điệp ấy xuất hiện đúng thời điểm Manchester City rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất dưới thời Guardiola. Đội bóng chỉ thắng 1 trong 10 trận quanh thời điểm gặp Juventus, còn bản thân ông công khai thừa nhận đang nghi ngờ khả năng tìm ra cách giải quyết tình hình. Chuyện gia đình và bóng đá vì thế đan vào nhau trong những cuộc nói chuyện phía sau cánh cửa phòng thay đồ.

Từ chuyện hôn nhân đến cách cầm quân

Sức ép tiếp tục hiện rõ ở mùa 2025/26. Sau thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen tại Champions League vào tháng 11/2025, trong trận Guardiola thay đổi 10 vị trí xuất phát, ông nổi giận với các cầu thủ vì thiếu dũng khí, khát khao và quyết tâm chiến thắng.

Guardiola nói mình làm việc vì đội bóng, gác cuộc sống riêng, chuyện ly hôn và việc gia đình ở xa sang một bên, rồi chất vấn những gì các cầu thủ đáp lại trên sân. Ông thừa nhận cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, cô độc và muốn nghỉ. Những lời ấy cho thấy công việc đã ăn sâu vào đời sống cá nhân của Guardiola đến mức 2 phần gần như không còn tách biệt.

Khoảng lặng sau khi rời Manchester City

Guardiola khép lại 10 năm tại Manchester City vào cuối mùa 2025/26. Khi nói về quãng thời gian phía trước, ông thừa nhận chưa biết mình sẽ làm gì và cảm thấy việc trở lại huấn luyện sẽ rất khó. Điều ông muốn trước hết là làm mới bản thân sau những biến động trong đời sống riêng, tìm lại những điều khác ngoài bóng đá và dành thời gian cho chính mình.

Trước đó, Guardiola từng mô tả mong muốn ấy bằng một cách rất giản dị: dừng lại, thả lỏng đầu óc và nhìn cuộc sống trôi qua, thay vì liên tục nghĩ tới trận đấu tiếp theo. Sau 10 mùa giải, 20 danh hiệu và một công việc gần như chiếm trọn cuộc sống, những khoảnh khắc trong A Beautiful Obsession hé lộ một Guardiola khác phía sau đường biên: vẫn ám ảnh với bóng đá, nhưng đồng thời đã phải trả một cái giá rất lớn trong đời sống riêng tư.

Xem thêm
2
10,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật