Rời Liverpool, Salah nhận lương cao nhất Süper Lig và 20% doanh thu áo đấu

PSG thu gần 150 triệu euro từ bán 3 sao, vẫn chưa dừng lại ở Mbaye và Barcola

Messi 39 tuổi: Chỉ còn 1 bàn để phá kỷ lục ghi bàn Leagues Cup

LE NGOC

Rodri chọn gia nhập Barca chính là "thảm họa" lớn nhất với Real Madrid?

Những diễn biến đầy bất ngờ của thương vụ

Rodri đang tiến gần Barcelona hơn sau khi cuộc đàm phán với Real Madrid không đi đến kết quả. Tiền vệ 30 tuổi đã cho phép Barca làm việc với Manchester City về khả năng chuyển nhượng, dù 2 CLB chưa đạt thỏa thuận và thương vụ vẫn chưa hoàn tất.

Với Real, đây là diễn biến đặc biệt đáng ngại khi họ vừa nhìn Barcelona vô địch La Liga 2 mùa liên tiếp, giờ còn đứng trước nguy cơ chứng kiến đại kình địch lấy luôn một trong những tiền vệ mà mình từng theo đuổi.

Rodri đang nghiêng về Barcelona

Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha và Anh, Real từng đàm phán với Rodri nhưng chưa thể thuyết phục tiền vệ này chuyển tới Bernabéu. Barcelona sau đó tăng tốc và nhận được tín hiệu tích cực từ phía cầu thủ.

Hợp đồng của Rodri với Man City chỉ còn đến tháng 6/2027, trong khi đội bóng Anh được cho là có thể cân nhắc bán anh với mức giá khoảng 60 triệu bảng nếu không gia hạn được hợp đồng. Barca vì thế đang có cơ hội thực sự, dù vẫn cần vượt qua cuộc thương lượng khó khăn với Man City.

Barca có thể sở hữu đúng người mình cần

Rodri đem đến khả năng kiểm soát tuyến giữa mà rất ít tiền vệ hiện nay có thể sánh được. Sau 7 mùa tại Ngoại hạng Anh, anh đã thực hiện 16.526 đường chuyền, hoàn thành 15.164 đường, đạt tỷ lệ chính xác 91,8%. Anh còn có 18.778 lần chạm bóng trong giai đoạn này. Rodri vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.

Nếu chơi cùng Pedri, Rodri có thể đứng thấp hơn để nhận bóng từ hàng thủ, hỗ trợ thoát pressing và che chắn khoảng trống phía trước các trung vệ. Pedri nhờ đó được chơi gần khu vực tấn công hơn, nơi anh có thể phối hợp với Lamine Yamal. Barca vốn đã sở hữu hàng công ghi 95 bàn tại La Liga mùa trước; bổ sung Rodri sẽ giúp đội bóng của Hansi Flick cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Real đã kém Barca 8 điểm

Sức ép tại Bernabéu càng lớn khi khoảng cách giữa 2 đội mùa trước không hề nhỏ. Barcelona vô địch La Liga 2025/26 với 94 điểm sau 38 vòng, thắng 31 trận và ghi 95 bàn. Real đứng thứ hai với 86 điểm, ghi 77 bàn. Barca có hiệu số +59, còn Real dừng ở +42. Đội bóng xứ Catalonia cũng thắng toàn bộ 19 trận sân nhà trong mùa giải.

Barca còn trực tiếp đánh bại Real 2-0 tại Camp Nou ngày 10/5 nhờ các bàn của Marcus Rashford và Ferran Torres để đăng quang trước chính đại kình địch. Đó là chức vô địch La Liga thứ 29 trong lịch sử Barca và là mùa thứ 2 liên tiếp Hansi Flick đưa đội bóng lên ngôi.

Real có thể chịu thiệt kép

Nếu Rodri thực sự cập bến Camp Nou, Real sẽ chịu thiệt theo 2 hướng. Họ mất một tiền vệ đủ khả năng nâng cấp khả năng kiểm soát trung tuyến, đồng thời phải nhìn Barcelona mạnh thêm ở đúng vị trí còn có thể cải thiện. Rodri chưa phải cầu thủ Barca và cuộc đàm phán với Man City vẫn còn ở phía trước.

