Kane im lặng đáp trả Yamal: Để bàn thắng lên tiếng trong cuộc đua danh hiệu

Ajayi tiến bộ vượt bậc, ký hợp đồng mới giữa lúc Gabriel muốn rời Man Utd

10 triệu USD cho mỗi liên đoàn: UEFA và Concacaf thách thức quyền lực FIFA?

Kỳ Quang

Rodri: Tân binh đắt giá và bài toán hòa nhập phòng thay đồ Barca

Vị thế đặc biệt của một tân binh

Rodri đến Barcelona với bảng thành tích hiếm có trong phòng thay đồ hiện tại. Anh là chủ nhân Quả bóng vàng 2024, từng vô địch Cúp C1 châu Âu cùng Manchester City, vừa đeo băng đội trưởng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Barcelona chi 60 triệu euro cố định để đưa anh về, trong khi tổng phí có thể tăng lên 76,5 triệu euro tùy các khoản thưởng.

Dù vậy, Rodri không có tên trong nhóm 5 đội trưởng mùa 2026/27. Với Barcelona, điều này không làm giảm vai trò của anh. Tiền vệ 30 tuổi mới chỉ gia nhập giữa tháng 8, trong khi băng đội trưởng vẫn gắn nhiều với mức độ ảnh hưởng và thời gian gắn bó trong phòng thay đồ.

Flick thay đổi cách chọn đội trưởng

Mùa này, Hansi Flick trực tiếp chọn Raphinha và Pedri làm đội trưởng thứ nhất và thứ hai. Ba vị trí còn lại được các cầu thủ bầu, lần lượt thuộc về Eric Garcia, Frenkie de Jong và Lamine Yamal.

Đây là thay đổi đáng kể so với truyền thống để toàn đội bầu nhóm thủ quân. Mùa trước, 5 đội trưởng ban đầu là Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha và Pedri.

Rodri mới đến nên việc anh đứng ngoài danh sách không bất thường. Yamal dù mới 19 tuổi nhưng đã bước sang mùa thứ 4 ở đội một, giữ vai trò lớn cả về chuyên môn lẫn ảnh hưởng trong tập thể. Eric Garcia, De Jong, Pedri và Raphinha đều đã có nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ.

Ảnh hưởng của Rodri đã xuất hiện trên sân

Không cần băng đội trưởng, Rodri vẫn nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng trong cách Barcelona vận hành.

Anh đá chính bên cạnh Pedri ở trận thắng Feyenoord 5-1 tại Cúp C1 châu Âu, giữ vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ và chịu trách nhiệm kết nối tuyến dưới với các cầu thủ phía trước. Khả năng chọn vị trí, chuyền bóng và đọc tình huống giúp Pedri có thêm khoảng trống để dâng cao.

Barcelona đã thắng cả 6 trận chính thức đầu mùa, ghi 26 bàn và thủng lưới 5 lần. Tuy nhiên, thử thách lớn hơn còn ở phía trước. Trong tháng 10, đội lần lượt gặp Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain và Real Madrid trong khoảng chưa đầy 2 tuần.

Đó mới là giai đoạn kinh nghiệm của Rodri được cần đến nhiều nhất.

Marc Bernal có thêm một người dẫn đường

Sự hiện diện của Rodri cũng tạo điều kiện tốt cho Marc Bernal. Tiền vệ 19 tuổi được xem là một trong những phương án dài hạn ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ Barcelona.

Trong trận gặp Feyenoord, Bernal vào sân phút 63 thay Pedri và đá cạnh Rodri trong khoảng 20 phút. Đến chiến thắng 4-2 trước Levante, kịch bản tương tự lặp lại khi Bernal thay Pedri phút 66, tiếp tục chơi cùng đàn anh và còn kiến tạo bàn ấn định tỷ số cho Karim Adeyemi.

Rodri từng nói anh muốn giúp Bernal phát triển bằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Việc 2 người cùng xuất hiện trên sân giúp Flick có thể dìu dắt cầu thủ trẻ mà không phải đặt toàn bộ trách nhiệm tổ chức tuyến giữa lên vai Bernal.

