Trọng tâm không phải thương vụ, mà là giới hạn
Trong phản ứng trước việc FIFA rút lại đề án FIFA Forward Enterprise, Real Madrid không tập trung vào những chi tiết tài chính phức tạp mà nhấn mạnh một ranh giới cơ bản: bóng đá đội tuyển, đặc biệt là World Cup, không thể bị đối xử như một tài sản tài chính thông thường để chia phần cho một nhóm nhỏ nhà đầu tư.
Theo kế hoạch ban đầu, FIFA dự kiến thành lập FIFA Forward Enterprise, một công ty mới phụ trách hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của các giải đấu do FIFA quản lý, bao gồm World Cup nam và nữ. Công ty này được định giá khoảng 20 tỉ đô la Mỹ, còn FIFA muốn bán tối đa 20% cổ phần để huy động khoảng 4,2 tỉ đô la Mỹ. Đề án sau đó bị rút lại trước sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức trong bóng đá thế giới.
Real Madrid cho rằng bóng đá đội tuyển và World Cup trước hết là những sự kiện phục vụ lợi ích công cộng. Chúng gắn với các quốc gia, người hâm mộ và toàn xã hội, đồng thời tạo thành một phần di sản chung của bóng đá thế giới. Vì vậy, những giải đấu này không được phép trở thành tài sản tài chính thuần túy, được mua bán nhằm mang lại lợi ích cho một số ít người.
Đặt các câu lạc bộ ở vị trí nền móng
Real Madrid cũng làm rõ vai trò của các câu lạc bộ trong hệ sinh thái bóng đá. Theo thông cáo, chính các đội bóng là nơi phát hiện tài năng, đào tạo, phát triển cầu thủ và sau đó cung cấp nhân sự cho các đội tuyển quốc gia.
World Cup và những giải đấu đội tuyển lớn vì thế không phải sản phẩm tồn tại độc lập. Chúng được xây dựng trên công việc kéo dài nhiều năm của các câu lạc bộ, những tổ chức phải trả lương, đầu tư cơ sở vật chất, chịu rủi ro chấn thương và tạo môi trường để cầu thủ phát triển.
Từ lập luận đó, Real Madrid phản đối mọi sáng kiến tìm cách khai thác hoặc chiếm dụng nguồn thu tương lai của bóng đá mà không gánh các chi phí và trách nhiệm đã tạo nên nguồn thu ấy. Câu lạc bộ khẳng định một đề án có bản chất như vậy không thể được chấp nhận và không nên được đưa ra xem xét thêm lần nào nữa.
Lời cảm ơn mang ý nghĩa lựa chọn lập trường
Một phần đáng chú ý trong thông điệp của Real Madrid là lời cảm ơn công khai gửi tới UEFA, các liên đoàn châu lục, liên đoàn thành viên và những tổ chức đã phản đối đề án. Câu lạc bộ đánh giá cao sự thống nhất cùng tinh thần trách nhiệm của các bên, cho rằng chính thái độ cứng rắn ấy đã giúp bảo vệ bóng đá ở một thời điểm mang tính quyết định.
Trước đó, UEFA cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thống nhất sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch được tiếp tục. Concacaf và Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng phản đối vì cho rằng đề án thiếu minh bạch, không có quá trình tham vấn đầy đủ và đe dọa cấu trúc quản trị của bóng đá quốc tế.
Sau khi FIFA rút kế hoạch, UEFA còn công khai tuyên bố mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Gianni Infantino và yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Vì vậy, lời cảm ơn của Real Madrid không chỉ mang tính xã giao, mà thể hiện việc câu lạc bộ đứng cùng các lực lượng phản đối cách FIFA thương mại hóa tài sản chung của bóng đá.
Từ thất bại của đề án đến thông điệp chung
Tranh cãi quanh FIFA Forward Enterprise còn lan vào nội bộ FIFA. Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Gianni Infantino, đã từ chức và gọi kế hoạch này là một thỏa thuận tồi đối với các thành viên FIFA, bóng đá và tương lai lâu dài của môn thể thao. Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng được dẫn lời cho rằng đề án thiếu minh bạch và chủ yếu do riêng Infantino thúc đẩy.
Dù vậy, Real Madrid không đi sâu vào cuộc khủng hoảng lãnh đạo bên trong FIFA. Thông điệp của đội bóng Tây Ban Nha tập trung vào một nguyên tắc rộng hơn: World Cup và bóng đá đội tuyển thuộc về cộng đồng người hâm mộ, các quốc gia và toàn bộ hệ thống đã tạo nên cầu thủ.
Vì thế, mọi ý tưởng biến các giải đấu này thành một phương tiện đầu tư tài chính đều phải dừng lại trước giới hạn ấy. Với Real Madrid, vấn đề không chỉ nằm ở việc FIFA định bán bao nhiêu phần trăm cổ phần, mà ở câu hỏi quan trọng hơn: ai thực sự có quyền sở hữu và quyết định tương lai của bóng đá.