Nhưng sau 2 mùa liên tiếp về sau đại kình địch tại La Liga, viễn cảnh Barcelona có thêm nhà vô địch World Cup khiến nguy cơ Real tay trắng mùa thứ 3 liên tiếp trở nên đáng lo hơn bao giờ hết.

1
5,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Một quyết định có thể làm xáo trộn cả tuyến giữa

Rodri hiện được cho là nghiêng về khả năng gia nhập Barcelona hơn Real Madrid, nhưng tương lai của anh vẫn chưa được quyết định chính thức. Barcelona đã tăng tốc tiếp cận tiền vệ 30 tuổi sau khi quá trình đàm phán với Real Madrid chững lại. Rodri còn hợp đồng với Manchester City đến tháng 6/2027, trong khi đội chủ sân Etihad vẫn hy vọng thuyết phục anh gia hạn.

Nếu Rodri thực sự rời đi, Manchester City sẽ mất cầu thủ giữ vai trò trung tâm trong cách vận hành tuyến giữa suốt nhiều mùa. Tuy nhiên, đội bóng không hoàn toàn bị động bởi quá trình chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao đã bắt đầu từ trước.

Man City đã chuẩn bị 2 lớp nhân sự

Bản hợp đồng quan trọng nhất là Elliot Anderson. Manchester City chi 116 triệu bảng mua tiền vệ 23 tuổi từ Nottingham Forest và ký hợp đồng 5 năm. Anderson có thể đá nhiều vai trò ở khu trung tuyến, giàu năng lượng, tranh chấp tốt và có khả năng kéo bóng, giúp Enzo Maresca có thêm phương án ngay lập tức nếu Rodri không còn ở Etihad.

Song song với Anderson, Man City đang đàm phán với Lille về Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ 18 tuổi được xem là khoản đầu tư dài hạn. Các bên thậm chí đang cân nhắc 2 khả năng: Bouaddi gia nhập ngay mùa hè này hoặc Man City hoàn tất thương vụ rồi để anh tiếp tục ở Lille thêm 1 mùa.

Enzo Fernández được Maresca đánh giá cao

Tên Enzo Fernández vẫn xuất hiện trong các thông tin liên quan Manchester City, chủ yếu vì mối quan hệ giữa anh và Maresca tại Chelsea. Nhà cầm quân người Italy từng công khai khẳng định hoàn toàn tin tưởng Enzo, đồng thời điều chỉnh vị trí để tiền vệ Argentina xâm nhập khu vực cấm địa nhiều hơn. Maresca từng nhận định Enzo có khả năng đạt khoảng 10-15 bàn mỗi mùa nếu tiếp tục phát triển theo hướng này.

Tuy nhiên, chưa thể xem Enzo là mục tiêu số 1 của City. Sky Sports từng khẳng định đội bóng không theo đuổi anh và ưu tiên Elliot Anderson, thương vụ sau đó đã được hoàn tất. Một số nguồn khác vẫn cho rằng City theo dõi Enzo, đặc biệt nếu Rodri ra đi, nhưng đến lúc này chưa có dấu hiệu về một cuộc đàm phán chính thức với Chelsea.

Chelsea vẫn nắm thế chủ động

Việc đưa Enzo rời Stamford Bridge cũng không đơn giản. Tiền vệ 25 tuổi còn hợp đồng đến ngày 30/6/2032 và được Transfermarkt định giá 90 triệu euro ở lần cập nhật gần nhất. Chelsea vì thế không chịu áp lực phải bán nếu không nhận được đề nghị đủ lớn.

Moisés Caicedo cũng nhiều lần nhấn mạnh sự ăn ý với Enzo ở tuyến giữa. Hai cầu thủ từng nói về mong muốn cùng Chelsea giành danh hiệu và xây dựng một giai đoạn thành công lâu dài. Điều đó phần nào phản ánh vị trí quan trọng của Enzo trong cấu trúc đội hình hiện tại.