Một phút thiếu kiềm chế và lời xin lỗi

Trận thắng Valencia 5-0 mang tới tình huống ngoài dự kiến. Sau khi rời sân, Rodri bị máy quay ghi lại lúc nói với Pau Cubarsí rằng đối thủ “rất yếu”, đồng thời nhắc việc Valencia mùa trước gần như không vượt qua nổi khu vực giữa sân.

Đoạn hội thoại riêng nhanh chóng lan rộng. Rodri sau đó liên hệ với José Gayà để xin lỗi và tiếp tục công khai nhận lỗi sau chiến thắng trước Feyenoord. Anh giải thích mình không có ý chế giễu đối thủ và thừa nhận cách nói ấy không phù hợp.

Cách xử lý không xóa đi phát biểu ban đầu, nhưng giúp câu chuyện khép lại nhanh hơn trong thời điểm Rodri vừa mới gia nhập câu lạc bộ.

Thủ lĩnh không nhất thiết phải có băng đội trưởng

Rodri hiện chưa cần một danh xưng chính thức để tạo ảnh hưởng. Anh là đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, đã trải qua những trận đấu lớn nhất ở World Cup, Cúp C1 châu Âu và Ngoại hạng Anh, trong khi Barcelona sở hữu một đội hình rất trẻ.

Băng đội trưởng vẫn thuộc về những cầu thủ đã có vị trí lâu dài trong phòng thay đồ. Rodri lại đóng vai trò khác. Anh mang kinh nghiệm, sự ổn định và khả năng tổ chức cho một tuyến giữa vốn giàu kỹ thuật nhưng còn trẻ.

Khoảng cách về thời gian gắn bó với Barcelona chưa thể san bằng chỉ sau vài tuần. Nhưng trên sân, Rodri đã bắt đầu tạo ra ảnh hưởng mà một thủ lĩnh thường mang lại, ngay cả khi tay áo của anh chưa có chiếc băng đội tr

1
6,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Giữa lúc Man Utd đứng trước nguy cơ mất JJ Gabriel, câu chuyện Noah Ajayi lại mang tới tín hiệu tích cực. Cầu thủ chạy cánh người Đức được đánh giá cao đã đạt thỏa thuận về các điều khoản cho bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội chủ sân Old Trafford.

Giữ chân tài năng đã gắn bó từ năm 10 tuổi

Danyal Khan cho biết Ajayi đã quyết định tiếp tục gắn bó với Man Utd, bất chấp sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ ở Anh và châu Âu, trong đó có các đội bóng Đức. Ajayi gia nhập học viện Man Utd từ năm 10 tuổi. Anh từng có giai đoạn cao thêm khoảng 4,5 inch, tương đương hơn 11 cm, và hiện cao khoảng 1,88 m. Cầu thủ 17 tuổi cũng liên tục gây ấn tượng khi thi đấu cho các đội trẻ.

SullyTalkz sau đó tiết lộ Ajayi và phía đại diện đã đồng ý các điều khoản cho bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tại Man Utd. Thỏa thuận dự kiến sớm được ký chính thức.

Ajayi tiến bộ mạnh trong 12 tháng qua

Trong 12 tháng qua, Ajayi được các HLV đánh giá cao nhờ những màn trình diễn ở đội trẻ. Anh góp mặt trong hành trình vào chung kết Cúp FA trẻ của Man Utd dưới thời Darren Fletcher mùa trước, đá chính cả trận bán kết thắng Crystal Palace 2-1 lẫn trận chung kết thua Man City 1-2.

Chơi sở trường bên cánh trái, Ajayi được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội tập luyện cùng đội một của Michael Carrick mùa này, dù sự cạnh tranh ở vị trí của anh rất lớn.

Man Utd chưa đồng ý để JJ Gabriel ra đi

Trái với Ajayi, tương lai JJ Gabriel đang bất ổn. Cầu thủ 15 tuổi vừa lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 trước Sabah tại UEFA Youth League và được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất học viện, nhưng đã chính thức đề nghị Man Utd hủy đăng ký cầu thủ để trở thành cầu thủ tự do.

Man Utd chưa chấp thuận đề nghị này và vẫn muốn thuyết phục Gabriel ở lại. Tuy nhiên, Gabriel cùng gia đình đã tới Barcelona trong lúc các cuộc đàm phán với Barcelona và Real Madrid đang tiến triển. PSG và Bayern Munich cũng quan tâm tới cầu thủ trẻ này.

