Rodri đang trở thành tâm điểm trong mọi toan tính của đội tuyển Tây Ban Nha trên hành trình tìm lại vinh quang thế giới. Không chỉ là chủ nhân Quả bóng Vàng, anh còn là thủ lĩnh, nhà vô địch và bộ não chiến thuật không thể thay thế. Sự hiện diện của Rodri ở tuyến giữa đã giúp La Roja kiểm soát thế trận, phòng ngự chắc chắn và duy trì nhịp độ thi đấu ổn định. Khi có anh, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 12 bàn sau 20 trận; nhưng khi vắng mặt, con số này tăng vọt lên 14 bàn chỉ sau 8 trận – một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của anh.
Chấn thương dây chằng đầu gối khiến Rodri phải nghỉ thi đấu dài hạn, để lại lỗ hổng lớn nơi tuyến giữa. Dù đã trở lại, thể trạng của anh vẫn là dấu hỏi lớn. HLV Luis de la Fuente thừa nhận: “Rodri là nhân tố chủ chốt, người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình”, nhưng cũng nhấn mạnh sẽ không mạo hiểm sử dụng anh quá nhiều. Chính Rodri cũng hiểu rõ vai trò của mình: “Biết phải làm gì với bóng, khi nào nên mạo hiểm, khi nào cần làm trận đấu chậm lại – đó là phẩm chất quan trọng nhất của một tiền vệ phòng ngự: thiết lập nhịp độ.”
Trong 10 tháng tới, sự hồi phục và phong độ của Rodri sẽ quyết định liệu Tây Ban Nha có thể tái lập kỳ tích lịch sử tại World Cup 2026 hay không.