Tương lai Rodri vẫn là mắt xích lớn nhất

Nếu Rodri chọn Barcelona, Manchester City sẽ phải điều chỉnh đáng kể khu trung tuyến, nhưng họ đã có Anderson và đang tiến hành kế hoạch với Bouaddi. Enzo Fernández có thể trở thành một lựa chọn nếu Maresca muốn bổ sung thêm chất lượng ngay lập tức, song chưa thể khẳng định City sẽ dồn toàn lực cho tiền vệ Chelsea dựa trên diễn biến hiện tại.

Vì vậy, vấn đề hiện tại vẫn phụ thuộc lớn vào quyết định cuối cùng của Rodri. Nếu anh rời Etihad, Man City sẽ phải xác định liệu Anderson cùng những phương án trẻ đã đủ để tiếp quản vai trò ở tuyến giữa, hay cần tiếp tục chi mạnh cho một cầu thủ đã được kiểm chứng ở đẳng cấp cao.

Xem thêm
0
145 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trục mới của Mourinho

José Mourinho bước vào mùa 2026/27 tại Real Madrid với Vinícius Júnior nằm trong nhóm cầu thủ quan trọng nhất của kế hoạch chuyên môn. Truyền thông Tây Ban Nha và Anh cho biết tiền đạo Brazil được xếp cùng Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Federico Valverde và Jude Bellingham trong nhóm gần như không thể đụng tới.

Thông tin này chưa được Mourinho công khai xác nhận bằng một danh sách chính thức, nhưng phù hợp với cách Real Madrid xử lý tương lai của Vinícius trong những tuần qua. Đội bóng không muốn bán anh, còn Mourinho được cho là đánh giá rất cao vai trò của cầu thủ chạy cánh 26 tuổi trong đội hình xuất phát.

Arsenal hết cơ hội trong mùa hè này

Arsenal từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ Vinícius khi hợp đồng cũ của anh chỉ còn thời hạn đến ngày 30/6/2027. Đội vô địch Ngoại hạng Anh muốn bổ sung một cầu thủ tấn công cánh trái hàng đầu và xem ngôi sao Real Madrid là một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất trên thị trường.

Cánh cửa ấy hiện đã đóng lại. Sau nhiều tháng thương lượng, Vinícius và Real Madrid đã thống nhất hợp đồng mới kéo dài 6 năm, giữ anh tại sân Santiago Bernabéu đến ngày 30/6/2032. Việc gia hạn chấm dứt những đồn đoán về khả năng Arsenal tận dụng năm cuối hợp đồng để đưa tuyển thủ Brazil sang Anh.

Hợp đồng mới khóa chặt tương lai

Trước khi hai bên đạt thỏa thuận, quá trình đàm phán từng gặp vướng mắc về lương, thưởng và khoản thưởng khi ký hợp đồng mới.

Truyền thông Anh đưa tin Real Madrid đã phải cải thiện đề nghị so với mức khoảng 360.000 bảng mỗi tuần được nhắc đến trước đó, trong khi phía Vinícius muốn chế độ đãi ngộ phản ánh đúng vị thế của anh trong đội hình.

Vị thế được bảo đảm bằng thành tích

Vinícius gia nhập Real Madrid từ tháng 7/2018 khi mới 18 tuổi. Sau 8 mùa giải, anh đã chơi 375 trận, ghi 128 bàn và giành 14 danh hiệu, trong đó có 2 Champions League và 3 La Liga. Anh còn ghi bàn trong cả 2 trận chung kết Champions League mà Real Madrid vô địch vào các năm 2022 và 2024.

Những con số ấy giải thích vì sao Mourinho muốn tiếp tục xây dựng hàng công với Vinícius và Mbappé là những nhân tố chủ chốt. Real Madrid cũng lựa chọn bảo vệ tài sản của mình bằng một hợp đồng dài hạn thay vì bước vào mùa giải với nguy cơ mất cầu thủ theo dạng tự do vào năm 2027.