Gabriel sẽ tròn 16 tuổi ngày 6/10. Có khả năng anh được phép chuyển sang một câu lạc bộ châu Âu sau mốc này nếu đáp ứng các điều kiện liên quan đến hộ chiếu, nhưng bất kỳ thương vụ nào cũng phải được FIFA phê duyệt.

Xem thêm
0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Zinedine Zidane không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn ở tuyển Pháp. Ngay trong đợt triệu tập đầu tiên cho loạt trận Nations League tháng 9 và 10, ông gọi 5 gương mặt mới, đồng thời khép lại khả năng trở lại đội tuyển của Karim Benzema và N’Golo Kante. Cuộc chuyển giao nhân sự đã bắt đầu ngay từ danh sách đầu tiên.

5 tân binh trong danh sách đầu tiên

Danh sách được công bố tối 18/9 có 5 cầu thủ lần đầu lên tuyển Pháp gồm thủ môn Guillaume Restes của Toulouse, trung vệ Jeremy Jacquet của Liverpool, Lucas Da Cunha của Como, Andy Diouf của Inter Milan và tiền đạo Esteban Lepaul của Rennes. Pháp sẽ lần lượt gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9, Bỉ ngày 28/9, Italy ngày 2/10 và Bỉ ngày 5/10 tại Nations League.

Trong số này, Lepaul là cái tên nổi bật trên hàng công. Tiền đạo Rennes ghi 21 bàn sau 34 trận để trở thành Vua phá lưới Ligue 1 mùa 2025/26. Anh cũng có 3 bàn sau 4 vòng đầu mùa này, trong đó có 1 bàn ở trận hòa PSG 2-2 ngày khai mạc.

Ở hàng thủ, Jacquet được triệu tập sau khi gia nhập Liverpool từ Rennes. Trung vệ 20 tuổi chuyển tới Anfield trong mùa hè với mức phí khoảng 70 triệu euro và trước đó đã có 33 lần ra sân cho đội một Rennes.

Diouf được thử ở hành lang trái

Zidane cũng đưa ra lựa chọn mới cho hành lang trái. Andy Diouf vốn thường thi đấu ở tuyến giữa tại Inter Milan nhưng được xếp vào nhóm hậu vệ trong danh sách lần này. Adrien Truffert cũng trở lại tuyển Pháp sau 4 năm kể từ lần ra sân duy nhất trước đó.

Zidane gọi việc lựa chọn Diouf và Truffert là “một lựa chọn mạnh”, đồng thời khẳng định cả hai đều có khả năng thi đấu ở vị trí này.

Benzema và Kante khép lại hành trình

Ở chiều ngược lại, Zidane gần như đóng lại cánh cửa trở lại tuyển Pháp với Benzema, dù hai người từng có nhiều năm làm việc cùng nhau tại Real Madrid. Tiền đạo 38 tuổi đã có 97 lần khoác áo tuyển Pháp và ghi 37 bàn. Zidane khẳng định ông rất trân trọng sự nghiệp của Benzema nhưng lúc này muốn xem những cầu thủ trẻ hơn.

N’Golo Kante, 35 tuổi, cũng không còn nằm trong hướng xây dựng đội tuyển của Zidane. HLV tuyển Pháp dành lời khen cho nhà vô địch World Cup 2018 nhưng nhấn mạnh ông phải đưa ra những lựa chọn mới cho chặng đường phía trước.

Xem thêm
0
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Trong khi Manchester United cố gắng giữ chân JJ Gabriel, tương lai của cầu thủ 15 tuổi đang ngày càng hướng về khả năng rời Old Trafford. Barcelona và Real Madrid đều đã tiến hành đàm phán với phía Gabriel, còn Man Utd vẫn từ chối yêu cầu hủy đăng ký của tài năng trẻ này.

Gabriel muốn tìm con đường khác

Một tài khoản trên mạng xã hội cho rằng Gabriel đã nhận được đề nghị từ Barcelona và muốn đi theo con đường của Lionel Messi. Tuy nhiên, chưa có phát biểu trực tiếp nào từ cầu thủ hoặc Barcelona xác nhận thông tin này.

