Trước trận tuyển Việt Nam gặp Lào lúc 19 giờ tối mai, tâm điểm chú ý đang hướng về khả năng ra sân của tiền đạo Xuân Son, người chính thức có màn trở lại sân cỏ sau gần 11 tháng điều trị chấn thương từ trận chung kết AFF Cup với Thái Lan hồi đầu năm 2025. Việc anh hoàn thành trọn vẹn các buổi tập cùng đội tuyển và được xác nhận đủ điều kiện thi đấu là tín hiệu rất tích cực. Đây cũng là thời điểm giới chuyên môn chờ đợi cách HLV Kim Sang sik sử dụng tiền đạo này trong bối cảnh hàng công đang cần thêm sự đột biến.
Quyết định khó khăn về trường hợp của Xuân Son ở trận đấu với Lào
Trong những ngày tập luyện tại Việt Trì và Viêng Chăn, Xuân Son không nằm trong nhóm đá chính ở các bài đối kháng, cho thấy HLV Kim đang lựa chọn phương án thận trọng. Với một cầu thủ vừa bình phục sau chấn thương dài hạn, việc tránh thi đấu quá tải ngay từ đầu là điều hợp lý. Nếu vào sân từ hiệp 2, khi đối thủ đã xuống sức và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, Xuân Son có thể phát huy tốt nhất sức mạnh tấn công của mình mà không phải chịu áp lực vận động liên tục trong 90 phút.
Dù vậy, những gì Xuân Son thể hiện trong các buổi tập lại rất tích cực. Anh tập luyện chăm chỉ, di chuyển linh hoạt, xử lý bóng tự tin và không cho thấy dấu hiệu dè chừng nào sau thời gian điều trị dài ngày. Nhiều đánh giá cho rằng tốc độ, cảm giác bóng và sức mạnh của ngôi sao gốc Brazil đang ở mức tốt, đủ khả năng đá chính nếu HLV Kim trao cơ hội. Trong bối cảnh Lào là đối thủ bị đánh giá thấp hơn, trận đấu này hoàn toàn có thể là bài thử phù hợp nếu nhà cầm quân xứ kim chi muốn kiểm tra khả năng thi đấu của Xuân Son ngay từ đầu.
Về mặt kỳ vọng, Xuân Son được xem là một trong những nhân tố quan trọng để làm mới hàng công của tuyển Việt Nam. Sự hiện diện của anh giúp tăng thêm tính cạnh tranh và mang lại cảm hứng cho các vệ tinh xung quanh. Không ít đồng đội khẳng định rằng việc Xuân Son trở lại giúp đội tuyển mạnh hơn đáng kể, nhất là trong các trận đấu cần khả năng tạo đột biến trong vòng cấm cũng như ghi thật nhiều bàn thắng.
Thực tế chỉ ra, Xuân Son nếu được sẽ vào sân từ ghế dự bị
Tuy nhiên, đánh giá về phong độ hiện tại cho thấy Xuân Son chưa thể ngay lập tức trở lại đỉnh cao như trước thời điểm chấn thương. Các phân tích chỉ ra rằng anh đang ở đạt khoảng 70% đến 80% phong độ cũ, đủ để tạo ảnh hưởng rõ rệt nếu được sử dụng hợp lý nhưng không nên thi đấu đủ 90 phút. Giữ an toàn thể trạng vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi anh mới trở lại sau chấn thương kéo dài.
HLV Kim Sang Sik sẽ giải quyết vấn đề ra sao?
Khi cân nhắc hai phương án đá chính hoặc dự bị, phần lớn tín hiệu từ sân tập và truyền thông đều nghiêng về việc Xuân Son nên bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Khả năng đá chính chỉ vào khoảng 30%, trong khi khả năng vào sân từ hiệp 2 lên đến 70%. Đây là lựa chọn cân bằng giữa hiệu quả và an toàn. Nếu được tung vào thời điểm hợp lý, một Xuân Son đạt 70% đến 80% phong độ, tràn đầy quyết tâm và đang khát khao chứng tỏ bản thân, hoàn toàn có thể tạo dấu ấn mà vẫn đảm bảo an toàn cho hành trình dài hạn của đội tuyển phía trước. Hãy cùng chờ xem thầy Kim sẽ quyết định vấn đề này ra sao!