Tương lai đã rõ ràng

Sau nhiều tuần xuất hiện thông tin liên quan đến Arsenal, câu chuyện tương lai của Vinícius hiện đã có câu trả lời. Anh sẽ tiếp tục khoác áo Real Madrid và bước vào mùa 2026/27 dưới sự dẫn dắt của Mourinho với vị thế của một trong những trụ cột hàng đầu.

Hợp đồng đến năm 2032 không chỉ chấm dứt khả năng chuyển nhượng trong mùa hè này mà còn giúp Mourinho có một bộ khung tấn công ổn định để xây dựng đội hình. Với Mbappé và Vinícius tiếp tục ở lại, nhiệm vụ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chuyển từ chuyện giữ người sang tìm cách khai thác tốt nhất 2 ngôi sao trên hàng công Real Madrid.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Phong cách của Hansi Flick phù hợp với Rodri

Việc Rodri nghiêng về Barcelona thay vì Real Madrid không chỉ xuất phát từ mong muốn trở lại Tây Ban Nha. Cách chơi mà Hansi Flick đang xây dựng cũng phù hợp với nhiều điểm mạnh của tiền vệ 30 tuổi. Barcelona chủ động gây áp lực, đẩy hàng thủ lên cao và cần một tiền vệ trung tâm đủ khả năng nhận bóng trước sức ép, chuyền xuyên tuyến và bảo vệ khoảng trống khi đội hình dâng lên. Rodri đáp ứng gần như đầy đủ những yêu cầu đó.

Khả năng đọc tình huống, thu hồi bóng và chọn vị trí của Rodri đặc biệt hữu ích khi Barcelona mất bóng. Anh có thể đứng trước các trung vệ để ngăn đối thủ phản công, đồng thời trở thành điểm nhận bóng quan trọng khi đội triển khai từ tuyến dưới. Barcelona cũng đã trực tiếp trao đổi với Rodri về kế hoạch chuyên môn. Các nguồn mới nhất cho biết anh đã nói chuyện với Flick và Deco trước khi bật đèn xanh cho đội bóng xứ Catalunya tiến hành đàm phán với Manchester City.

7 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Guardiola

Rodri gia nhập Manchester City từ Atletico Madrid vào tháng 7/2019 và làm việc với Pep Guardiola trong 7 mùa giải, từ 2019/20 đến 2025/26. Trong giai đoạn đó, anh phát triển thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới và giành 13 danh hiệu cùng City, gồm 4 Ngoại hạng Anh, 2 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Guardiola có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển của Rodri, điều chính cầu thủ này từng thừa nhận. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn đáng tin cậy xác nhận Guardiola đã trực tiếp khuyên học trò cũ chọn Barcelona trong cuộc đua với Real Madrid. Cơ sở chắc chắn hơn nằm ở chuyên môn: Rodri đã quen với việc chơi trong một đội kiểm soát thế trận, triển khai từ tuyến dưới và gây áp lực ngay sau khi mất bóng, nên quá trình thích nghi với yêu cầu của Flick có nhiều thuận lợi.

8 đồng đội tại Barcelona vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup

Barcelona còn mang đến cho Rodri một môi trường rất quen thuộc. Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 với 8 cầu thủ Barcelona trong đội hình gồm Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres và Lamine Yamal. Rodri là đội trưởng và giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.

Nhiều mắt xích quan trọng xung quanh anh ở tuyển Tây Ban Nha vì thế cũng đang chơi tại Barcelona. Pedri, Olmo, Gavi hay Yamal đều hiểu cách Rodri xử lý bóng và chọn vị trí ở trung tuyến. Sau hành trình World Cup kéo dài hơn 1 tháng, sự quen thuộc trong phòng thay đồ và trên sân là một lợi thế đáng kể nếu anh chuyển tới Barcelona. Chính mối liên hệ với nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha tại đây cũng được các nguồn tại Tây Ban Nha nhắc đến như một yếu tố góp phần vào lựa chọn của Rodri.

Barcelona vẫn phải giải bài toán phí chuyển nhượng

Khúc mắc lớn nhất hiện nay nằm ở tiền chuyển nhượng chứ không phải lựa chọn của Rodri. Các nguồn đưa ra những mức định giá khác nhau. Guardian cho biết Manchester City có thể để anh ra đi với khoảng 60 triệu bảng, trong khi các nguồn tại Tây Ban Nha từng nhắc đến mức yêu cầu khoảng 75 triệu euro. Rodri chỉ còn hợp đồng đến mùa hè 2027, vì vậy City phải cân nhắc giữa việc bán anh trong kỳ chuyển nhượng này hoặc tiếp tục tìm cách gia hạn.

Barcelona được cho là đã chuẩn bị khoảng 50 triệu euro cho thương vụ và hiện có sự đồng ý từ phía cầu thủ để làm việc với City. Real Madrid từng đàm phán trong nhiều tuần nhưng Rodri đã thông báo lựa chọn Barcelona. Vì vậy, cuộc đua lúc này không còn chủ yếu nằm giữa 2 đội bóng Tây Ban Nha. Barcelona cần tìm được cấu trúc tài chính đủ sức thuyết phục Manchester City để biến lựa chọn của Rodri thành một vụ chuyển nhượng thật sự.

Xem thêm
0
34 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Manchester United đã chính thức hoàn tất thương vụ Cristian Orozco từ Fortaleza CEIF. Tiền vệ phòng ngự người Colombia vừa tròn 18 tuổi vào ngày 13/7 và sẽ bắt đầu hành trình tại Anh từ hệ thống đào tạo trẻ, thay vì lập tức cạnh tranh một vị trí ở đội một. Đây là thương vụ đã được Man United chuẩn bị gần 1 năm trước khi cầu thủ trẻ đủ điều kiện chuyển sang Anh.

Chốt thỏa thuận từ khi mới 17 tuổi

Manchester United đạt thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza CEIF từ tháng 9/2025 và hoàn tất các thủ tục hợp đồng vào đầu tháng 10. Mức phí được nhiều nguồn đưa tin vào khoảng 1 triệu USD. Tuy nhiên, Orozco khi đó mới 17 tuổi nên chưa thể chuyển sang Anh. Quy định của FIFA về bảo vệ cầu thủ trẻ không cho phép chuyển nhượng quốc tế đối với cầu thủ dưới 18 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Việc Man United chốt thương vụ sớm giúp họ giành được một tiền vệ trẻ đã gây ấn tượng ở cấp độ đội tuyển Colombia trước khi cầu thủ này có thêm thời gian phát triển tại Fortaleza.

Làm quen từ đội U21

Manchester United xác nhận Orozco ban đầu sẽ được học viện hỗ trợ trong quá trình ổn định cuộc sống tại CLB. Anh đã thi đấu cho đội U21 trong trận giao hữu với Altrincham ngày 31/7, trước khi thương vụ được công bố chính thức ngày 6/8.

Orozco có 5 lần ra sân cho đội một Fortaleza. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã chơi 13 trận cho U17 Colombia, từng đeo băng đội trưởng và cùng đội tuyển vào chung kết giải U17 Nam Mỹ 2025. Sau đó, Orozco tiếp tục làm đội trưởng Colombia tại U17 World Cup 2025 ở Qatar.

Chưa vội đưa lên đội một

Kế hoạch trước mắt là để Orozco thích nghi với bóng đá Anh, cuộc sống tại Manchester và yêu cầu chuyên môn trong hệ thống đào tạo trẻ. Anh nhiều khả năng tiếp tục làm việc tại Carrington, học tiếng Anh và được đánh giá qua các trận của U21 trước khi Man United quyết định bước tiếp theo.