Những nguồn đáng tin cậy tại Anh lại tập trung vào vấn đề cơ hội thi đấu. Phía Gabriel cho rằng anh chưa được trao đủ cơ hội ở đội một trong giai đoạn tiền mùa giải và đầu mùa, dù từng tập cùng đội một và có 8 phút ra sân trong trận giao hữu với Atletico Madrid.

Barcelona đã quan tâm từ trước

Barcelona được cho là đã theo dõi Gabriel từ lâu và từng tiếp đón anh trong một chuyến thăm vào tháng 8/2024. Khi đó, cầu thủ trẻ của Man Utd gặp Lamine Yamal, nhận áo có chữ ký và chụp ảnh cùng ngôi sao Barca.

Mối liên hệ ấy giờ trở lại khi tương lai Gabriel tại Old Trafford trở nên bất ổn. Barcelona nằm trong nhóm những đội đang tích cực trao đổi với phía cầu thủ.

Gabriel tới Barcelona để đàm phán

Ngày 18/9, Gabriel cùng gia đình có mặt tại Barcelona để đàm phán. Barcelona và Real Madrid đều đang xúc tiến các cuộc trao đổi, trong khi PSG và Bayern Munich cũng quan tâm đến cầu thủ 15 tuổi.

Một vấn đề quan trọng là tình trạng hộ chiếu của Gabriel. Anh đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu Ireland thông qua cha, cựu tuyển thủ CH Ireland Joe O’Cearuill. Gabriel sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10, qua đó có thể mở khả năng chuyển sang một CLB thuộc EU nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của FIFA.

Man Utd có nguy cơ chỉ nhận khoản bồi thường nhỏ

Man Utd đã từ chối yêu cầu hủy đăng ký của Gabriel và vẫn cố gắng thuyết phục anh ở lại. Tuy nhiên, nếu cầu thủ này đủ điều kiện chuyển sang một CLB châu Âu, đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ chỉ nhận khoản bồi thường đào tạo.

Mức bồi thường được ước tính vào khoảng 300.000 bảng nếu Gabriel chuyển ra nước ngoài. Con số này thấp hơn nhiều so với khoản tiền Man Utd có thể nhận nếu anh gia nhập một CLB Anh. Manchester City và Chelsea cũng được nhắc tới trong nhóm những đội quan tâm đến tình hình của Gabriel.

Xem thêm
0
277 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Jordan Henderson cuối cùng cũng có trận ra mắt Chelsea, đá chính và chơi trọn 90 phút, nhưng cột mốc được chờ đợi ấy lại gắn với thất bại nặng nề 0-3 trên sân Brentford. Trong bối cảnh Chelsea vừa mất Enzo Fernandez và hụt Lamine Camara, màn ra mắt của tiền vệ 36 tuổi lập tức được quan tâm, không chỉ vì tỷ số mà còn bởi anh đang được giao vai trò lớn hơn dự kiến.

Henderson được trao suất đá chính ngay khi trở lại

Henderson đến Stamford Bridge theo dạng tự do trong mùa hè, sau khi chia tay chính Brentford. Thương vụ này từng tạo ra nhiều tranh luận khi tuổi tác và quá khứ làm đội trưởng Liverpool của anh được nhắc đến nhiều. Chấn thương gãy tay ở World Cup 2026 khiến ngày ra mắt bị lùi lại, nhưng ngay khi hồi phục, Xabi Alonso lập tức trao cho anh suất đá chính ở tuyến giữa.

Chelsea chỉ còn ít lựa chọn ở tuyến giữa

Thất bại 0-3 với các bàn thua ở phút 61, 83 và 90+4 khiến Chelsea tiếp tục khởi đầu khó khăn dưới thời Alonso. Tuy nhiên, vấn đề nhân sự ở tuyến giữa cũng khiến vai trò của Henderson trở nên quan trọng hơn.

Sau khi Enzo Fernandez chuyển sang Manchester City và thương vụ Lamine Camara từ Monaco đổ vỡ vào phút chót, Henderson trở thành 1 trong 5 phương án Alonso có thể sử dụng ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh Moises Caicedo, Romeo Lavia, Valentin Barco và Reece James. Vai trò của tiền vệ 36 tuổi vì thế lớn hơn so với hình dung ban đầu.

Henderson chơi đủ 90 phút trong ngày Chelsea bế tắc

Trên sân Gtech Community, Henderson chơi đủ 90 phút và liên tục bị khán giả Brentford la ó mỗi lần chạm bóng. Anh thực hiện 10 quả tạt nhưng chỉ 1 lần đưa bóng đến đúng địa chỉ, đồng thời đảm nhiệm 7 quả phạt góc cho Chelsea. Một trong số đó tạo ra tình huống nguy hiểm ngay sau khi đội khách bị thủng lưới.

Chelsea cầm bóng 59%, tung ra 12 cú sút nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích. Cole Palmer và Morgan Rogers không tạo được khác biệt đủ lớn để giúp đội khách tìm bàn thắng. Với Henderson, trận ra mắt chưa mang lại kết quả mong muốn, nhưng việc anh lập tức đá trọn 90 phút cho thấy Alonso đang cần kinh nghiệm của tiền vệ này trong giai đoạn Chelsea thiếu lựa chọn ở trung tuyến.

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Thất bại 2-3 trước Brighton tại Old Trafford một lần nữa khiến vị trí trung phong của Manchester United bị đặt dưới sức ép. Benjamin Sesko chơi 66 phút nhưng không có nổi 1 cú sút, trong khi cả đội MU chỉ dứt điểm 9 lần, bằng một nửa đối thủ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hơn 10 năm qua, vấn đề ở Old Trafford không đơn giản nằm ở phong độ của một tiền đạo.

Ghi bàn tốt nhưng đều sớm rời Old Trafford

Zlatan Ibrahimovic ghi 29 bàn sau 53 trận, đạt trung bình 0,55 bàn mỗi trận. Romelu Lukaku cũng có thành tích khá tốt với 42 bàn sau 89 lần ra sân, tương đương 0,47 bàn mỗi trận.

Cristiano Ronaldo ghi 27 bàn trong lần trở lại MU, còn Edinson Cavani có 19 bàn sau 2 mùa. Vấn đề nằm ở chỗ cả 4 đều không gắn bó đủ lâu để trở thành lời giải ổn định. Ibrahimovic dính chấn thương nặng, Lukaku ra đi sau 2 mùa, quãng thời gian thứ hai của Ronaldo tại Old Trafford kết thúc sớm, còn Cavani cũng chỉ khoác áo MU trong 2 năm.

MU từng có những trung phong ghi bàn tốt. Điều còn thiếu là một số 9 duy trì được hiệu suất qua nhiều mùa và giữ vai trò chủ lực lâu dài trên hàng công.

Hojlund chơi tốt hơn sau khi rời MU

Rasmus Hojlund khép lại quãng thời gian ở MU với 26 bàn sau 95 trận, trung bình 0,27 bàn mỗi trận. Sang Napoli, tiền đạo Đan Mạch ghi 16 bàn sau 44 lần ra sân mùa 2025/26 và được đội bóng Italy mua đứt vào tháng 6/2026.

Phong độ của Hojlund tại Napoli mở ra một góc nhìn khác về những trung phong từng gặp khó ở Old Trafford. Khả năng ghi bàn không phụ thuộc riêng vào khâu dứt điểm, mà còn liên quan đến cách đội bóng tạo khoảng trống, tốc độ luân chuyển và chất lượng những đường chuyền vào vòng cấm.

Sesko vẫn còn thời gian để chứng minh

Mùa đầu tại Anh, Sesko ghi 12 bàn trên mọi đấu trường và cùng Bryan Mbeumo dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU. Thành tích ấy chưa biến anh thành lời giải lâu dài, nhưng cũng chưa thể xếp tiền đạo Slovenia vào nhóm những thương vụ thất bại.

Vấn đề của Sesko không nằm riêng ở khâu dứt điểm. Khi MU tạo ra quá ít cơ hội thuận lợi cho trung phong, anh thường bị kéo ra xa những vị trí tốt trong vòng cấm và khó xuất hiện ở điểm rơi cuối cùng.

Michael Carrick cần cải thiện cách MU đưa bóng tới số 9, thay vì trông chờ Sesko tự tìm bàn thắng. Sau hơn 10 năm liên tục thay đổi trung phong, hàng công của MU vẫn thiếu một cách vận hành đủ ổn định để tiền đạo cắm phát huy hết khả năng.

Xem thêm
2
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật