Ronaldo không còn “chạm bóng là nguy hiểm”
Trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo biến Cristiano Ronaldo thành tâm điểm chỉ trích. Anh đá chính, chơi trọn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 25 lần, không có cú sút nào cho đến phút 67, 3 pha dứt điểm sau đó đều đi không trúng đích và cũng không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội. Chuỗi trận tịt ngòi của Ronaldo tại các giải đấu lớn như World Cup và Euro đã kéo dài lên 10 trận, trong khi những đối thủ cạnh tranh như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland đều khởi đầu ấn tượng ở lượt trận đầu tiên.
Đề xuất của Rio Ferdinand: Đổi vai trò, giữ giá trị
Sau Paul Scholes, Rio Ferdinand cũng lên tiếng trên chương trình “talkSPORT Breakfast” về cách sử dụng Ronaldo ở tuổi 41. Anh cho rằng Roberto Martinez đang phải trả giá cho quyết định để Ronaldo đá chính trọn vẹn, và điểm mấu chốt nằm ở cách xử lý trong thời gian tới. Theo Ferdinand, không có gì sai nếu đưa Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát, miễn là nói thẳng với anh rằng đó là phương án giúp đội tuyển dễ giành chiến thắng hơn, đồng thời cũng có lợi cho chính anh.
Ronaldo của 30 phút cuối trận
Ferdinand hình dung Ronaldo là quân bài chiến lược được tung vào sân khi trận đấu bước sang giai đoạn thể lực của các cầu thủ suy giảm. Khi đối thủ đã mệt mỏi, đôi chân trở nên nặng nề hơn, Ronaldo xuất hiện trong khoảng 30 phút cuối sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, đặc biệt nếu Bồ Đào Nha đang có lợi thế dẫn bàn. Theo Ferdinand, chỉ riêng hình ảnh Ronaldo khởi động bên ngoài đường biên và chuẩn bị vào sân cũng đủ tạo áp lực tâm lý lớn lên hàng thủ đối phương, đồng thời giúp anh khai thác những khoảng trống xuất hiện vào cuối trận.
Vẫn là người để đồng đội trao cơ hội quyết định
Dù đề xuất giảm vai trò đá chính của Ronaldo, Ferdinand không hề phủ nhận khả năng săn bàn của siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh nhấn mạnh rằng nếu bóng xuất hiện trong vòng cấm và phải chọn một trong những chân sút đáng tin cậy nhất thế giới để trao cơ hội, Ronaldo vẫn là cái tên được ưu tiên, bởi anh đã ghi gần 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Theo Ferdinand, vấn đề nằm ở cách sử dụng Ronaldo một cách linh hoạt: trận này đá chính, trận khác vào sân từ ghế dự bị, tùy thuộc đối thủ và bối cảnh cụ thể.
Bài toán của Roberto Martinez trong kỳ World Cup cuối
Trong bối cảnh hợp đồng với đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ kết thúc sau World Cup 2026, quyết định tiếp tục để Ronaldo đá chính trọn vẹn được talkSPORT xem như một dạng “món quà chia tay” của Roberto Martinez dành cho đội trưởng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League và sở hữu kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Bỉ tại hai kỳ World Cup, nhưng hiện tại ông đang phải đứng giữa áp lực thành tích và cách đối xử với biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.
Như Ferdinand nhấn mạnh, cách Martinez giải bài toán Ronaldo có thể quyết định phần còn lại trong hành trình của Bồ Đào Nha tại giải đấu lần này.