Với mức phí khoảng 1 triệu USD và thời gian chuẩn bị kéo dài gần 1 năm, Orozco là một thương vụ hướng tới tương lai. Cơ hội lên đội một sẽ phụ thuộc vào tốc độ thích nghi và sự tiến bộ của tiền vệ 18 tuổi trong những tháng đầu tại Anh.

Xem thêm
0
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Mexico tách khỏi lập trường của Concacaf

Liên đoàn Bóng đá Mexico công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào ngày 7/8, tạo ra khác biệt rõ rệt với Concacaf, tổ chức quản lý bóng đá khu vực của Mexico. Chỉ ít ngày trước, Concacaf cùng 41 liên đoàn thành viên đã phản đối mạnh cách FIFA thúc đẩy kế hoạch FIFA Forward Enterprise và sau đó yêu cầu xem xét toàn diện trách nhiệm lãnh đạo trong nhiệm kỳ của Infantino.

Mexico chọn hướng khác. Liên đoàn nước này tuyên bố ủng hộ vai trò lãnh đạo của Infantino trong việc phát triển bóng đá thông qua việc củng cố quản trị và các cơ chế thể chế của FIFA.

Đặt trọng tâm vào khuôn khổ FIFA

Thông điệp của Mexico nhấn mạnh rằng mọi quá trình liên quan đến việc thay đổi lãnh đạo FIFA phải được thực hiện theo đúng quy định và có sự tham gia của hệ thống gồm 211 liên đoàn thành viên. Liên đoàn Bóng đá Mexico khẳng định sẽ không công nhận hoặc chấp thuận bất kỳ quy trình nào được tổ chức bên ngoài khuôn khổ đó.

Tuyên bố cũng hưởng ứng lời kêu gọi ngày 5/8 của Infantino về việc các thành viên FIFA tiếp tục cùng nhau phát triển bóng đá trên toàn cầu.

Khác biệt với Concacaf

Lập trường này đặc biệt đáng chú ý bởi Concacaf đã phản ứng rất mạnh với FIFA Forward Enterprise. Kế hoạch ban đầu dự kiến thành lập một công ty trị giá khoảng 20 tỉ USD, gom hoạt động thương mại và tổ chức các giải FIFA, sau đó bán cổ phần thiểu số cho nhà đầu tư bên ngoài để huy động tối đa 4,2 tỉ USD.

Concacaf phản đối vì cho rằng đề xuất được thúc đẩy thiếu minh bạch, không qua đầy đủ quy trình xem xét và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo. FIFA sau đó phải rút kế hoạch.

Infantino vẫn còn nhiều chỗ dựa

Mexico không phải liên đoàn duy nhất tiếp tục đứng về phía Infantino. Tháng 4, toàn bộ 54 liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Phi nhất trí ủng hộ ông tái tranh cử nhiệm kỳ 2027–2031. Conmebol trước đó cũng đề nghị Infantino tiếp tục tranh cử, dù tổ chức Nam Mỹ đã bày tỏ lo ngại khi cuộc tranh cãi về FIFA Forward Enterprise bùng lên.

Ở chiều ngược lại, sức ép từ châu Âu vẫn rất lớn. Tính đến ngày 6/8, UEFA tiếp tục duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA dù kế hoạch FIFA Forward Enterprise đã bị rút bỏ.

Mexico chọn sự ổn định trong hệ thống

Mexico vừa cùng Mỹ và Canada tổ chức World Cup 2026 và vẫn có nhiều chương trình hợp tác trực tiếp với FIFA. Trong bối cảnh cuộc tranh luận về tương lai Infantino ngày càng gay gắt, Liên đoàn Bóng đá Mexico lựa chọn bảo vệ quy trình thể chế và công khai ủng hộ sự lãnh đạo của ông.

Quyết định ấy khiến Mexico trở thành trường hợp nổi bật ngay trong Concacaf: liên đoàn khu vực đang yêu cầu FIFA phải giải trình sâu hơn về cách điều hành, còn một trong những thành viên lớn nhất lại khẳng định tiếp tục đứng về phía Infantino.

Xem thêm
0
146 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật